Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vô sinh thứ phát (1): Bỗng dưng "trục trặc"

Thứ tư, 08:04 15/09/2010 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - "Thả" 5 - 6 tháng trời, căn đúng kỳ rụng trứng mà vẫn chưa dính bầu, chị Hoa (Hà Nội) lo toát mồ hôi.

 
Hiện tượng vô sinh thứ phát dễ xảy ra với những phụ nữ chửa ngoài tử cung, sảy thai. Điều đáng lo ngại là hiện tượng này còn có thể xảy ra cả với nam giới. Nguyên nhân là do ăn uống không khoa học, sinh hoạt không điều độ, hút thuốc lá, lạm dụng bia rượu, môi trường sống thay đổi…
 
Từ số báo này, GĐ&XH sẽ khởi đăng loạt bài về vô sinh thứ phát, với mong muốn sẽ mang đến cho độc giả những nhìn nhận đúng về căn bệnh này.
 
"Thả" 5 - 6 tháng trời, căn đúng kỳ rụng trứng mà vẫn chưa dính bầu, chị Hoa (phường Thanh Xuân Bắc, Đống Đa, Hà Nội) lo toát mồ hôi. Anh Thắng, chồng chị cũng sốt ruột không kém khi gia đình ra "nghị quyết" phải có con trong năm tới mà vợ thì đang ngấp nghé tuổi 35.

Có con rồi vẫn vô sinh

Công việc, chức vụ đã ổn định, không còn lý do để loanh quanh nghĩa vụ sinh nở, chị Hoa quyết định tháo vòng, chọn thời điểm "ra trận".

Nửa năm trời loay hoay vẫn chưa có kết quả, cả hai anh chị đều lo lắng, mệt mỏi rồi quay ra trách móc nhau. Bị chồng chê là già, "máy móc" có vấn đề, chị Hoa ấm ức. Đã từng sinh con, lại thuộc diện mắn đẻ, phải "kế hoạch" vài lần trước khi đặt vòng nên chị Hoa quả quyết nguyên nhân không thể do mình được. Chắc chắn do anh "bờ bụi" ở đâu nên mới "tịt ngòi". Bị chạm vào tự ái bản lĩnh đàn ông, không kiềm chế được giận dữ, anh Thắng tát vợ. Sau trận cãi vã này, chị "cấm vận" anh cả tháng trời. Trước "dự án" còn đang dang dở và có nguy cơ bất khả thi, anh Thắng đành xin lỗi vợ và đề nghị chị cùng đến bác sĩ để tìm nguyên nhân.
 

Ảnh Chí Cường

 
Tại khoa Hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, đông nghịt người đến để khám, tư vấn về vô sinh. Kẻ đứng người ngồi, mướt mải mồ hôi trong tiết trời oi bức.
 
Bước từ phòng khám ra, chị Trần Thị Bích (ở TP Nam Định) chực khóc. Chị Bích lấy chồng và sinh con gái đầu lòng năm 19 tuổi. Lúc con lên lớp 6, chị mang thai thêm mấy lần nhưng do hoàn cảnh khó khăn, chưa sẵn sàng cho việc chào đón một thành viên mới nên đành bỏ.
 
Nay kinh tế gia đình khá giả, anh chị quyết định thêm đứa nữa nhưng mãi không có dấu hiệu gì. Bà mẹ chồng chị từ đầu năm nay đã tuyên bố nếu không sinh được nữa, sẽ cưới vợ khác cho chồng chị. Khổ nỗi, chồng chị dù được thuyết phục thế nào cũng không chịu đi khám cùng, cứ khăng khăng bản thân khoẻ mạnh. Khám ở bệnh viện tỉnh rồi mỗi tháng hai lần lên Hà Nội khám, điều trị vẫn chưa có kết quả, chị rất lo lắng.
 
"Bây giờ, dù biết đã trên 35 tuổi cơ hội sinh con khó khăn nhưng tôi vẫn cố gắng, còn nước còn tát" - chị Bích chia sẻ.
 
Gia tăng tỉ lệ vô sinh thứ phát
 

Theo quan niệm của y học hiện nay, những trường hợp hai vợ chồng chung sống liên tục bên nhau, mong muốn có con, không sử dụng biện pháp tránh thai nào trong một năm trở lên, người vợ không thụ thai thì được xem là vô sinh.

Vô sinh nguyên phát để chỉ những cặp vợ chồng chưa hề có thai một lần nào mặc dầu họ mong muốn có con. Còn vô sinh thứ phát là những trường hợp đã từng có thai ít nhất một lần (những lần có thai này có thể bị sảy) nay muốn sinh đẻ nữa nhưng không thể thụ thai được.
"Có con rồi, sao lại vô sinh?" - bất cứ cặp vợ chồng nào từng sinh con rồi không sinh tiếp được nữa đều đặt ra câu hỏi này. Phản ứng chung của họ khi được thông báo là vô sinh thứ phát (vô sinh sau khi đã từng có thai hoặc sinh con 1 lần) là bán tín bán nghi. 
 
