Vỡ mộng vì phát minh “quần bảo hộ ái ân”
GiadinhNet - Phát minh chiếc quần lót chuyên dụng để bảo vệ các quý ông khi “vui vẻ” được làm bằng cao su dường như đã thất bại vì ít nam giới chịu xài.
Lập hẳn một trang website để quảng bá sản phẩm với những hình ảnh, video minh họa công phu, tỉ mỉ, nhưng “phát minh” mới của 2 người đàn ông Hoa Kỳ dường như vẫn chưa đem lại cho họ cơ hội hái ra tiền như mong đợi. Đó là những chiếc quần lót chuyên dụng để bảo vệ các quý ông khi “vui vẻ” được làm bằng cao su, một sáng tạo mà có lẽ rất ít nam giới chịu xài, một khi đã hùng hồn “lâm trận”.
Nảy sinh ý tưởng từ...phim khiêu dâm
Ngoài rắc rối về mặt thủ tục của cơ quan quản lý nhà nước thì bản thân những chiếc quần cao su cũng chưa thuyết phục được người dùng bằng các tính năng ưu việt của mình. Nhiều người tỏ ra e ngại trước viễn cảnh bị bó chặt một phần cơ thể trong khi đang cần thoải mái nhất. Dẫu cho Addison Sears Collins đã khẳng định quần lót này rất mỏng manh nhưng chừng đó cũng đủ để làm suy giảm cảm giác hứng thú do tiếp xúc da thịt đem lại. Ngoài ra, vấn đề thông khí, thoát mồ hôi cũng chưa được các nhà sản xuất tính đến.
Hai người đàn ông sống tại Atlanta (Mỹ) vừa tổ chức một buổi họp báo khá rình rang chỉ để giới thiệu đến công chúng một sản phẩm khá kỳ quặc: Quần lót bằng cao su dành cho nam giới. Tất nhiên, sản phẩm đặc biệt này được thiết kế để dùng vào bối cảnh đặc biệt: Giúp các quý ông thoải mái “quan hệ” mà không bị ám ảnh bởi các căn bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs) nhờ che phủ phần lớn vùng kín của nam giới, nơi trước đây thường bị bỏ ngỏ mỗi khi hành sự.
Anh Addison Sears Collins (một trong hai tác giả sáng chế ra “quần cao su”) cho biết, ý tưởng về sản phẩm này chợt đến với anh và một người bạn khi cả hai cùng xem một bộ phim… khiêu dâm. Sau khi chứng kiến vô số cảnh “ướt át” theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen giữa các diễn viên, hai người chợt quan tâm đến nguy cơ lây nhiễm STDs giữa họ. Dù đã có bao cao su nhưng theo 2 người, chỉ chiếc “áo mưa” mỏng manh đó vẫn là chưa đủ. Khi quan hệ tình dục, dịch cơ thể, đôi khi cả máu, của hai người thường tiết ra và dây sang người nhau. Nếu chúng chứa mầm bệnh mà ở “vùng kín” của bạn tình lại có những vết thương hở, dù rất nhỏ, thì nguy cơ lây truyền bệnh tật là khá cao. Nếu có thể bảo vệ cả vùng này bằng vật liệu thích hợp thì sẽ an toàn hơn rất nhiều. Vậy là, chiếc quần lót cao su dùng khi giao hợp ra đời, sau một vài thử nghiệm rất suôn sẻ. Trước mắt mới chỉ có phiên bản dành cho nam giới, được đặt tên là Scroguard.
Nhìn bề ngoài, hình dáng của Scroguard tương đối giống với những chiếc quần lót thông thường dành cho nam giới. Chỉ có điều, thay vì dùng chất liệu cotton, nó lại làm bằng cao su mềm và chừa ra một lỗ khoét đúng vị trí “nòng súng” để các quý ông dễ bề “hành sự”. Khi quan hệ tình dục, nam giới vẫn phải sử dụng bao cao su truyền thống. Nhưng với chiếc quần lót “bảo hộ” này, phần lớn vùng da xung quanh bộ phận sinh dục của họ sẽ được che chắn, đảm bảo không phải tiếp xúc với dịch cơ thể của bạn tình. Đây là đặc điểm then chốt làm nên sự khác biệt của Scroguard so với việc “trần như nhộng”.
