Vụ cháy nhà 3 người tử vong ở Hưng Yên: Nạn nhân sống sót hiện ra sao?

| Xã hội

GiadinhNet - "Cháu ngoại của nạn nhân thoát nạn đã được chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) cấp cứu và qua cơn nguy kịch", đại diện UBND xã Nhuế Dương cho biết.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, đêm 16/3, tại thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) xảy ra vụ hỏa hoạn khi ngôi nhà 3 tầng của gia đình ông Vương Gia M. (SN 1967) bị thiêu cháy khiến vợ chồng ông cùng con trai út tử vong và người duy nhất thoát nạn là cháu ngoại.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh phối hợp Công an huyện Khoái Châu cùng chính quyền sở tại nhanh chóng có mặt tại hiện trường chữa cháy. Đến khoảng 1h30 rạng sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Vụ cháy nhà 3 người tử vong ở Hưng Yên: Nạn nhân sống xót hiện ra sao? - Ảnh 2.

Hiện trường vụ hỏa hoạn thương tâm khiến 4 người thương vong

Tuy nhiên, vụ cháy khiến ông M. và con trai út Vương Gia Cao Th. (SN 2008) tử vong. Riêng bà Đào Thị Ch. (SN 1967, vợ ông M.) cùng cháu ngoại Nguyễn Vương Ngọc A. (SN 2012) bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Kim Động, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Do chấn thương nặng nên bà Chiến đã tử vong.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, đại diện UBND xã Nhuế Dương cho biết: "Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, thi thể các nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự tại ngôi nhà bên trong thôn Lê Lợi. Riêng cháu ngoại thoát nạn đã được chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia cấp cứu đã qua cơn nguy kịch".

Liên quan đến sự việc trên, tỉnh Hưng Yên đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc; vận động gia đình và người dân địa phương tích cực cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần cảnh báo nhân dân cẩn trọng trong việc phòng cháy chữa cháy để tránh những hậu quả đáng tiếc.

Vụ cháy nhà 3 người tử vong ở Hưng Yên: Nạn nhân sống xót hiện ra sao? - Ảnh 3.

Vụ việc khiến người dân thôn Lê Lợi bàng hoàng, thương xót

Cũng theo UBND xã Nhuế Dương, sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền sở tại đã đến thăm hỏi, phúng viếng, chia buồn và hỗ trợ kinh phí cho gia đình nạn nhân lo hậu sự. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Khoái Châu cùng một số tập thể, đơn vị đều hỗ trợ gia đình bị nạn.

Được biết, ngọn lửa bùng phát từ gian hàng kinh doanh thiết bị điện nước, cơ khí, phụ tùng máy nổ, đồ dân dụng... của gia đình ông M. Sau đó, đám cháy nhanh chóng lan ra toàn bộ ngôi nhà 3 tầng.

Hiện vụ việc đã được Công an tỉnh Hưng Yên báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, trưng cầu Viện Khoa học kỹ thuật hình sự; đồng thời chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Đức Tùy 

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.