Vụ đánh người tình ở quán karaoke: Hành hung nạn nhân như kẻ thù
Nguyên điều tra viên Hoàng Ngọc Biên cho rằng dựa trên hình ảnh, N. đã thẳng tay đánh đập, hành hung nạn nhân như đối với kẻ thù, thay vì người mà anh ta "quá yêu" như lời khai.
Tối 21/8, chị V. được anh L.T.N. (36 tuổi, kiểm soát viên Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa) đón đi ăn tối, rồi đi hát karaoke cùng một số người khác. Trong lúc hát, do ghen tuông vì chị V. song ca với bạn nam khác trong nhóm, anh N. đã hành hung bạn gái tại phòng hát.
Khi chị V. ra về, người đàn ông 36 tuổi đuổi theo chặn xe, ép nạn nhân sang xe của mình rồi đưa đến khu dân cư gần đó để tiếp tục đánh. Ngoài ra, người này lột hết quần áo của chị V. rồi quay phim, chụp ảnh nhằm đe dọa, dọa giết nếu chị V. đi viện hoặc tố cáo sự việc với cơ quan công an.
Theo gia đình, sự việc khiến nạn nhân bị dập xương mũi, gãy xương hàm, chảy máu mắt và có nhiều vết bầm tím trên cơ thể.
Quan sát những vết thương trên cơ thể nạn nhân, nhiều người đặt nghi vấn liệu N. chỉ dùng tay hay đã dùng hung khí để tấn công, hành hung nạn nhân. Trao đổi với Zing, luật sư Hoàng Ngọc Biên (Nguyên điều tra viên hình sự cao cấp Bộ Quốc phòng) có những phân tích về vấn đề này.

Những vết thương chằng chịt trên tay nạn nhân. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Theo ông Biên, hành vi của N. thể hiện sự dã man, tàn ác. Dù người này sau đó khai đánh chị V. vì "quá yêu", luật sư nhìn nhận những dấu tích trên người nạn nhân lại cho thấy N. đã thẳng tay đánh đập, hành hung nạn nhân như đối với kẻ thù, thay vì người mà anh ta "quá yêu" như lời khai trước đó.
Phân tích các vết thương trên người nạn nhân, với kinh nghiệm thực tế tham gia nhiều vụ án hình sự, nguyên điều tra viên nhìn nhận chưa phát hiện dấu hiệu cho thấy N. đã hành hung, đánh đập chị V. bằng gậy hoặc vật tày.
"Cơ chế hình thành vết thương do tác động, bởi vật cứng như gậy và tay chân là khác nhau. Nếu nạn nhân bị đánh bằng gậy, vết thương sẽ hằn thành vệt dài, phù nề ở phần bị tác động đó và sưng lên. Máu ở vùng giữa bị bầm dập này sẽ ngưng tụ, chuyển màu trước. Sau đó, nó lan sang các vùng xung quanh và khiến những vùng này chuyển màu sau. Thông thường, các vết bầm sẽ lần lượt chuyển từ thâm tím sang nâu tím, nâu lục rồi ngả dần đến nâu đen", luật sư Biên phân tích.
Trường hợp này, ông nhìn nhận các vết thương ở tay nạn nhân có vùng loang khá đều màu, không có sự khác biệt màu sắc giống những vết thương hình thành bởi gậy hoặc vật tày. Do đó, chưa có căn cứ khẳng định nạn nhân bị tấn công bằng hung khí.
Nguyên điều tra viên đặt giả thuyết có thể nạn nhân bị tấn công bằng tay. Sau đó, do chị N. vùng vẫy, giằng co nên V. phải túm, xoắn tay và nắm chặt nhằm khống chế nạn nhân, nên hình thành những vết thương như vậy.
Tuy nhiên, ông cho biết đó chỉ là một trong số những trường hợp có thể xảy ra. Điều quan trọng cần làm lúc này là lấy lời khai của những người trực tiếp liên quan tới vụ việc và giám định mức độ thương tật của nạn nhân. Đây sẽ là những yếu tố quyết định các bước tiếp theo giải quyết vụ việc.
Đối với những vết thương vùng đầu, ông Biên đánh giá cần tiếp tục theo dõi, đặc biệt trong khoảng thời gian 10-14 ngày tới, bởi đây là quãng thời gian nhạy cảm, có thể ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng của nạn nhân.
Phân tích vấn đề này, nguyên điều tra viên cho biết theo thông tin hiện có, nạn nhân bị dập xương mũi, gãy xương hàm và chảy máu mắt. Tuy nhiên, đây chỉ là những chấn thương phần ngoài. Dựa trên hình ảnh nạn nhân mà gia đình cung cấp, ông đánh giá nạn nhân có thể bị tổn thương bên trong não và gây nguy hiểm tới sức khỏe, tính mạng nếu không được theo dõi sát sao.
