Vụ chồng đưa vợ đã chết từ rẫy về: Tạm giữ người chồng

| Pháp luật

Trong lúc mang súng tự chế đi săn, ông Phuôn vô ý bóp cò khiến đạn xuyên vào vai trái người vợ, gây tử vong. Ông Phuôn đã bị cơ quan chức năng tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “Vô ý làm chết người”.

Ngày 4/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, liên quan đến cái chết của bà Ngân Thị Oan (SN 1965, trú tại tiểu khu 1, thị trấn Quan Sơn) tử vong vào ngày 1/12, công an đã xác minh người khiến bà Oan tử vong chính là chồng bà - ông Vi Văn Phuôn (SN 1966).

Vụ chồng đưa vợ đã chết từ rẫy về: Tạm giữ người chồng - Ảnh 1.

Căn nhà của vợ chồng ông Phuôn.

Theo đó, sáng 1/12, bà Oan và ông Phuôn lên khu vực chòi canh trên nương cách nhà hơn 1 km để chăm sóc hoa màu. Sau đó, ông Phuôn đưa vợ về nhà trong trạng thái bà Oan đã tử vong, trên người có một vết đạn xuyên vai trái.

Nguyên nhân do trong lúc ông Phuôn đang cầm súng tự chế để săn bắn thì bà Oan đi ngang qua. Ông Phuôn giật mình nên đã bóp cò, viên đạn trúng xuyên vai trái của vợ, khiến người vợ thiệt mạng.

Cơ quan điều tra đang tạm giữ ông Vi Văn Phuôn để điều tra về hành vi "Vô ý làm chết người".

Theo Dân Trí

Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.