Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ bé 18 tháng tuổi bị mẹ sát hại: Bà nội đau xót kể về người con dâu "bất trị"

Thứ sáu, 12:44 15/05/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - "Sao nó lại tàn nhẫn như vậy, hổ dữ còn không ăn thịt con cơ mà. Tại sao nó lại ra tay sát hại chính đứa con của mình dứt ruột đẻ ra..." - bà Hoa đau xót nói về người con dâu của mình.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, ngày 11/5, khi đang nằm ngủ cùng các con, Nguyễn Thị Hằng "phát hiện" con trai út tử vong. Cháu bé xấu số là N.Đ.K. (SN 2018), con thứ 3 của Hằng với chồng là anh Trần Quang Trung (SN 1984, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân có mặt tại nhà Hằng, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Sau khi cơ quan công an khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định bé K. tử vong không phải do bệnh lý.

Vụ bé 18 tháng tuổi bị mẹ sát hại: Bà nội đau xót kể về người con dâu bất trị - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Hằng tại cơ quan công an.

Ngày 12/5, cơ quan Công an tỉnh Hà Tĩnh ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Hằng (SN 1990, trú tại thôn Trung Sơn, xã Cương Gián, Nghi Xuân) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Tại cơ quan điều tra, Hằng cho biết, vào tối 11/5 khi Hằng này đang ngủ thì một đối tượng lạ mặt đi từ bên ngoài xông vào tấn công. Tuy nhiên, qua thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra phát hiện cái chết của cháu K. có nhiều dấu hiệu cho thấy người mẹ là hung thủ gây ra.

Trước sự việc trên, trao đổi với phóng viên, bà Chu Thị Hoa (bà nội cháu bé, SN 1964, trú thôn Tân Thượng, xã Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, sáng ngày xảy ra sự việc bà đang đi làm thì nhận được điện thoại của hàng xóm thông báo cháu nội mình tử vong trong phòng ngủ.

Vụ bé 18 tháng tuổi bị mẹ sát hại: Bà nội đau xót kể về người con dâu bất trị - Ảnh 3.

Bà Hoa đau xót kể về đứa con dâu của mình.

"Khi tôi đến nơi muốn nhìn mặt cháu lần cuối nhưng lực lượng chức năng không cho vào. Lúc đầu tôi nhận được thông tin là người lạ sát hại cháu mình, tôi không tin được vì ngôi nhà mà cháu nội tôi đang ở rất kiên cố người ngoài rất khó có thể đột nhập vào. Sau một thời gian cơ quan chức năng điều tra, xác định cháu tôi tử vong là do chính tay mẹ nó gây ra tôi vô cùng đau xót" - bà Hoa tâm sự.

Theo lời kể của bà Hoa, chồng bà mất sớm một mình bà nuôi 3 người con trưởng thành. Năm 2010 bà vay mượn tiền cho anh Trung đi XKLĐ tại Hàn Quốc, sang bên đó anh Trung kết hôn với Hằng rồi lần lượt sinh được 3 người con. Năm 2018 Hằng về Việt Nam sinh cháu K.

"Cứ tưởng con tôi đi làm có cuộc sống gần như ổn định, con cái đầy đủ như thế gia đình sẽ hạnh phúc, ngờ đâu lại xảy ra cơ sự thế này. Điều khiến tôi đau hơn nữa khi bố của cháu vẫn chưa một lần được gặp mặt con, ngày con mất bố nó cũng không thể về được" - bà Hoa nói trong nước mắt.

Chia sẻ về người con dâu của mình, bà Hoa cho biết: "Từ khi nó làm dâu chưa bao giờ nó về thăm hỏi tôi dù một lần, chuyện đó tôi cũng bỏ qua vì cho rằng nó còn dại. Thế nhưng, nó lại làm ra cái việc mà tôi không thể nào chấp nhận được, đứa con mà nó dứt ruột đẻ ra mà nó nỡ ra tay sát hại. Hổ dữ còn không ăn thịt con huống gì nó là con người."

Tiếp theo, bà Hoa nói về những ngày sống trong thất vọng và buồn bực vì đứa con dâu. Theo bà, về làm dâu được 8 năm, Hằng bao giờ coi bà là mẹ, những lúc Hằng đến nhà là bà lại lo lắng vì sợ bị chửi và nói những câu khó nghe. Trước giờ Hằng cũng không có biểu hiện gì về bệnh tật hay trầm cảm, vẫn khỏe mạnh bình thường.

"Giờ nói gì cũng không thể rửaa hết tội ác của nó, tôi chỉ mong cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm minh để đòi lại công bằng cho đứa cháu nội tội nghiệp của tôi" - bà Hoa cho biết.

Nói về vấn đề này, bà N.T.T, người sống cạnh nhà Hằng bức xúc cho biết: "Lúc đầu nghe tin cháu bé tử vong chúng tôi cứ nghĩ là cháu bị ốm rồi mất đột ngột, sau đó nghe tin người mẹ cháu bé khai là có kẻ lạ đột nhập vào giết con mình... Đến khi nhận được thông tin chính Hằng là người gây ra cái chết cho con mình, thật sự chúng tôi rất bức xúc."

Sơn Nguyễn - Văn Hậu

Sơn Nguyễn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top