10 năm qua, Viện Tim mạch luôn là đơn vị mũi nhọn của BV Bạch Mai và của ngành y tế trong việc ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến để chẩn đoán và điều trị nhiều bệnh lý về tim mạch. Viện đã hoàn thiện và đưa vào ứng dụng nhiều quy trình kỹ thuật thăm dò, chẩn đoán và điều trị hiện đại như siêu âm cản âm, siêu âm gắng sức, siêu âm tim qua thực quản.
|
|
|
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao danh hiệu Anh hùng Lao động do Chủ tịch nước trao tặng cho Viện Tim mạch Việt Nam. (Ảnh: TTX) |
Ngoài ra, Viện cũng đã triển khai hiệu quả nhiều kỹ thuật can thiệp qua da (không cần phải phẫu thuật) trong điều trị một số bệnh tim bẩm sinh thường gặp. Ngay từ năm 2003, kỹ thuật phẫu thuật tim hở (thay van tim, sửa van tim, phẫu thuật tim bẩm sinh, phẫu thuật bắc cầu nối chủ - vành) đã được thực hiện. Từ năm 2007, Viện đi đầu trong việc triển khai nghiên cứu ứng dụng liệu pháp “tế bào gốc” trong điều trị cho các bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Tiếp đó, năm 2008, kỹ thuật siêu âm trong lòng động mạch vành (IVUS) được triển khai tại Viện đã thực sự nâng cao chất lượng chẩn đoán và định hướng điều trị hợp lý cho các bệnh nhân có những tổn thương động mạch vành phức tạp.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương các kết quả trong công tác khám chữa bệnh cũng như những thành tích mà Viện đã đạt được. Phó Chủ tịch nước cũng yêu cầu Viện Tim mạch cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế để tiếp thu những kỹ thuật cao trong thăm khám, chẩn đoán và điều trị tim mạch; tập trung nâng cao trình độ cho cán bộ để đáp ứng nhu cầu hội nhập; Đồng thời xây dựng Viện thành trung tâm chỉ đạo tuyến đầu ngành về tim mạch thông qua việc thực hiện có hiệu quả đề án 1816... đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Nhân dịp này, TS. Nguyễn Quốc Triệu- Bộ trưởng Bộ Y tế đã trao tặng bằng khen của Bộ trưởng cho một tập thể và 13 cá nhân của Viện Tim mạch đã có thành tích xuất sắc trong công tác.
V.Khánh