Vụ thầy giáo bị tố làm nữ sinh lớp 8 mang thai ở Lào Cai: Khi phẩm cách người thầy không còn trong sạch
GiadinhNet - Thời gian gần đây liên tục xảy ra những vụ việc trẻ bị xâm hại tình dục mà thủ phạm không ai khác lại chính là… những người thầy. Cứ mỗi một vụ việc giáo viên xâm hại tình dục học trò được phát hiện, chúng ta lại thảng thốt hỏi rằng: Điều gì đang xảy ra vậy?
Nhà giáo được xem là một trong những người được tôn kính trong xã hội, thuộc về 1 trong 4 trọng ân cần có ở cuộc đời mỗi người. Nghề cao quý là vậy, thế nhưng thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ giáo viên xâm hại tình dục học sinh đã khiến cho nhiều người cảm thấy bất an, lo lắng.
Như vụ việc vừa mới được phát hiện ở Lào Cai cách đây một ngày là một ví dụ. Cụ thể vào ngày 22/4, gia đình của nạn nhân đã làm đơn tố cáo thầy giáo Nguyễn Việt A. - giáo viên tại trường THCS Thượng Hà (xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) nhiều lần dụ dỗ và có hành vi quan hệ tình dục dẫn đến việc em H. mang thai 12 tuần.
Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của gia đình em học sinh H, UBND huyện Bảo Yên đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp và chỉ đạo tạm đình chỉ công tác đối với thầy giáo Nguyễn Việt A.. Hiện cơ quan chuyên môn sẽ giám định ADN thai nhi của em H.. Nếu kết quả giám định ADN trùng khớp với người bị tố cáo, sẽ lập tức khởi tố theo quy định của pháp luật. Thông tin mới nhất cũng cho biết, hiện thầy giáo Nguyễn Việt A. đã thừa nhận hành vi xâm hại tình dục em H..
Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ giáo viên xâm hại tình dục học sinh xảy ra trong thời gian qua.

Thầy giáo bị tố xâm hại tình dục nữ sinh lớp 8 ở Lào Cai. Ảnh: Gia đình cung cấp
Mỗi một vụ việc xảy ra, phẩm cách của người thầy lại bị bôi bẩn
Theo TS tâm lý Nguyễn Thị Kim Quý, Hội Tâm lý giáo dục Việt Nam, mỗi một vụ việc giáo viên xâm hại tình dục học sinh xảy ra như vậy, nó không chỉ dừng lại ở cá nhân những nạn nhân đó mà ảnh hưởng rất lớn tới niềm tin của xã hội.
Ngành giáo dục hiện nay có 1,2 triệu giáo viên. Mặc dù những trường hợp giáo viên xâm hại, dâm ô học sinh chỉ là những “con sâu làm rầu nồi canh" nhưng sự xuất hiện ngày một nhiều những vụ việc trên cho thấy đây là một hiện tượng không thể xem nhẹ, không thể coi đó là bình thường. Bởi nếu không quan tâm, nếu không cảnh tỉnh thì hiện tượng đó sẽ lại xuất hiện nhiều hơn và đó là điều hết sức nguy hiểm.
Nguy hiểm ở chỗ, cứ mỗi một lần một vụ việc được phát giác, phanh phui thì hình ảnh của người thầy sẽ thêm một lần bị bôi bẩn, phẩm cách của người thầy vì thế cũng thêm một lần bị nghi ngờ, khinh khi, thậm chí tệ hại hơn là người ta… ghê tởm. Giáo dục là tương lai của một đất nước. Vậy thì khi người dân không còn tin vào sự trong sạch của người thầy thì còn giáo dục được ai nữa.
Bởi vậy, theo các chuyên gia, trước những vụ việc giáo viên xâm hại tình dục học sinh, ngành giáo dục không chỉ xử lý cụ thể từng vụ việc mà cần phải có sự nhìn nhận đánh giá và có những giải pháp cụ thể trong việc đào tạo, quản lý.
Cần phải xem lại quá trình đào tạo những người trong ngành sư phạm có sự thiếu hụt, bất cập nào không, nhất là quá trình đào tạo bồi dưỡng đạo đức cho giáo viên. Nếu có thì phải có sự thay đổi ngay không thể chần chừ được nữa!
Ngân Khánh