Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 3 mẹ con bị cuốn vào gầm xe tải tử vong: Nỗi đau tột cùng nơi quê nhà

Thứ sáu, 10:25 01/06/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Trước sự ra đi đột ngột đầy thương tâm của 3 mẹ con, rất đông người thân, hàng xóm đến chia buồn với gia đình ở Nghệ An.

Chiều tối ngày 31/5, ông Nguyễn Thọ Tuy - Chủ tịch UBND xã Nhân Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho hay, thi thể 3 mẹ con chị Phan Thị H (28 tuổi) trong vụ tai nạn xe tải chạy lùi, đã được người thân đưa từ Hà Nội về quê nhà mai táng theo phong tục địa phương.


Người thân các nạn nhân đã đưa thi thể ba mẹ con nạn nhân về quê (Nghệ An) để an táng. Ảnh: Thời đại

Người thân các nạn nhân đã đưa thi thể ba mẹ con nạn nhân về quê (Nghệ An) để an táng. Ảnh: Thời đại

Trước sự ra đi đột ngột của con dâu và 2 cháu, bố mẹ anh H khóc lên khóc xuống vì xót con, xót cháu. Nghe tin mẹ con chị H gặp nạn thương tâm, rất đông người thân, hàng xóm đến chia buồn với gia đình.

Ngồi gục bên bàn thờ lập vội cho con dâu và 2 cháu, bố chồng chị H nói ông như đứt từng khúc ruột. Gạt nước mắt rơi lã chã, ông kể sáng cùng ngày đang ở nhà thì nghe tin vợ chồng con trai gặp nạn.

Từ lúc đó, ông cùng vợ không làm được việc gì mà chỉ ngóng tin của con. Nhiều lần ông điện thoại gọi hỏi tình hình nhưng không được. Đến khi bạn của con trai báo tin lại, ông bà chết lặng khi hay tin con dâu cùng 2 cháu đã tử vong.

Ông chia sẻ, vợ chồng con trai ông cưới nhau được hơn 3 năm nay. Sau khi kết hôn, vợ chồng anh ra Hà Nội thuê trọ sinh sống, làm ăn. Con đầu của anh H mới hơn 3 tuổi. Khi đang mang thai người con thứ 2 được hơn 8 tháng thì mẹ con chị H gặp nạn.

"H nó làm bên kỹ thuật xây dựng. Nó vừa xin được việc cho vợ làm kế toán một công ty ngoài đó. Biết vợ mang thai sắp sinh, tôi gọi con đưa vợ về trong quê sinh để ông bà tiện chăm nhưng nó bảo sinh ngoài đó cho tiện cháu đi học, chồng đi làm. Vậy mà tai nạn đến với gia đình tôi rồi", ông nghẹn ngào.


Bà M khóc ngất khi nghe tin con dâu cùng cháu gặp nạn thương tâm.

Bà M khóc ngất khi nghe tin con dâu cùng cháu gặp nạn thương tâm.

Từ lúc nghe tin dữ con dâu cùng cháu gặp nạn thương tâm, bà Bùi Thị M (mẹ anh H) không ngừng khóc. Người thân luôn phải túc trực cạnh bà để chăm sóc, động viên trước nỗi đau tột cùng.

Liên quan đến vụ tai nạn thương tâm sáng nay tại phố Võ Quý Huân (Từ Liêm, Hà Nội), trao đổi về vụ việc, trung tá, bác sĩ chuyên khoa 2 Mạch Thọ Thái, Phó trưởng khoa cấp cứu (Bệnh viện 19-8) cho biết, sáng 31/5 BV tiếp nhận 3 nạn nhân và khi có mặt tại BV thì cả 3 nạn nhân đều trong tình trạng ngưng thở.

Các bác sĩ cho biết, các nạn nhân gồm chị Phạm Thị H (28 tuổi) cấp cứu trong tình trạng tim ngưng, cơ thể biến dạng, âm hộ, âm đạo rách, thai 8 tháng tuổi bị ra ngoài, đùi bị gãy….

Riêng con gái 3 tuổi của chị H. là bé P.B.A (3 tuổi) bị biến dạng cơ thể nên cũng không qua khỏi. Bé sơ sinh trong tình trạng cơ thể tím tái, đã ngừng tim, các bác sĩ đã dùng các biện pháp cấp cứu nhưng không thể cứu được.

Bác sĩ Thái nói về vụ tai nạn thương tâm
Bác sĩ Thái nói về vụ tai nạn thương tâm

Nói về sự việc thương tâm này, bác sĩ Thái chia sẻ: "Trong suốt 11 năm qua công tác tại Khoa cấp cứu, tôi và rất nhiều y bác sĩ chưa bao giờ chứng kiến, cấp cứu một ca tai nạn giao thông nào thương tâm đến như vậy".

"Lúc biết cả 3 mẹ con đã tử vong, người chồng là anh Nguyễn Văn H bị sốc nặng, anh ấy quá đau thương nên chúng tôi không hỏi han nhiều", bác sĩ Thái cho hay.

Nói về vụ tai nạn, anh Nguyễn Văn H cho biết, sáng 31/5, anh chở vợ và con gái đi uống Vitamin A. Tuy nhiên, khi đến khu vực trên thì gặp chiếc xe tải bất ngờ đi lùi khiến anh không thể trở tay và bị cuốn vào gầm.

"Lúc đó chúng tôi hét rất lớn thế nhưng lái xe tải không hề nghe thấy tiếng kêu cứu của chúng tôi. Do bị cuốn hết vào gầm nên vào trong viện tôi mới biết vợ cùng hai con đã tử vong, tôi mất hết tất cả rồi", anh Hoàng đau buồn nói. Người đàn ông này cho biết, vợ anh đang mang thai đứa con thứ 2 ở tháng thứ 8. Mới hôm qua cả hai vợ chồng vào Bệnh viện 19-8 để đăng ký sinh thì hôm nay xảy ra sự việc đau lòng này.

Anh H cũng cho biết, mới ngày 30/5 vừa qua khi đưa vợ đi khám thai ở tuần thứ 36 các bác sĩ nói con trai đã nặng 2,8kg và rất khỏe mạnh, các bác sĩ cũng cho biết khoảng 2 tuần nữa gia đình đưa đến tái khám để theo dõi. Chỉ còn tầm 1 tháng nữa cháu sẽ được chào đời ấy vậy mà chỉ vì tai nạn khiến cháu phải sinh non và không qua khỏi.

Hiện tại Cơ quan Công an quận Bắc Từ Liêm đã tạm giữ hình sự tài xế xe tải Bùi Tuấn Anh để phục vụ công tác điều tra.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 8 phút trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 3 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Top