Việt Nam không cử người nhái ra khu vực giàn khoan
GiadinhNet - Đây là khẳng định tại buổi họp báo quốc tế chiều tối 16/6 của Bộ Ngoại giao về tình hình Biển Đông.
Ông Trần Duy Hải – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, ông Ngô Ngọc Thu – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, ông Hà Lê - Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam cùng thuật lại các diễn tiến mới nhất ngoài thực địa, đồng thời bác bỏ nhiều thông tin mà Trung Quốc mới đưa ra.

Người phát ngôn Lê Hải Bình. Ảnh: Việt Nguyễn
Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Ngô Ngọc Thu cho biết: “Trung Quốc đã vu khống Việt Nam cử nhiều người nhái, thả nhiều lưới đánh cá và chướng ngại vật tại hiện trường. Chúng tôi xin khẳng định, Việt Nam không hề sử dụng người nhái”.
“Còn những chiếc lưới đánh cá, vật trôi nổi, vì đây vốn là khu vực đánh cá truyền thống của ngư dân Việt Nam, tàu Trung Quốc thường ngăn cản nên ngư dân Việt Nam buộc phải bỏ lưới để cơ động, tránh truy cản của tàu Trung Quốc. Nhưng sau đó họ lại thu lưới lấy về làm bằng chứng”, ông Thu nói thêm.
Theo ông Ngô Ngọc Thu, các thùng phuy, mảnh ván trên tàu Việt Nam bị văng xuống biển do Trung Quốc đâm va cũng được Trung Quốc vớt lên coi là bằng chứng một cách phi lý.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia Trần Duy Hải thì thông tin, Việt Nam đã tiếp xúc hơn 30 lần nhưng Trung Quốc vẫn thể hiện thái độ bất hợp tác, không chịu rút giàn khoan để đàm phán giải quyết tình hình. Trong khi Việt Nam đưa ra nhiều băng hình chứng minh hành vi ngang ngược của Trung Quốc thì Trung Quốc lại không thể đưa ra bằng chứng nào dù vu cáo Việt Nam đâm tàu của họ hơn 1.500 lần.
Với thông tin mà Trung Quốc “tung” ra cho rằng Pháp từng thừa nhận chủ quyền Trung Quốc ở Hoàng Sa, ông Trần Duy Hải khẳng định: “Ý kiến đó là hoàn toàn bịa đặt. Sau khi Pháp vào Việt Nam, Pháp đã thực thi chủ quyền ở Hoàng Sa. Thực hiện chủ quyền, quản lý hành chính của Pháp tại Hoàng Sa là rất cao. Cơ quan này đã cấp giấy chứng sinh cho công dân Việt Nam được sinh ở Hoàng Sa. Pháp đã nhiều lần phản đối hành động của Trung Quốc, thậm chí đề nghị Trung Quốc đưa vấn đề giải quyết ở cơ quan tài pháp quốc tế, nhưng Trung Quốc từ chối. Chúng tôi có rất nhiều công hàm Pháp gửi Trung Quốc”.