"Thông thường, nếu người bị tấn công và chảy máu não, quãng thời gian tích tụ thường rơi vào khoảng 10-14 ngày. Trong khoảng thời gian này, nếu vết thương nặng có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của nạn nhân còn qua khoảng thời gian này, nạn nhân có thể sẽ an toàn nhưng sức khỏe có khả năng bị ảnh hưởng. Ở thời điểm hiện tại chưa thể nói trước điều gì, việc chăm sóc và theo dõi sát sao là cần thiết", nguyên điều tra viên cho biết.

Nạn nhân có nhiều vết thương ở cả vùng tay và mặt sau khi bị hành hung. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Trường hợp này, nguyên điều tra viên cho biết nếu có căn cứ xác định V. đã đánh nạn nhân bằng hung khí vào vùng mặt, người này có thể bị xử lý hình sự về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.
Trường hợp dùng tay tấn công vào vùng mặt, nhưng ở các vị trí nguy hiểm, trọng yếu của nạn nhân như chẩm đỉnh đầu, thái dương hay sau gáy và gây thương tích nghiêm trọng, đây vẫn được coi là hành vi nguy hiểm, có khả năng tước đoạt tính mạng nạn nhân, có thể bị xử lý hình sự về tội Giết người.
Ngoài ra, nếu tấn công vào mặt nhưng không vào các vùng nguy hiểm, tùy thuộc kết quả giám định thương tật của nạn nhân, các tình tiết định khung theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 về tội Cố ý gây thương tích có thể được áp dụng.
Bên cạnh đó, cơ quan chức năng sẽ làm rõ việc 2 người có chung sống với nhau như vợ chồng hay không. Do chị N. đã ly hôn, còn V. đang có gia đình nên nếu có căn cứ xác định họ sống với nhau như vợ chồng, tội danh khác là Vi phạm chế độ một vợ, một chồng theo Điều 182 Bộ luật Hình sự 2015 có thể được áp dụng.
Hoàng Linh
Hà Nội: Camera AI 'tóm' 50 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 16/2 - 17/2
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Dù đường phố Thủ đô vắng lặng và yên bình trong ngày đầu năm mới, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn hoạt động xuyên Tết, ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm luật giao thông tại nội thành và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Bắt cô gái tạt sơn nhà người yêu cũ
Pháp luật - 1 ngày trướcNgày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Ngọc Mỹ Tiên (28 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.
Thái Nguyên: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạm
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, mới đây lực lượng CSGT đã xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, lén lút trộm lại phương tiện bị tạm giữ.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 14/2 - 15/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt ngưỡng kỷ lục, đồng thời trích xuất danh sách hàng chục trường hợp vi phạm giao thông tại nội đô.
Khởi tố vụ án xe Mercedes bị cào xước thân xe khi đỗ trên vỉa hè ở Hà Nội
Pháp luật - 2 ngày trướcCông an Hà Nội khởi tố vụ án để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan chiếc xe Mercedes bị cào xước khi đỗ trên vỉa hè.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 124 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao điểm Phạm Văn Bạch
Pháp luật - 3 ngày trướcGĐXH - Trong 24 giờ qua (từ ngày 13/2 - 14/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận sự gia tăng đột biến về số lượng vi phạm tại nội đô, đặc biệt là danh sách dài các trường hợp vượt đèn đỏ bị "mắt thần" ghi lại một cách chính xác.
Cho bạn mượn xe mô tô tự gây tai nạn tử vong, bị khởi tố
Pháp luật - 3 ngày trướcGiao xe cho người đã uống rượu bia, không đủ điều kiện điều khiển, sau đó người này tự gây tai nạn tử vong, chủ xe bị khởi tố.
Bắt 17 đối tượng trong đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn
Pháp luật - 3 ngày trướcLiên quan tới đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn, VKSND tỉnh Thanh Hóa vừa phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam 17 đối tượng
Hà Nội: Công bố danh sách 2.162 phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua Camera AI từ 1/1 - 10/1
Pháp luật - 3 ngày trướcGĐXH - Chỉ trong 10 ngày đầu năm 2026 (từ ngày 1/1 - 10/1), hệ thống Camera AI tại Hà Nội đã phát hiện hơn 2.100 trường hợp vi phạm, trong đó có 1442 xe máy và 740 ô tô.
Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 12/2 - 13/2
Pháp luật - 4 ngày trướcGĐXH - Dù lưu lượng phương tiện đổ về các cửa ngõ tăng vọt để về quê đón năm mới, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận hàng loạt vi phạm từ nội đô cho đến các tuyến cao tốc cửa ngõ.
Triệt phá đường dây mua bán khí cười, khởi tố 5 đối tượng
Pháp luậtGĐXH - Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội "Buôn bán hàng cấm" và "Vận chuyển hàng cấm".