Tuy nhiên như vậy cũng có nghĩa là sẽ có một lớp màng ngăn cách không cho da thịt vùng nhạy cảm của hai người tiếp xúc với nhau. Điều này có thể làm giảm khoái cảm của cả hai. Để khắc phục nhược điểm này, Scroguard được sản xuất từ vật liệu tương tự như bao cao su. Anh Addison Sears Collins tiết lộ bản thân mình đã dùng thử phát minh này và không thấy có bất tiện gì đáng kể. Lần đầu có thể chưa quen nhưng nếu chịu khó làm quen, người sử dụng sẽ dần dần không còn cảm giác đang mặc quần bảo hộ nữa. Để ngăn ngừa STDs, nam giới nên chấp nhận “hy sinh” một phần thoải mái. “Các vận động viên thể thao đều được trang bị các thiết bị bảo vệ khi thi đấu. Binh lính ra chiến trường cũng phải có áo giáp chống đạn. Vậy thì không cớ gì nam giới lại không được bảo vệ lúc “lâm trận”, bởi các nguy cơ chốn phòng the cũng nguy hiểm không kém” – “nhà phát minh” này lý sự.
Hiện Scroguard được sản xuất với một size duy nhất. Nhưng nhờ làm bằng chất liệt cao su có độ co giãn, đàn hồi lớn, nó có thể phù hợp với mọi đối tượng sử dụng. Giá niêm yết trên website chính thức là 19,99 USD/chiếc. Mức giá này được đánh giá là khá cao. Tuy nhiên, nhà sản xuất nhấn mạnh: Không như bao cao su chỉ dùng 1 lần, những chiếc “quần bảo hộ” đặc biệt hoàn toàn có thể tái sử dụng nhiều lần vì chúng có thể được giặt sạch. Nếu phiên bản dành cho nam giới này được thị trường chấp nhận thì các tác giả sẽ xúc tiến nhanh việc cho ra đời sản phẩm tương tự dành cho nữ giới.

Mẫu “quần bảo hộ” vừa được công bố.
Bị phản đối từ trong… trứng nước
Được các “cha đẻ” đặt nhiều kỳ vọng nhưng những chiếc quần lót cao su Scroguard đã phải hứng chịu không ít “vùi dập” ngay từ khi mới trình làng. Trở ngại đầu tiên và cũng là cửa ải khó vượt qua nhất chính là sự phản đối của FDA (Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ). Tổ chức đầy quyền lực này đã thẳng thừng từ chối cấp phép lưu hành cho Scroguard sau khi nhận được hồ sơ đăng ký, bởi hai nhà phát minh đã mắc phải một sai lầm cực kỳ ngớ ngẩn: Đăng ký Scroguard là một loại dụng cụ y tế! Theo quy định của FDA, chủng loại này sẽ phải trải qua vô số kiểm soát ngặt nghèo, với các chứng cứ khoa học vững chắc, kết quả nghiên cứu, thử nghiệm thuyết phục. Trong khi đó, tất cả các ưu việt của quần lót cao su Scroguard cho đến nay vẫn chỉ là dựa vào… lời nói miệng của những người phát minh ra nó. Không có điểm tựa khoa học nào cho các tính năng được quảng bá này. Điểm “lợi hại” nhất của Scroguard là ngăn ngừa STDs cũng chỉ dựa trên lập luận kiểu suy đoán chứ chưa trải qua thử nghiệm thực tế.
