Vụ cụ bà gần 70 tuổi chết cháy trong biệt thự: Nạn nhân nhắn tin cho người quen nói sắp "đi xa"

| Xã hội

Bước đầu, Công an xác định cụ bà trước lúc tử vong đã nhắn tin cho người quen nói rằng sắp "đi xa"... nên có khả năng nạn nhân bị chứng thần kinh hoang tưởng dẫn tới hành động tự thiêu tại căn biệt thự.

Ngày 3/3, liên quan đến vụ việc cụ bà gần 70 tuổi tử vong trong căn biệt thự ở khu Nam Long, cơ quan CSĐT Công an quận 7 đã xác định nguyên nhân ban đầu dẫn tới hành động tự thiêu. Nạn nhân được xác định là bà Trần Thị Ngọc D. (SN 1950, là chủ căn biệt thự số 17, đường số 8A, khu phố 1, phường Tân Thuận Đông, quận 7)

Theo điều tra ban đầu, bà D. sống 1 mình trong căn biệt thự số 17, chồng và các con hiện đang sinh sống ở nước ngoài.

Căn biệt thư nơi xảy ra vụ việc.

Trước khi vụ việc xảy ra, bà D. đã nhắn tin cho 1 số người quen nói rằng bà "sắp đi xa", "đi về nơi xa", "đi về một nơi vô định"... Qua đó, Công an nhận định có thể, người phụ nữ bị chứng thần kinh hoang tưởng nên đã khóa trái cửa căn biệt thự rồi leo lên tầng áp mái để tự tử.

Cảnh sát PCCC tiếp cận hiện trường để dập lửa.

Như đã thông tin, khoảng 11h cùng ngày người dân phát hiện khói lửa bùng lên ở căn biệt thự số 17 trên đường 8A phường Tân Thuận Đông, nên lập tức hô hoán nhau. Sau khi khống chế được đám cháy, lực lượng chức năng phát hiện bà D. đã tử vong cùng nhiều đồ đạc bị cháy rụi trong căn biệt thự.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cao tốc Hà Nội – Bắc Giang mở rộng hơn 5km, ngăn  triệt để 'nút thắt cổ chai' ngay cửa ngõ Thủ đô

Cao tốc Hà Nội – Bắc Giang mở rộng hơn 5km, ngăn triệt để 'nút thắt cổ chai' ngay cửa ngõ Thủ đô

Xã hội -

GĐXH - Tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc Giang theo quy hoạch sẽ được mở rộng lên 8 làn xe trước năm 2030. Tuy nhiên, thay vì đầu tư trọn gói từ ngân sách Trung ương hoặc hợp đồng BOT toàn tuyến, Bộ Xây dựng vừa đề nghị UBND TP Hà Nội chủ động bố trí nguồn lực để nâng cấp đoạn hơn 5 km đi trùng Vành đai 3 (từ cầu Phù Đổng đến nút giao Ninh Hiệp). Đề xuất này xuất phát từ những căn cứ pháp lý rõ ràng cùng bài toán cân đối nguồn lực hạ tầng quốc gia.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.