Vùi gần 2 tạ pháo trong than đá vận chuyển từ Lào về Việt Nam

| Pháp luật

GĐXH - Bước đầu, Văn khai nhận số hộp hình vuông được vùi sâu trong than đá phía sau thùng xe là pháo, do một người không quen biết tại Lào thuê vận chuyển về Việt Nam để lấy 10 triệu tiền công.

Ngày 3/1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang Hồ Duy Văn (SN 1983, trú thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) có hành vi vận chuyển pháo hoa trái phép qua biên giới.

Vùi gần 2 tạ pháo trong than đá vận chuyển từ Lào về Việt Nam- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Khoảng 16h40 ngày 2/1, tại luồng nhập cảnh (nhà kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế La Lay) lực lượng chức năng phát hiện xe tải đầu kéo mang BKS Lào UN1635 kéo theo rơmoóc UN 1704 vận chuyển than đá, nhập cảnh từ Lào về Việt Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn. 

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xe có 6 thùng cát tông, bên trong chứa 108 hộp hình vuông (nghi pháo nổ) trọng lượng khoảng 180kg, được ngụy trang bằng cách vùi sâu trong than đá.

Qua đấu tranh, Văn khai nhận các hộp hình khối trên là pháo hoa nổ do một người không quen biết trú tại Lào thuê vận chuyển về Việt Nam để lấy 10 triệu tiền công.

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.

Hoàng Dũng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.