Việt Nam đoạt 7 huy chương Olympic Tin học châu Á 2019

| Xã hội

GiadinhNet - Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, kết quả dự thi Olympic Tin học châu Á năm 2019 của đội tuyển Quốc gia Việt Nam có 7 thí sinh đều đoạt huy chương Bạc.

Danh sách các em học sinh đoạt huy chương Bạc gồm: Bùi Hồng Đức, Vũ Hoàng Kiên (lớp 11 Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội); Nguyễn Minh Tùng (lớp 12 Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội); Thái Xuân Đăng (lớp 12 Chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Quảng Trị); Hoàng Phan Hữu Đức (lớp 11 THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Minh Quân (lớp 12 THPT chuyên Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên); Trần Quốc Việt (lớp 12 THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định).

Olympic Tin học châu Á năm 2019 được Cộng hòa Liên bang Nga đăng cai, được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến với 660 thí sinh thuộc 31 nước và vùng lãnh thổ tham gia. Đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 15 thí sinh dự thi tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội vào ngày 19/5.

Theo quy định, Việt Nam có 7 thí sinh đạt điểm cao nhất được chọn tham gia xét giải. Kết quả, Việt Nam có 7/7 thí sinh đoạt Huy chương Bạc.

Tại Olympic Tin học châu Á năm 2019, có 201 thí sinh của 31 nước và vùng lãnh thổ được chọn tham gia xét giải. Kết quả, có 104 thí sinh đoạt giải, chiếm tỷ lệ 51,17%. Việt Nam có 7/7 thí sinh đoạt giải, chiếm tỷ lệ 100%, xếp thứ 8 châu Á.

Bộ GD&ĐT cho biết, kết quả dự thi Olympic Tin học châu Á năm nay tiếp tục duy trì thành tích của những năm gần đây, khẳng định chất lượng của công tác dạy học, tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi và hiệu quả của quá trình nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài của ngành giáo dục.

Q.Anh

Ngô Quang Huy
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.