Vợ chồng chị Phương (ở quận Bình Thạnh, TP HCM) "hoãn binh" 8 năm trời sau khi sinh con đầu lòng. Sau lần mang thai kế tiếp bị chửa ngoài tử cung, phải cắt bỏ 1 bên vòi trứng, đến nay anh chị muốn thêm em bé thì không thể có.
 
"Nhưng một bên vòi trứng còn, chỉ điều trị viêm nhiễm vài lần, vợ chồng tôi đều khỏe mạnh thế này bảo là vô sinh thứ phát thì tôi chưa tin lắm. Tôi sẽ tiếp tục cố cho mọi người thấy" - chị Phương lí luận cho việc chưa thụ thai được của mình.
 
Không chỉ các bà vợ, một số ông chồng liên quan cũng không nhìn vào sự thật. Anh Trung (ở phường Hoàng Văn Thụ, Kiến An, Hải Phòng) có con đầu đã 9 tuổi, vợ anh không sinh tiếp được do bác sĩ kết luận anh bị tinh trùng yếu và rối loạn cương dương đã rất bực bội: "Yếu là yếu thế nào, yếu mà lại đẻ được thằng chống gậy to đùng thế à. Tôi nghĩ chắc đợt này do mình căng thẳng công việc quá nên khó thôi(!?)".
 
Còn anh Quyến (ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) sau một thời gian xa nhà làm thợ xây đã trót nhỡ một lần "bóc bánh trả tiền" phải điều trị bệnh lậu quả quyết rằng: Chắc chắn đó không phải lý do vì bệnh đã chữa khỏi, không để lại dấu vết, hậu quả gì...

Theo TS Nguyễn Viết Tiến - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TƯ, người bị vô sinh thứ phát đang gia tăng hơn trước khoảng từ 15 - 20%. Thống kê của bệnh viện cho thấy, tỉ lệ vô sinh thứ phát chiếm hơn 50% các cặp vợ chồng bị vô sinh. Tại các khoa hỗ trợ sinh sản và hiếm muộn của BV Phụ sản Hà Nội, BV Từ Dũ TP HCM, ước tính số người vô sinh thứ phát cũng gia tăng.

(Còn nữa)

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

Hà Thư - Võ Thu
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bố chồng lên kế hoạch tỉ mỉ để dụ dỗ con trai có quan hệ bất chính với con gái đại gia

Bố chồng lên kế hoạch tỉ mỉ để dụ dỗ con trai có quan hệ bất chính với con gái đại gia

Dân số và phát triển - 15 giờ trước

Tôi được một phen sáng con mắt khi biết âm mưu của bố chồng mình.

Câu hỏi thường gặp cho người bị rong kinh

Câu hỏi thường gặp cho người bị rong kinh

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Rong kinh là tình trạng chảy máu kinh nhiều hơn bình thường về lượng hoặc thời gian. Để chẩn đoán chính xác do nguyên nhân nào cần đi khám để được điều trị phù hợp.

Căng thẳng có ảnh hưởng đến khả năng rụng trứng ở chị em?

Căng thẳng có ảnh hưởng đến khả năng rụng trứng ở chị em?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Một trong những nguyên nhân làm chu kỳ kinh nguyệt thay đổi, không đều, kéo dài, chậm rụng trứng là do căng thẳng (stress). Vậy chúng ta hãy xem điều này xảy ra như thế nào?

3 giai đoạn của bệnh nhân sa sút trí tuệ người thân cần biết để chăm sóc

3 giai đoạn của bệnh nhân sa sút trí tuệ người thân cần biết để chăm sóc

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Sa sút trí tuệ là khi bạn dần mất đi các chức năng thần kinh do các bệnh ảnh hưởng tới não bộ. Chứng bệnh này sẽ phát triển theo 3 giai đoạn tệ dần.

Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Nhiễm độc thai nghén có thể xuất hiện vào 3 tháng đầu hoặc 3 tháng cuối của thai kỳ. Nếu không được điều trị, nhiễm độc thai nghén có thể dẫn tới sảy thai, sinh non, sản giật. Những đứa trẻ được sinh ra từ người mẹ bị nhiễm độc thai nghén thường nhẹ cân, chậm phát triển so với tuổi thai và suy thai.

Thuốc điều trị bệnh lậu

Thuốc điều trị bệnh lậu

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Bệnh lậu có thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng lậu kháng thuốc ngày càng tăng. Do đó cần điều trị theo kháng sinh đồ. Sau khi hết đợt điều trị mà vẫn còn triệu chứng, bệnh nên đến gặp bác sĩ.

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Top