Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ giết hàng xóm vì cành cây đổ vào nhà: Lời khai của đối tượng gây án

Thứ ba, 17:45 15/11/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi chém vào người ông G. khiến ông này bị ngã xuống hố, Quân lấy chăn đem ra phủ lên người nạn nhân rồi ung dung về nhà sinh hoạt bình thường.

Như tin đã đưa, cách đây 4 ngày, tại khu Tràng Vỹ, phường Trà Cổ (TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến ông B.V.G. (SN 1967) bị hàng xóm dùng dao sát hại dẫn đến tử vong.

Đối tượng trong vụ án này được xác định là Đỗ Thanh Quân (SN 1993, cùng trú tại Tràng Vỹ). Đáng chú ý, giữa nạn nhân và đối tượng là hàng xóm của nhau. Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng xuất phát từ cành nhãn nhà hàng xóm đổ vào hiên nhà.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại nơi phát hiện thi thể nạn nhân, tiến hành điều tra, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Đỗ Thanh Quân chính là hung thủ gây ra vụ án nói trên. 

Quá trình điều tra ban đầu xác định, vào tháng 3/2021, Quân mâu thuẫn với gia đình nên bảo mẹ liên hệ với cậu ruột hiện đang ở TP. Cẩm Phả cho mượn ngôi nhà của cậu ở khu Tràng Vỹ, phường Trà Cổ (TP. Móng Cái) để sinh sống. Sau khi được cậu ruột đồng ý, Quân đã chuyển tới ngôi nhà này ở một mình từ đó đến nay. Trong khi đó, ngôi nhà đối tượng mượn ở nằm cạnh nhà ông G.

Cách đây hơn 1 tháng, ông G. có chặt cây nhãn không may làm đổ cành vào mái nhà Quân đang ở khiến đối tượng bức xúc. Vào khoảng 12h trưa ngày 12/11, Quân đến nhà ông G. yêu cầu nạn nhân đi sang nhà Quân nói chuyện. Thấy vậy, nạn nhân đồng ý theo về nhà đối tượng.

Khi đi đến bãi cỏ trước sân nhà Quân (cách cửa nhà đối tượng khoảng 3m) thì 2 người dừng lại nói chuyện. Tại đây, Quân hỏi lý do tại sao ông G. chặt cây đổ vào mái hiên của nhà Quân nhưng nạn nhân không nói gì.

Vụ giết hàng xóm vì cành cây đổ vào nhà: Lời khai của đối tượng gây án - Ảnh 1.

Hiện trường khu vực xảy ra vụ án mạng

Bực tức trước thái độ của ông G. và nhìn thấy con dao dài 40cm để ở thùng xốp trước hiên nhà, Quân tiến đến cầm con dao đi đến chỗ ông G. đứng, bất ngờ chém khiến nạn nhân chỉ kịp đưa tay lên đỡ. Thấy vậy, đối tượng tiếp tục cầm dao chém về phía ông G. làm nạn nhân bị ngã xuống hố đất sâu khoảng 1m.

Chưa dừng lại, đối tượng nhảy xuống hố và liên tiếp chém vào vùng đầu ông G. Khi thấy nạn nhân không cử động và nghĩ đã chết nên Quân dừng lại, sau đó cầm dao đi vào nhà mình.

Trong quá trình sát hại nạn nhân, ngón tay áp út của bàn tay phải của Quân bị thương chảy máu nên đối tượng tự băng bó vết thương. Băng bó vết thương xong, Quân lấy chăn đem ra phủ lên người ông G. rồi ung dung về nhà sinh hoạt bình thường.

Đến khi Công an phường Trà Cổ và Công an TP Móng Cái vận động, Quân đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Trước đó, khoảng 13h20 chiều 12/11, Cơ quan CSĐT Công an TP. Móng Cái nhận được thông tin tại khu Tràng Vỹ, Trà Cổ phát hiện một thi thể trên người đầy vết chém và chăn đắp trên người dính đầy máu…

Ngay khi nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP. Móng Cái phối hợp với Công an phường Trà Cổ khẩn trương vào cuộc, tổ chức khám nghiệm hiện trường và xác minh, điều tra, làm rõ. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Công an TP. Móng Cái đã bàn giao vụ việc và đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo thẩm quyền.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 17 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 23 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 23 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top