Vụ rơi máy bay trực thăng Bell 505: Tiết lộ quy trình điều tra khác biệt mà nhiều người chưa thể biết

| Thời sự

GĐXH - Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, căn cứ vào Luật Hàng không và Công ước về hàng không, máy bay trực thăng Bell 505 gặp nạn tại vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) là tai nạn mức A (có thiệt hại về người và tàu bay).

Từ vụ tai nạn máy bay trực thăng Bell 505, chuyên gia tiết lộ những điều nhiều người chưa biết về loại máy bay tiện lợi nàyTừ vụ tai nạn máy bay trực thăng Bell 505, chuyên gia tiết lộ những điều nhiều người chưa biết về loại máy bay tiện lợi này

GĐXH - Theo một giảng viên đào tạo, lái máy bay trực thăng khó hơn, đòi hỏi nhiều kỹ năng của phi công hơn lái máy bay cánh bằng. Trong trường hợp 2 chiếc máy bay chết động cơ thì cơ hội sống sót trên máy bay cánh bằng cao hơn trực thăng.

Theo BNEWS, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, căn cứ vào Luật Hàng không dân dụng 2006 và Luật Hàng không dân dụng sửa đổi 2014, các văn bản hướng dẫn thi hành và phụ ước 13 của Công ước về hàng không dân dụng quốc tế (Công ước Chicago) về điều tra tai nạn máy bay, Cục Hàng không Việt Nam phân loại vụ máy bay trực thăng Bell 505 gặp nạn tại vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) là tai nạn mức A (có thiệt hại về người và tàu bay).

Do vậy, việc điều tra thực hiện theo Điều 106 Luật hàng không dân dụng Việt Nam. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất kiến nghị trình Chính phủ tiến hành công tác điều tra tai nạn các quy định trên với sự tham gia của các bộ, ban ngành liên quan và quốc gia thiết kế, quốc gia chế tạo, nhà sản xuất máy bay, sản xuất động cơ máy bay.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã nhận được thư đề nghị của nhà sản xuất Bell và Ủy ban An toàn vận tải Canada - cơ quan thực hiện điều tra về tai nạn máy bay trực thăng Bell 505. Nội dung thư đề nghị hỗ trợ và cử đại diện tham gia điều tra về tai nạn máy bay theo Công ước Chicago về hàng không dân dụng quốc tế.

Máy bay trực thăng Bell 505 gặp nạn là sự cố loại A - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng trục vớt mảnh vỡ của máy bay trực thăng Bell 505. Ảnh: TL

Thông tin liên quan đến vụ việc, trên Zing, lãnh đạo Cục Hàng không cho hay máy bay trực thăng Bell 505 thực hiện chuyến bay cất cánh từ bãi đỗ Tuần Châu lúc 16h56 ngày 5/4 để thực hiện chuyến bay trong vòng 10 phút ngắm cảnh vịnh Hạ Long.

Vào thời điểm kết thúc chuyến bay là 17h5 cùng ngày, chỉ huy bãi và chỉ huy chuyến bay không nhận được liên lạc của người lái nên đã báo cáo về sở chỉ huy của Công ty Trực thăng miền Bắc. Tới 17h25, chỉ huy bãi nhận được thông tin từ người dân cho biết tàu bay đã gặp tai nạn.

Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Tổng công ty Trực thăng miền Bắc đã báo cáo Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng), Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn quốc gia và báo cáo Cục Hàng không Việt Nam. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã thu thập được các mảnh vỡ và thi thể 5 người.

Trực thăng Bell 505 được trang bị hệ thống thiết bị có chức năng ghi lại hình ảnh trong buồng lái và khả năng chống va đập. Đây là thiết bị có thể hỗ trợ trong công tác điều tra nguyên nhân tai nạn.

Được biết, trực thăng Bell 505 được nhập khẩu vào Việt Nam phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tìm kiếm cứu nạn bay, ngắm cảnh, du lịch vào năm 2018. Hiện, Công ty Trực thăng miền Bắc - doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng) đang khai thác hai tổ bay Bell 505.

L.Vũ (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Cận cảnh cuộc tìm kiếm 3 người mất tích sau vụ lật thuyền ở Thái Nguyên

Cận cảnh cuộc tìm kiếm 3 người mất tích sau vụ lật thuyền ở Thái Nguyên

Thời sự -

GĐXH - Sau vụ lật thuyền tại khu vực đập tràn Tân Thái, giáp ranh xã Đồng Hỷ và xã Vân Hán, tỉnh Thái Nguyên, khiến 3 người mất tích, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn. Quân khu 1 chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên cùng Lữ đoàn 575 và Cụm 79 - Bộ Tham mưu huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Thái Nguyên: Nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch bị khai trừ Đảng

Thái Nguyên: Nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch bị khai trừ Đảng

Thời sự -

GĐXH - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với ông Triệu Văn Lượng, nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch, sau khi người này bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Nguyên Trưởng Công an xã Yên Trạch Mông Đình Hiệu cũng bị đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật.

Quy hoạch Tổng thể Thủ đô 100 năm định hướng cực Tây Nam Hà Nội thành đô thị giáo dục, đào tạo, y tế, nghỉ dưỡng

Quy hoạch Tổng thể Thủ đô 100 năm định hướng cực Tây Nam Hà Nội thành đô thị giáo dục, đào tạo, y tế, nghỉ dưỡng

Thời sự -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 331/KH-UBND triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Đáng chú ý, khu vực cực phía Tây Nam được xác định trở thành trung tâm đô thị chuyên ngành về giáo dục, đào tạo, y tế kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.