Phải đối mặt với quá nhiều khó khăn, quần lót cao su Scroguard vẫn chưa thể tìm được những vị khách hàng đầu tiên. Trước nguy cơ “đứa con cưng” bị “khai tử” khi vừa mới chào đời, hai tác giả của công trình đã phải thay đổi chiến lược tiếp cận thị trường. Anh Addison cho hay, họ sẽ đăng ký lại Scroguard với FDA dưới danh nghĩa là một loại… đồ chơi tình dục (sex toy). Khi đó, họ vẫn phải chứng minh tính an toàn của sản phẩm. Nhưng dù sao, điều này cũng dễ dàng hơn. Để thu hút sự quan tâm của dư luận, hai nhà đồng sáng chế này cũng đề ra hẳn một chương trình thử nghiệm, mời chào các tình nguyện viên tham gia. Chấp nhận làm “chuột bạch”, họ sẽ được trải nghiệm cảm giác khi làm chuyện ấy với chiếc quần lót cao su mang trên mình. Tất nhiên, hàng đặc chủng này sẽ được cung cấp miễn phí. Đổi lại, nếu có ấn tượng tốt, phía nhà sản xuất sẽ mong nhận được vài lời khen ngợi cùng tên tuổi, hình ảnh của các ứng viên để quảng bá cho sản phẩm của mình theo kiểu “người thật việc thật”. Chỉ tiếc là sau vài tuần đăng báo, hiện vẫn chưa có ai sẵn sàng dùng thử chiếc quần lót này.
Theo các nhà đánh giá thị trường, cơ hội thành công của Scroguard chưa hẳn là đã hết, bởi thực sự thì những lời quảng cáo về công dụng của nó cũng không phải là vô căn cứ. Về ý tưởng, đây đúng là thiết bị bảo vệ tốt cho cả hai người khi quan hệ tình dục. Khó khăn mà những chiếc quần cao su này gặp phải là đã trình làng theo một cách rất thiếu chuyên nghiệp bởi các tác giả nghiệp dư. Họ hoàn toàn không có kinh nghiệm gì trên thương trường, đến các thủ tục đăng ký lưu hành sản phẩm cũng mắc sai lầm. Nếu được tư vấn một cách bài bản hơn, cùng với vài chiêu PR chuyên nghiệp, viễn cảnh Scroguard gây được chút tiếng tăm không phải là không thể xảy ra. Thế mới biết, để biến một ý tưởng thành hiện thực và được mọi người chấp nhận, quả là một chặng đường khó khăn mà không phải ai cũng có thể làm được. Đây cũng là một bài học cho những nhà sáng chế không chuyên một khi ấp ủ tham vọng lấn sân sang thương trường bằng sáng kiến “cây nhà lá vườn” kiểu như Scroguard.
Trần Thanh/Báo Gia đình & Xã hội
Sau tuổi 40, kết nối cảm xúc quyết định chất lượng hôn nhân
Phòng the - 16 giờ trướcGĐXH - Ở tuổi trung niên, nhiều cặp vợ chồng bắt đầu nhận ra một sự thật: “chuyện ấy” không còn giống như trước. Không còn những lần bùng nổ tự nhiên, không còn sự háo hức dễ dàng như thuở ban đầu.
Sau tuổi 40, nhiều phụ nữ “ngại yêu”: Không phải hết nhu cầu, mà đây là những điều khiến họ lùi lại
Phòng the - 1 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi ngoài 40, không ít phụ nữ bắt đầu né tránh “chuyện ấy”. Không phải vì họ không còn cảm xúc, mà vì có những thay đổi âm thầm – trong cơ thể, trong tâm lý và trong chính cách họ nhìn về bản thân. Điều đáng nói là, sự “ngại yêu” này thường không được nói ra. Nó lặng lẽ diễn ra, rồi dần trở thành khoảng cách trong hôn nhân mà cả hai người đều không hiểu rõ nguyên nhân.
Sau tuổi 40, đàn ông trung niên sợ nhất điều gì?
Phòng the - 3 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi trung niên, nhiều người đàn ông không còn nói về “chuyện ấy” một cách thoải mái như trước. Không phải vì họ không còn quan tâm, mà vì trong sâu thẳm, đã xuất hiện một nỗi lo rất khó gọi tên: nếu một ngày mình không còn giữ được phong độ thì sao?
Áp lực 'giữ phong độ' sau tuổi 40
Phòng the - 3 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi ngoài 40, không ít người đàn ông bắt đầu đối diện với một nỗi lo rất khó gọi tên. Không phải là bệnh tật rõ ràng, cũng không hẳn là suy giảm đột ngột, mà là một cảm giác mơ hồ: “mình không còn như trước nữa”.
