Virus A/H1N1 và A/H5N1 kết hợp: Sẽ cực kỳ nguy hiểm

| Sống khỏe

Giadinh.net - Đó là nhận định của TS Nguyễn Hồng Hà, Phó Viện trưởng Viện Các bệnh Nhiệt đới và truyền nhiễm quốc gia. TS Hà khuyến cáo người dân cần cảnh giác, nhưng không nhất thiết phải sử dụng khẩu trang N95 (chuyên dụng ngăn chặn virus cúm A/H1N1).

 
Dịch sẽ tiếp tục xâm nhập

Theo nhận định của Bộ Y tế, hiện tỷ lệ tử vong do cúm A/H1N1 rất thấp hoặc không có, tương đương với cúm mùa thông thường. Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại nó sẽ tổ hợp với virus khác thành một loại mới, có độc lực cao như cúm A/H5N1 và lan truyền nhanh như cúm A/H3N2.

Tại buổi làm việc với Bộ Y tế ngày 12/6, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế phải cung cấp thông tin đến người dân đầy đủ nhất, chuẩn bị thuốc men, phương tiện phòng chống dịch... Các bộ ngành liên quan theo chức năng tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, mỗi người dân, mỗi gia đình cũng phải tự phòng chống bệnh để có thể ngăn chặn dịch lây lan. 
 
Khi có biểu hiện nghi ngờ cúm A/H1N1 hãy thông báo theo đường dây nóng của Sở Y tế trên địa bàn, các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, đồng thời thông báo cho Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng và Môi trường) theo:
Số điện thoại đường dây nóng: 0989671115
Fax: 04.37366241
Email: baocaodich@gmail.com.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu nhận định, dịch bệnh sẽ tiếp tục xâm nhập vào Việt Nam vì có nhiều trường hợp nhiễm cúm nhưng không có triệu chứng rõ ràng. “Có đến 10 ca không hề có triệu chứng, hoặc biểu hiện mờ nhạt nhưng kết quả xét nghiệm lại dương tính với cúm A/H1N1. Điều này rất nguy hiểm vì bệnh nhân chủ quan, tham gia vào các hoạt động cộng đồng, từ đó bệnh dễ dàng lây ra cộng đồng”, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu cho biết.

TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ cho biết, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đại đa số các ca mắc cúm A/H1N1 trên thế giới chỉ bị bệnh nhẹ và nhanh chóng phục hồi hoàn toàn mà không cần đến bất cứ loại thuốc nào trừ paracetamol để giảm sốt. Chỉ có 5/74 nước có bệnh nhân tử vong. Trong đó, Mexico là cao nhất (2%), ở Mỹ là 0,2%. Tỷ lệ tử vong này cũng tương đương với tỷ lệ tử vong do cúm mùa. Tại Việt Nam, các ca nhiễm cúm cũng biểu hiện nhẹ, thậm chí hầu như không có triệu chứng. Hiện đã có 4/24 bệnh nhân được ra viện. Các trường hợp còn lại sức khoẻ ổn định.

Tuy nhiên, TS Hiển cũng cho rằng, vì là virus cúm mới, mức độ miễn dịch trong cộng đồng thấp nên dễ nhiễm bệnh, dễ lây lan. Theo nghiên cứu của WHO, virus cúm A/H1N1 không có gene độc lực mạnh, không có gene phát triển tính lây truyền và ổn định kháng nguyên.
 
Vì thế, người mắc bệnh thường hồi phục nhanh dù không phải chăm sóc y tế đặc biệt. Đến nay, các chuyên gia ghi nhận cúm A/H1N1 khác với cúm mùa về đối tượng mắc. Cúm A/H1N1 có tỷ lệ mắc cao ở người trẻ, tỷ lệ tử vong cũng cao ở lứa tuổi trẻ và trung niên. Trong khi đó, tỷ lệ mắc cúm mùa chủ yếu là người già, trẻ em nhiều hơn.
 
Bệnh nhân T ở Hà Nội sẽ được xuất viện vào hôm nay, 15/6. (Ảnh: Chí Cường)

Làn sóng dịch “thứ 2” sẽ xảy ra trong mùa đông tới

TS Hiển cũng cho biết, Việt Nam hiện đang ở mức độ 2A- tức là chủ yếu các ca bệnh từ nước ngoài về, chưa lây lan rộng ra cộng đồng. Tháng 9 tới, thế giới có khả năng có vaccine cúm A/H1N1, nhưng có giới hạn nên sẽ phân bổ không đều. Còn nếu khi dịch lây truyền ra cộng đồng, các ca mắc nhiều hơn nhưng không liên quan đến vùng dịch trở về, thì cấp độ dịch sẽ tăng lên ở mức 2B.
 
