Vụ 7 người đi vệ sinh trả 5.000 đồng, đánh trọng thương chủ nhà: Bàng hoàng lời kể của nạn nhân

| Xã hội

GiadinhNet – Bị 7 đối tượng đánh trọng thương, anh S. cùng người nhà mong muốn cơ quan công an xử lý nghiêm vụ việc.

Vụ việc nhóm 7 đối tượng sau khi sử dụng dịch vụ vệ sinh rồi đánh trọng thương chủ nhà vào chiều ngày 7/4 đã làm xôn xao làng quê xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, Nam Định). Người dân địa phương rất bất bình trước hành vi hung hãn của nhóm người đi ô tô.

Ngày 8/4, anh Trần Văn S. (con trai ông T.) cho biết, bố anh nhập viện với tình trạng đa chấn thương, hiện sức khỏe chưa hồi phục.

Sau 1 ngày bị đánh, người anh S. vẫn ê ẩm. Nhớ lại sự việc, anh S. vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh S. cho biết, bản thân mình cũng bị nhóm người trên hành hung, ném xuống ao gần nhà.


Ông T. được người dân đưa đi cấp cứu. Ảnh: PH

Ông T. được người dân đưa đi cấp cứu. Ảnh: PH

Anh S cho hay, trong những ngày lễ hội Phủ Dầy diễn ra, ngoài việc trông giữ xe phục vụ du khách, gia đình anh mở thêm dịch vụ vệ sinh công cộng gần khu vực Phủ Dầy để kiếm thêm thu nhập.

Theo đó, khi gia đình anh đang tất bật phục vụ du khách thì khoảng 12h30 ngày 7/4, có một nhóm 7 người đàn ông xuống xe ô tô vào nhà đi vệ sinh.

Sau khi đi vệ sinh xong, nhóm người này trả cho ông T. số tiền chung cho cả 7 người là 5.000 đồng. Khi đó ông T nói rằng số tiền nói trên không đủ, thì nhóm người này đã lao vào hành hung ông.

“Nhóm người ném tờ 5 nghìn đồng xuống bàn chỗ bố tôi thu tiền và bảo trả tiền đi vệ sinh. Thế nhưng, 7 người lại trả 5 nghìn đồng, nên bố tôi bảo không đủ. Thấy bố tôi phản ứng, một người đàn ông lên tiếng với giọng khó chịu rằng đừng thấy người lạ đến đây mà bắt nạt. Lúc đó, bố tôi bảo nếu không có tiền xin một câu chứ đừng làm vậy thì cả nhóm nhảy vào đánh ông”, anh S. nói.

Sau khi bị đánh bất tỉnh, nhóm người này còn bê bố anh ném xuống ao. Biết thông tin bố bị đánh, anh S. đang ở gần nhà liền chạy về cũng bị nhóm người trên lao vào đánh và tiếp tục bê ném luôn xuống ao.

Thấy đám người hung hãn, người dân xung quanh cũng không dám can ngăn. Ngay sau đó, lực lượng công an có mặt để mời các đối tượng về làm việc.

Theo anh S. nhóm người nói trên có hành vi côn đồ, nguy hiểm, khi bố anh bị đánh ngất xỉu nhưng nhóm này lại tiếp tục bê ông vứt xuống ao.

“Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã đến làm việc. Tại đây, cơ quan công an xác định 4 trong số 7 người này quê Hà Đông, Hà Nội. Ngày hôm đó, họ đi ăn đám cỗ địa bàn xã Đại An, huyện Vụ Bản, rồi rủ nhau về khu vực chùa Phủ Dầy để chơi hội…”, anh S. nói.

Thượng tá Phan Văn Lý - Trưởng công an huyện Vụ Bản (Nam Định) cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để giải quyết vụ việc.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Vụ Bản tích cực điều tra, làm rõ.

Hoàng Duyên

Đỗ Lực
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.