“Chuyện ấy” thưa dần sau tuổi 40: Bình thường của tuổi tác hay tín hiệu hôn nhân đang rạn nứt?
Phòng the - 4 ngày trướcGĐXH - Không ít cặp vợ chồng bước vào tuổi trung niên bỗng nhận ra một thay đổi khó gọi tên: “chuyện ấy” không còn đều đặn như trước. Từ vài lần mỗi tuần, rồi mỗi tháng, thậm chí có khi… quên mất lần gần nhất là khi nào.
Suy giảm ham muốn tình dục ở tuổi trung niên, cần biết điều này để duy trì 'lửa yêu'
Phòng the - 4 ngày trướcGĐXH - Không ít người bước vào độ tuổi trung niên bỗng nhận ra đời sống tình dục dần nguội lạnh. Hãy cùng chuyên gia tìm hiểu cách cải thiện, giữ lửa yêu bền vững ở tuổi trung niên.
Nam thanh niên phát hiện cùng lúc nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục từ một dấu hiệu ở môi mà người Việt hay bỏ qua
Phòng the - 5 ngày trướcGĐXH – Chỉ từ dấu hiệu nhỏ là vài mụn nước ở môi, một nam thanh niên tại Hà Nội đi khám và bất ngờ phát hiện cùng lúc nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục ở cả họng và hậu môn.
Sau tuổi 40, 'chuyện ấy' không còn như cũ: Sự thật khiến nhiều cặp đôi giật mình vì đã thích nghi quá muộn
Phòng the - 6 ngày trướcGĐXH - Sau tuổi 40, rất nhiều cặp vợ chồng bắt đầu nhận ra một điều khó nói: “chuyện ấy” không còn tự nhiên, nồng nhiệt và đều đặn như trước. Có người cho rằng đó là quy luật tất yếu của tuổi tác. Nhưng thực tế, không ít cuộc hôn nhân rạn nứt âm thầm cũng bắt đầu từ chính sự thay đổi này – khi cả hai không hiểu chuyện gì đang xảy ra và càng không biết cách thích nghi.
Nam 40 tuổi quan hệ bao nhiêu lần một tuần là phù hợp? Câu trả lời không đơn giản như nhiều người nghĩ
Phòng the - 6 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi trung niên, khi công việc, gia đình và sức khỏe bắt đầu có nhiều thay đổi, câu hỏi “nam 40 tuổi quan hệ bao nhiêu lần một tuần là đủ” trở thành mối quan tâm khá phổ biến. Không ít người cho rằng phải duy trì tần suất cao mới chứng tỏ “bản lĩnh”, trong khi số khác lại lo lắng nếu nhu cầu giảm đi. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không có một con số cố định áp dụng cho tất cả.
Sau tuổi 40, ham muốn thay đổi ra sao? Tuổi trung niên cần làm gì để giữ lửa hôn nhân
Phòng the - 1 tuần trướcGĐXH - Bước qua tuổi 40, nhiều người tuổi trung niên bắt đầu nhận ra một sự thay đổi âm thầm nhưng rõ rệt trong đời sống hôn nhân: ham muốn không còn đến một cách tự nhiên và mãnh liệt như trước. Không còn những rung động bùng nổ chỉ từ một ánh nhìn hay một cái chạm nhẹ, thay vào đó là cảm giác “cần thời gian hơn”, “cần đúng lúc hơn” – và đôi khi, là cả sự im lặng kéo dài giữa hai người.
Người đàn ông 75 tuổi thoát nguy cơ 'thượng mã phong' nhờ một câu hỏi rất thật với bác sĩ
Phòng theGĐXH - Một câu hỏi tưởng chừng rất riêng tư của người đàn ông lớn tuổi tại phòng khám đã vô tình giúp bác sĩ phát hiện sớm nguy cơ đột tử do bệnh tim mạch tiềm ẩn. Nhờ sự chia sẻ thẳng thắn ấy, người bệnh đã tránh được nguy cơ gặp biến cố nghiêm trọng, dân gian thường gọi là “thượng mã phong”.