Sau đó, tuỳ vào diễn biến dịch mà sẽ xác định các cấp độ cụ thể. Tuy đang ở cấp độ dịch này, nhưng không vì thế mà chúng ta được chủ quan. Vì thông thường, làn sóng đầu tiên của đại dịch thường nhẹ, sau đó nặng dần lên nên chúng ta luôn phải lường trước mọi tình huống xấu.

Về khả năng phát triển của virus, TS Hiển cho biết có hai chiều hướng. Thứ nhất, dịch duy trì trở thành cúm thường. Tuy nhiên, cũng gây ảnh hưởng rất nhiều do tỷ lệ nhiễm virus cao. Theo tính toán, Việt Nam sẽ có khoảng 1/3 dân số mắc cúm mỗi năm. Nếu chỉ dừng ở mức tử vong như ở Mỹ, thì mỗi năm cũng có tới 60.000 người chết. Vì thế, không thể chủ quan dù cúm A/H1N1 có thể lưu hành như cúm thường.

Trường hợp thứ 2 có thể xảy ra, đó là virus cúm A/H1N1 tổ hợp với virus khác, thành một loại mới nguy hiểm hơn. Nhất là tại Việt Nam đang lưu hành nhiều chủng virus cúm khác nhau, như virus cúm mùa, cúm gia cầm A/H5N1 và cúm A/H1N1. WHO rất lo ngại khả năng tổ hợp giữa virus cúm A/H1N1 với các loại virus này thành một loại virus mới, với độc lực cao như cúm A/H5N1, lây truyền nhanh như cúm A/H3N2 thì rất nguy hiểm.

Theo ông Hiển, ở Việt Nam, dịch chưa lây lan ra cộng đồng nên chưa cần thiết khuyến cáo người dân đeo khẩu trang ở các khu vui chơi, nơi đông người. Chỉ những trường hợp cần thiết, đặc biệt tiếp xúc gần người bệnh như nhân viên y tế, người nhà mới cần đeo khẩu trang chuyên dụng.

TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) cho biết, hiện chưa đưa ra khuyến cáo người dân đeo khẩu trang. Tuy nhiên, với những người bị ốm, cúm, khi đi ra ngoài nên đeo khẩu trang để hạn chế lây bệnh cho người khác. Có thể đeo khẩu trang vải bình thường, hoặc khẩu trang bán tại các hiệu thuốc. Còn khi tiếp xúc với bệnh nhân, mọi đối tượng, nhất là cán bộ y tế cần dùng khẩu trang N95 để phòng lây nhiễm (như dịch SARS, số tử vong 6 ca thì 4 ca là cán bộ y tế).
 

Trong thời gian có dịch nên hạn chế những chuyến đi

Bộ Y tế tiếp tục đưa ra những khuyến cáo cần thiết để tránh sự lây lan dịch cúm A/H1N1. Bộ Y tế nhấn mạnh, những người bị ốm, có biểu hiện nghi ngờ cúm A/H1N1 như sốt, ho, đau họng thì nên cách ly, đeo khẩu trang, báo cáo cho cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn và xử trí kịp thời, không nên vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện bằng các phương tiện vận tải công cộng, đặc biệt là máy bay vì dễ làm lây lan bệnh ra cộng đồng.    

Trong thời gian dịch đang diễn biến phức tạp như hiện nay, mọi người dân nên hạn chế các chuyến đi và đến vùng có dịch nếu không quá cần thiết. Mọi người dân có thể tự bảo vệ bản thân và cộng đồng bằng cách thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch như thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, vệ sinh môi trường, thông thoáng nơi ở, nơi làm việc, lau chùi bề mặt, đồ dùng, vật dụng sinh hoạt bằng các hóa chất sát khuẩn thông thường, che miệng khi bị ho, không khạc nhổ bừa bãi.

Vân Khánh – Bảo Khánh

hoaianh
Ý kiến của bạn
7 loại thảo mộc giàu magie có lợi cho sức khỏe

7 loại thảo mộc giàu magie có lợi cho sức khỏe

Sống khỏe -

Magie tham gia vào hàng trăm phản ứng sinh hóa, từ ổn định nhịp tim, thư giãn cơ bắp đến hỗ trợ dẫn truyền thần kinh. Bổ sung các loại thảo mộc và gia vị vào thực đơn hàng ngày giúp tối ưu hóa nồng độ khoáng chất này. Dưới đây là 7 loại thảo mộc giàu magie có lợi cho sức khỏe.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.