Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 2 trẻ đuối nước, cho vào lu để hơ: Nỗi đau tột cùng của 2 gia đình

Thứ bảy, 13:50 21/06/2014 | Xã hội

Dường như không dám đối diện với những thứ xung quanh nơi con đã từng sống nên vợ chồng anh chị Giàu đã quyết định chuyển đi nơi khác thuê phòng trọ, nhằm vơi đi nỗi đau mất con.

Ngày 20/6, PV đã tìm đến căn nhà trọ nơi xảy ra vụ đuối nước khiến 2 cháu bé thương vong vào chiều 17/6. Tại khu nhà trọ nằm sâu trong hẻm trên đường Nguyễn Tri Phương, phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, cảm giác đau buồn bao trùm.

Vụ 2 trẻ đuối nước, cho vào lu để hơ: Nỗi đau tột cùng của 2 gia đình 1
Bà Bùi Thị Lài cùng những đồ chơi của 2 bé

Không muốn đối diện với những thứ nơi con đã sống nên anh Trần Văn Giàu và chị Nguyễn Thị Giàu (là bố mẹ bé Trần Thị Kiều My, 18 tháng tuổi) đã quyết định rời phòng trọ, đi nơi khác thuê nhà.

Vụ 2 trẻ đuối nước, cho vào lu để hơ: Nỗi đau tột cùng của 2 gia đình 2
2 vợ chồng anh Giàu thất thần sau nỗi đau mất con

Tìm về nơi xảy ra tai nạn thương tâm trên, chúng tôi đã tiếp xúc với bà Bùi Thị Lài (67 tuổi, quê Trà Vinh) là người nhận trông giữ 2 cháu bé. Với vẻ thất thần và chưa hết hoảng sợ khi kể lại câu chuyện với PV.

Bà Lài kể: “Khoảng 16h chiều 17/6, lúc đó tôi đang giữ 2 cháu My và Zô Zô (tên thường gọi của bé Phạm Hoàng Thiên Hòa - 3 tuổi). Khi 2 cháu đang chơi ngoài sân thì tôi chạy vào nhà bới cơm cho cả 2 ăn, khoảng 2 phút sau thì tôi đem cơm ra nhưng không thấy 2 bé đâu, chạy tìm xung quanh thì phát hiện đôi dép và trái bóng của Zô Zô để gần bể cá, lúc này tôi nghĩ cả 2 bé rớt xuống hồ nên hô hoán mọi người lại giúp đỡ. Sau khi nhờ mọi người nhảy xuống hồ mò tìm thì thấy cả 2 cháu. Lúc mọi người vớt cháy My lên tôi vội vát cháu lên vai chạy để nước trong bụng trào ra, cháu Hòa cũng được người dân làm như vậy ngay sau đó”.

Vụ 2 trẻ đuối nước, cho vào lu để hơ: Nỗi đau tột cùng của 2 gia đình 3
Hồ nước nơi 2 bé Thiên Hòa và Kiều My bị đuối nước

“Nhiều người dân xung quanh nói là dùng lu đốt lửa bên trong và bỏ 2 cháu bé lên hơ cho ấm. Tuy nhiên làm một lúc thì thấy da 2 cháu bỏng rộp nên mọi người không hơ nữa và đưa vào bệnh viện cấp cứu”, bà Lài kể lại.

Hai bé được đưa vào bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng tim ngưng đập. Tại đây, các bé được cấp cứu, khi tim đập trở lại, BVĐK Đồng Nai đã chuyển hai bé đến BV Nhi đồng Đồng Nai. Đến ngày 18/6 thì bé My đã tử vong.

Được biết hằng ngày do phải đi làm công nhân nên 2 vợ chồng chị Giàu phải gửi bé My cho bà Lài chăm sóc với tiền công là 1 triệu đồng/tháng. Gửi được gần 4 tháng thì xảy ra sự việc đau lòng.

“Từ ngày mất con, vợ tôi khóc ngất lên ngất xuống. Bình thường thì không sao nhưng khi bước chân ra khỏi nhà nhìn mấy cái lu nước con gái hay đùa nghịch là cô ấy lại bật khóc”, anh Giàu buồn bã.

Vụ 2 trẻ đuối nước, cho vào lu để hơ: Nỗi đau tột cùng của 2 gia đình 4
Cái lu dùng để đốt lửa bên trong và để 2 bén lên trên khiến cả 2 bị bỏng nặng

Theo quan sát của PV, khu nhà trọ nơi xảy ra vụ đuối nước được bao bọc bởi tường rào bằng bê tông khép kín và có cổng ra vào. Tuy nhiên vị trí nơi 2 bé My và Thiên Hòa rơi xuống là 1 hồ cá rộng khoảng 1,5 mét, dài 3 mét, sâu khoảng 2 mét lại nằm ngay trong dãy nhà trọ.

Được biết bà Lài sống tại phòng trọ này cùng con trai và cháu ngoại. Hằng ngày con và cháu đều đi làm nên bà Lài ở nhà 1 mình. Thấy chị Giàu có con nhỏ không ai chăm nên bà Giàu đồng ý trông giữ.

Vụ 2 trẻ đuối nước, cho vào lu để hơ: Nỗi đau tột cùng của 2 gia đình 5
Phòng trọ bà Lài và chị Giàu nằm sát nhau nên bà Lài nhận giữ giúp cháu My

Ngày 19/6, sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, công an đã bàn giao thi thể cháu My cho vợ chồng anh Giàu đưa về nhà lo hậu sự.

Trong diễn biến khác, hiện bé Phạm Hoàng Thiên Hòa cũng rất nguy kịch: Hôn mê sâu và suy hô hấp nặng. Chị Hoàng Thị Quỳnh Hương (mẹ bé Thiên Hòa) cho biết “Do công việc bận rộn nên hằng ngày chị gửi bé Hòa cho bà Lài chăm sóc với tiền công là 40 ngàn đồng/ ngày, sau khi gửi được 4 ngày thì xảy ra sự cố”.

Vụ 2 trẻ đuối nước, cho vào lu để hơ: Nỗi đau tột cùng của 2 gia đình 6
Bé Thiên Hòa vẫn đang nguy kịch
Trao đổi với PV, công an phường Bửu Hòa cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên công an TP Biên Hòa để điều tra theo thẩm quyền.
 
Theo Dân trí
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top