Vụ 5 dân quân tự vệ đánh người đến tử vong: Bị tước danh hiệu, loại khỏi lực lượng

| Pháp luật

GiadinhNet – Do người vi phạm có lời lẽ chống đối nên nhóm 5 dân quân tự vệ đã dùng gậy đánh khiến nạn nhân tử vong.

Liên quan đến vụ án giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích dẫn đến chết người do 5 bị can là dân quân tự vệ phường Phú Thuỷ (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) gây ra, ngày 15/2 theo Trí thức trẻ, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Phan Thiết cho biết những người này đã bị buộc thôi việc.

Cụ thể, quyết định buộc thôi nhiệm vụ dân quân đối với các ông Trần Ngọc Đức (SN 1991), Lê Ngọc Qua (SN 1995), Nguyễn Quang Minh (SN 1999), Lê Nhật Hải (SN 2001) và Nguyễn Minh Tiến (SN 1996), đều ngụ phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, kể từ ngày 1/1/2022. Quyết định nêu rõ 5 dân quân này đã vi phạm kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19.

Vụ 5 dân quân tự vệ đánh người đến tử vong: Bị tước danh hiệu, loại khỏi lực lượng - Ảnh 1.

Nơi nạn nhân bị giữ trái phép, cố ý gây thương tích.

UBND phường Phú Thuỷ cũng cho biết đã có quyết định kỷ luật "tước danh hiệu dân quân" đối với 5 người trên theo quy định của Luật Dân quân tự vệ.

Trước đó, theo Người Lao động, ngày 14/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giam 5 dân quân tự vệ trên về hành vi giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Khoảng 17 giờ ngày 31/8/2021, nhóm 5 dân quân tự vệ trên tham gia tuần tra, kiểm soát về chấp hành quy định phòng, chống COVID- 19 theo Chỉ thị 16.

Nhóm 5 dân quân tự vệ phát hiện anh Trần Văn Trí (36 tuổi, trú phường Phú Trinh, TP Phan Thiết) không mang theo giấy tờ, vi phạm quy định phòng, chống dịch và có biểu hiện bất thường nên đưa về trụ sở làm việc. 

Tại đây, anh Trí có lời lẽ chống đối nên nhóm 5 dân quân tự vệ đã dùng gậy đánh gây thương tích. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, anh Trí được thả ra và đã tử vong vào khoảng 4 giờ sáng hôm sau tại nhà riêng.

TA (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.