Vụ chạy thận khiến 9 người chết: Khởi tố Giám đốc Công ty Thiên Sơn

| Pháp luật

GiadinhNet – Sau nhiều lần điều tra bổ sung, Công an tỉnh Hoà Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Giám đốc Công ty Thiên Sơn trong vụ án sự cố chạy thận khiến 9 người tử vong tại BV đa khoa Hoà Bình.

Công an tỉnh Hoà Bình đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Đỗ Anh Tuấn (Giám đốc Công ty Thiên Sơn, có trụ sở Tại Hà Nội) để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo đó, sự cố chạy thận khiến 9 người tử vong tại BV Đa khoa Hoà Bình vào tháng 5/2017 được coi là sự cố y khoa nghiêm trọng nhất từ trước tới nay.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Hoà Bình đã lần lượt khởi tố, bắt giữ các bị can, gồm: Hoàng Công Lương (BS Đơn nguyên Thận nhân tạo – BV đa khoa Hoà Bình); Bùi Mạnh Quốc (Giám đốc công ty Trâm Anh, đơn vị trực tiếp sục rửa hệ thống lọc nước RO2) và Trần Văn Sơn (nhân viên khoa Vật tư BV đa khoa Hoà Bình).

Bị cáo HOàng Công Luwng tại phiên xét xử vào tháng 5/2018 (ảnh tư liệu)
Bị cáo Hoàng Công Lương tại phiên xét xử vào tháng 5/2018 (ảnh tư liệu)

Đến tháng 5/2018, TAND thành phố Hoà Bình sau nhiều tuần xét xử đã tuyến trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung.

Quá trình điều tra bổ sung, Công an tỉnh Hoà Bình đã tiến hành thay đổi tội danh cho Hoàng Công Lương đồng thời khởi tố thêm nhiều bị can khác.

Cụ thể, Công an Hoà Bình đã khởi tố thêm các ông Trương Quý Dương (nguyên Giám đốc BV  Đa khoa Hoà Bình); Hoàng Đình Khiếu (phó Giám đốc BV Đa khoa Hoà Bình) và Trần Văn Thắng (nguyên Trưởng phòng Vật tư BV Đa khoa Hoà Bình).

Theo hồ sơ vụ án, Công ty Thiên Sơn được BV Đa khoa Hoà Bình ký hợp đồng để sử chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO số 2.

Sau khi ký hợp đồng, Thiên Sơn đã để cho Công ty Trâm Anh do Bùi Mạnh Quốc làm giám đốc thực hiện việc này.

Hệ thống lọc nước RO số 2 sau khi được sửa chữa, bảo dưỡng và tiến hành chạy lọc thận đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 9 người tử vong.

Thanh Sơn

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.