Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ tử vong sau khi dùng lọ thuốc nhỏ mắt chồng đưa

Thứ hai, 11:34 21/11/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Gã chồng độc ác đã dùng thuốc nhỏ mắt để giết vợ nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm.

Joshua Lee Hunsucker, một nhân viên y tế, bị cáo buộc tội giết người cấp độ một tại phiên tòa ở thành phố Mount Holly sau cái chết của người vợ Stacy Hunsucker, theo công tố viên Jordan Green. Vợ chồng Hunsucker đã có với nhau hai con gái.

Vợ tử vong sau khi dùng lọ thuốc nhỏ mắt chồng đưa - Ảnh 1.

Joshua Hunsucker tại phiên tòa ở thành phố Mount Holly, bang Bắc Carolina

Stacy Robinson Hunsucker, 32 tuổi, từng phải nhập viện vì nhịp tim và huyết áp thấp sau khi sinh con gái thứ hai vào tháng 11/2014. Tháng 1/2015, cô tiếp tục nhập viện vì nhịp tim thấp và bị ngừng tim.

Cô gặp một số vấn đề sức khỏe tại nhà riêng vào ngày 23/9/2018 và được đưa đến một bệnh viện địa phương để điều trị nhưng không qua khỏi.

Cơ quan phụ trách bảo hiểm và các điều tra viên y tế đã thử máu của cô Stacy bất kể việc người chồng ngăn cản không cho nhà chức trách khám nghiệm tử thi và phát hiện nồng độ cao bất thường của tetrahydrozoline, một chất thường có trong thuốc nhỏ mắt.

Vợ tử vong sau khi dùng lọ thuốc nhỏ mắt chồng đưa - Ảnh 2.

Chị Stacy Robinson Hunsucker, 32 tuổi và 2 con - Ảnh: WBTV

Báo Shelby Star, tờ báo ở bang Bắc Carolina, cho biết lượng tetrahydrozoline trong máu cao gấp "từ 30-40 lần so với mức độ cần thiết để trị liệu".

"Các chuyên gia độc học và chuyên gia tim mạch của chúng tôi cho biết loại thuốc này có tác động rất đột ngột với tim và có thể làm tim ngừng đập, suy tim trong một khoảng thời gian ngắn, điều này hoàn toàn phù hợp với những gì đã xảy ra", ông Jordan Green, luật sư của cơ quan bảo hiểm Bắc Carolina nói.

Công tố viên Jordan Green cho hay Hunsucker đã lãnh số tiền bảo hiểm 250.000 USD từ vợ. Các nhà điều tra cũng đã bác bỏ khả năng liên quan các nghi phạm khác và khả năng tự tử.

Vợ tử vong sau khi dùng lọ thuốc nhỏ mắt chồng đưa - Ảnh 3.

Joshua Lee Hunsucker, 35 tuổi, bị buộc tội giết người cấp độ 1 với cáo buộc đầu độc vợ bằng thuốc nhỏ mắt để chiếm đoạt tiền bảo hiểm - Ảnh: TNS

Nhà điều tra đã vào cuộc sau khi nhận được lời tố cáo của người mẹ nạn nhân. Bà tỏ ra nghi ngờ về cái chết của con mình, nhất là khi phát hiện con rể đã ngoại tình trước khi con bà qua đời. Joshua Hunsucker cũng là người nhận được khoản tiền bảo hiểm trên.

Một điểm tình nghi khác, Joshua Hunsucker không cho phép tiến hành giám định pháp y đối với thi thể người vợ, dù bà đã đăng ký hiến tạng sau khi chết, theo báo Shelby Star.

Bị cáo nhanh chóng hỏa thiêu xác vợ, một hành động bị nghi ngờ nhằm hủy chứng cứ. Tuy nhiên, các nhà điều tra đã lấy được mẫu máu của nạn nhân tại Trung tâm Hiến tạng Lifeshare, cho phép phát hiện Tetrahydrozoline liều cực cao trong máu.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cảnh báo việc hấp thụ tetrahydrozoline có thể gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt là ở trẻ em. Viện Hàn lâm Nhãn khoa Mỹ cũng cho biết chất này đã được sử dụng trong hai vụ giết người liên quan đến hai phụ nữ đầu độc chồng.

Em đoạt mạng anh trai trên bàn nhậu chỉ vì cãi vã nhauEm đoạt mạng anh trai trên bàn nhậu chỉ vì cãi vã nhau

GiadinhNet - Trong lúc nhậu, hai anh em xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Bất ngờ, người em dùng vật nhọn đâm vào anh trai khiến nạn nhân tử vong.

Trà My (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 17 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top