Giữa đêm, tàu Trung Quốc rọi đèn, hú còi uy hiếp tàu Việt Nam

| Xã hội

GiadinhNet - Ban ngày, tàu Trung Quốc dùng tốc độ cao ngăn cản, bám sát các tàu của Việt Nam ở khoảng cách 10-30 m, sẵn sàng đâm va. Đến đêm, tàu Trung Quốc lại rọi đèn pha, hú còi uy hiếp.

 
Giữa đêm, tàu Trung Quốc rọi đèn, hú còi uy hiếp tàu Việt Nam 1
  Tàu Trung Quốc to lớn hung hăng uy hiếp tàu làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của Việt Nam quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trong vùng biển của Việt Nam - Ảnh: Asahi (Nhật Bản)

Theo VnExpress, Cục Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết, ngày 15/6 lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam vẫn kiên trì bám trụ, khắc phục khó khăn do thời tiết ở khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép để thực hiện nhiệm vụ.

Trung Quốc duy trì gần 40 tàu hải cảnh; 30 tàu vận tải và tàu kéo; 6 tàu quân sự và 50 tàu cá. Lúc 8h25 - 9h07, lực lượng kiểm ngư thấy một máy bay quân sự bay từ hướng đông bắc ở độ cao 500-700 m trên khu vực tây nam cách giàn khoan khoảng 40 hải lý.

Tàu hải cảnh, tàu kéo của Trung Quốc chủ động ngăn cản các tàu của Việt Nam từ xa. Ngoài ra, các tàu Trung Quốc còn sử dụng tốc độ cao, bám sát các tàu của Việt Nam, có lúc khoảng cách chỉ còn từ 10 đến 30 m sẵn sàng đâm va tàu Việt Nam ở khu vực cách giàn khoan 8-10 hải lý.

Báo Người lao động cho biết, ban đêm, hai tàu hải cảnh và một tàu vận tải của Trung Quốc rọi đèn pha, hú còi uy hiếp và yêu cầu tàu cá Việt Nam ra khỏi khu vực. Ban ngày, những tàu này ngăn cản, ép sát tàu cá của Việt Nam không cho các tàu của ngư dân hoạt động.

Trước hành động ngang ngược của Trung Quốc, tại hội nghị lần thứ 24 các quốc gia thành viên UNCLOS, Việt Nam một lần nữa yêu cầu Trung Quốc lập tức rút giàn khoan Hải Dương 981 và các tàu hộ tống ra khỏi vùng biển Việt Nam, giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán hoặc các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

"Với nhiều hành động gây hấn suốt hơn nửa thế kỷ qua, Trung Quốc đã chuyển sang giai đoạn thực hiện chính sách bá quyền ở Biển Đông, tức là thời kỳ chiếm được chỗ nào thì chiếm, khẳng định chỗ nào là khẳng định và quyết liệt hơn rất nhiều", ông Nguyễn Trung, nguyên trợ lý Thủ tướng Võ Văn Kiệt nhận định tại buổi tọa đàm Minh triết Biển Đông ngày 14/6.

"Những hành động ngang ngược của Trung Quốc cũng cho thấy họ không còn coi trọng '4 tốt và 16 chữ vàng' trong quan hệ Việt - Trung nữa", ông Trung nói.
 
K.N (th từ VnExpress, Người lao động, Tiền phong)
kimngan
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Sở Xây dựng Hà Nội lý giải vì sao đường Tố Hữu ngập sâu dù nằm ngay cạnh công trình chống ngập

Hà Nội: Sở Xây dựng Hà Nội lý giải vì sao đường Tố Hữu ngập sâu dù nằm ngay cạnh công trình chống ngập

Thời sự -

GĐXH - Dù nằm ngay cạnh dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2 có vai trò tăng năng lực tiêu thoát nước, tuyến đường Tố Hữu vẫn ngập nặng trong đợt mưa lớn vừa qua. Chiều 17/9, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) đã có báo cáo chính thức làm rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục.

Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án CT3 Kim Chung

Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án CT3 Kim Chung

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng nhu cầu mua nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại dự án CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc, Hà Nội), hai đối tượng đã dựng lên kịch bản gian dối, cam kết "trúng 100%" để chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách hàng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa chính thức khởi tố, bắt tạm giam các bị can.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.