Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ gửi con đi chữa bệnh nhận lại tro cốt: Thêm gia đình ở Huế tố giác con mình cũng từng là nạn nhân và bị bạo hành

Thứ ba, 11:20 20/09/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Thêm một gia đình ở Huế làm đơn để tố giác việc con trai họ bị đánh đập, bạo hành gây sẹo và thương tích nhiều bộ phận trên cơ thể sau khi gửi lên Lâm Đồng cho ông L.M.Q chữa bệnh chậm phát triển.

Liên quan đến vụ việc gửi con đi chữa bệnh nhận lại tro cốt, chiều 19/9, anh N.H.N. (45 tuổi, trú ở TP. Huế) cho biết, Công an tỉnh Lâm Đồng đã cử cán bộ ra Huế và có buổi làm việc với gia đình. Hiện gia đình anh N cũng đã cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan cho cơ quan công an nhằm phục vụ cho công tác xác minh vụ việc.

Ngoài ra, thông tin PV có được, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng cử cán bộ làm việc với gia đình chị N.T.L (tên nhân vật đã được thay đổi, trú TP. Huế) cũng từng giao con cho ông L.M.Q để chữa bệnh chậm phát triển. Gia đình chị L cũng cho hay, cháu L.V.M. (9 tuổi, con trai chị L tên cháu bé đã được thay đổi) bị đánh đập, bạo hành gây sẹo và thương tích nhiều bộ phận trên cơ thể sau khi gửi lên Lâm Đồng cho ông L.M.Q chữa bệnh chậm phát triển. 

Theo chị L, chồng chị quen biết ông Q qua việc chơi cây cảnh. Năm 2015, ông Q có về nhà chị chơi. Lúc này, con trai chị mới được 2,5 tuổi nhưng bị chậm nói, chỉ có thể nói từng câu một. Sau nhiều lần bị thuyết phục, cùng với những chiêu trò, thủ thuật tâm lý và những lời hứa hẹn sau 3 năm có thể chữa lành bệnh, được điều trị ở một khu biệt thự cao cấp nên gia đình chị L đã tin tưởng giao cháu M cho ông Q điều trị từ năm 2017.

Vụ gửi con đi chữa bệnh nhận lại tro cốt: Thêm 1 gia đình tố giác - Ảnh 1.

Vụ gửi con đi chữa bệnh nhận lại tro cốt: Thêm 1 gia đình tố giác - Ảnh 2.

Những vết sẹo ở vùng đầu cháu H. (Ảnh gia đình cung cấp)

Đến tháng 3/2022, khi nhận cháu về, phát hiện nhiều điều bất thường trên cơ thể cháu M như: Có nhiều vệt vết sẹo ở trên đầu, tay, chân, mắt…. gia đình chị L đã đưa cháu đi chụp phim thì phát hiện thêm 2 ngón tay út ở hai bàn tay bị gãy và xương chân phải từng bị gãy. “Sau đó, gia đình tôi đã nhiều lần vặn hỏi ông Q lý do có những vết sẹo này thì ông này không phản hồi. Trước những dấu hiệu này, tôi đã nghĩ đến việc viết đơn tố cáo hành vi bạo hành của ông Q nhưng rồi lại thôi. 

Đến nay khi biết được sự việc của gia đình ông N, đồng thời xâu chuỗi lại các chi tiết bất thường, gia đình tôi quyết định không thể không lên tiếng”, chị L nói.Chị L cũng khẳng định, con của chị trước đây chỉ chậm phát triển ngôn ngữ nói, mọi biểu hiện khác đều như bao đứa trẻ bình thường. Tuy nhiên, thời điểm gặp ông Q, với những thủ thuật tâm lý, ông này đã gieo rắc vào đầu gia đình chị những lo lắng về các điểm bất thường trên cơ thể cháu có thể khiến cháu bị điên, bị khùng hoặc dẫn đến tự tử. 

Ban đầu, chị L đã không tin và phản đối việc đưa cháu đi chữa trị nhưng trong vòng 2 năm, với đủ các chiêu trò, cùng những lời “cảnh báo” như nếu không chữa sớm thì nguy hiểm sau này nên gia đình chị L đã bị kéo vào chiêu trò lừa đảo của ông Q. Theo chị L, sau khi trở về với gia đình, cháu M đã đi học bình thường và được thầy cô đánh giá phát triển bình thường. Hiện mỗi lần nhắc đến ông Q, cháu vẫn có những biểu hiện sợ hãi. Được biết, tại buổi làm việc với cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng, gia đình cũng đã cung cấp các chứng cứ về hành vi lừa đảo, bạo hành trẻ em của ông L.M.Q.

Theo chị L, sau khi hỏi con về những vết thương trên người, cháu M kể lại liên tục bị ông Q đánh đập bằng chày, gậy gỗ vào đầu, tay, chân… chỉ vì những lý do như ngủ không được, ăn chậm.

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 50 phút trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 6 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 11 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 12 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top