Virus Rhino không biến đổi mà do thời tiết quá lạnh

| Gia đình

Giadinh.net - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Lý Ngọc Kính nhận định, lý do dẫn đến tử vong không phải là virus biến đổi mà do thời tiết quá lạnh trong mùa đông năm nay.

>> Viêm phổi do virus Rhino ở bệnh nhân nhi: Diễn biến lạ và tử vong nhanh
>> Thêm nhiều trẻ viêm phổi do virus Rhino nhập viện

Mặt khác, cho đến nay, các bệnh nhi nhiễm bệnh hầu hết sống tại các trại trẻ, được chăm sóc tập trung nên không thể tốt như ở các gia đình chỉ có 1-2 trẻ.

Dinh dưỡng kém dễ lây bệnh

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, không chỉ Bệnh viện (BV) Nhi TƯ mà cả Bệnh viện Xanh Pôn cũng tiếp nhận các ca viêm phổi nặng do Rhino virus. Bác sĩ Nguyễn Phạm Ý Nhi, Phó giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, từ dịp Tết đến nay mỗi ngày có vài chục cháu nhập viện. Trong số đó có 6 trường hợp nặng đến từ các trại trẻ mồ côi; nuôi cấy bệnh phẩm không phát hiện nguyên nhân nên đã chuyển lên BV Nhi TƯ, được phát hiện là nhiễm Rhino virus.

Theo BS Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc BV Nhi TƯ, có 13 căn nguyên dẫn đến trẻ nhiễm bệnh, trong đó nguyên nhân dễ nhận thấy do chế độ dinh dưỡng ở trại trẻ kém, trẻ lại ít tháng tuổi, khả năng miễn dịch yếu.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Lê Anh Tuấn cho hay, Sở đã tổ chức phun tiệt trùng, bổ túc kiến thức chăm sóc trẻ bệnh và trẻ thường, đề nghị Sở LĐ, TB&XH Hà Nội cải thiện cơ sở vật chất, chống rét cho trẻ em đang sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo, các phụ huynh không nên quá sợ hãi Rhino virus nhưng cũng không nên coi thường nó. Trong thời tiết quá lạnh như hiện nay, bố mẹ cần lưu tâm ngay cả khi con chỉ có triệu chứng cảm lạnh, vì nếu giữ gìn không tốt, trẻ có thể bị biến chứng viêm phổi và bội nhiễm. Do đó, khi trẻ có triệu chứng đường hô hấp, cần sát trùng mũi họng cho trẻ bằng nước muối sinh lý ấm, và cho đi khám để nhanh chóng được chẩn đoán, điều trị hợp lý, kịp thời.

Virus Rhino không quá nguy hiểm

TS Lê Thị Quỳnh Mai, Trưởng khoa Virus, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết: Rhino virus rất đơn giản, chỉ gây những triệu chứng nhẹ về đường hô hấp như hắt hơi, sổ mũi thông thường gọi chung là virus gây cảm lạnh. 

Tuy nhiên, vì virus Rino lây qua đường hô hấp nên nếu nó đồng nhiễm với các virus khác như hợp bào đường hô hấp Adeno sẽ gây bệnh nặng hơn và có khả năng dẫn tới tử vong. Điều cần thiết là đề phòng bệnh, phát hiện và điều trị kịp thời sẽ kiểm soát và ngăn ngừa được các bệnh về đường hô hấp.

Vân Khánh

hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ cụ bà U80 bị chồng bạo hành: Bạo lực gia đình không có… tuổi nghỉ hưu!

Vụ cụ bà U80 bị chồng bạo hành: Bạo lực gia đình không có… tuổi nghỉ hưu!

Gia đình -

GĐXH – “Chúng ta quen hình dung nạn nhân bạo lực gia đình là phụ nữ trẻ, trong khi phụ nữ cao tuổi nằm ngoài dữ liệu, ngoài chính sách và ngoài sự chú ý của báo chí. Với tốc độ già hóa dân số hiện nay, cần đưa phụ nữ trên 64 tuổi vào các cuộc điều tra quốc gia về bạo lực gia đình; không đo được thì không thể can thiệp đúng”, TS. Nguyễn Thị Tuyết Minh nhấn mạnh.

Sau tuổi 60, muốn sống an yên hãy trút bỏ 3 gánh nặng này

Sau tuổi 60, muốn sống an yên hãy trút bỏ 3 gánh nặng này

Gia đình -

GĐXH - Nhiều người vẫn nghĩ hạnh phúc tuổi già phụ thuộc vào sự hiếu thuận của con cái hay gia tài để lại. Nhưng càng đi qua nhiều năm tháng, người ta càng nhận ra: Tuổi xế chiều chỉ thực sự nhẹ nhõm khi bản thân biết dọn dẹp tâm trí, buông xuống những gánh nặng không còn thuộc về mình.

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Gia đình -

GĐXH - Sau tuổi 60, nhiều cặp vợ chồng đối mặt với thực tế: Đêm đến có nhất thiết phải chung giường khi tiếng ngáy, thói quen sinh hoạt làm cả hai mất ngủ? Ngủ riêng có thể là giải pháp cứu vãn sức khỏe, nhưng hôn nhân tuổi xế chiều sẽ rạn nứt nếu vợ chồng để 3 ranh giới cốt lõi này bị xóa nhòa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.