Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vui Tết Trung thu cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Thứ sáu, 09:46 22/09/2017 | Xã hội

Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM phối hợp với Công ty TNHH Sách 24h cùng các nhà tài trợ sẽ tổ chức Chương trình “Trung thu mơ ước” lần 2/2017 cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Lễ hội đặc biệt

Tết Trung thu hàng năm luôn là lễ hội đặc biệt dành riêng cho tất cả các em thiếu nhi trên khắp cả nước. Hình ảnh chú Cuội và chị Hằng luôn gần gũi và quen thuộc với bao thế hệ trẻ thơ Việt Nam. Trong câu chuyện cổ tích của đêm trăng rằm tháng 8, các em được sống với tuổi thơ của mình và mơ ước về những điều tươi đẹp.

Tuy nhiên, không phải trẻ em nào cũng được hưởng mùa Trung thu trọn vẹn. Vẫn còn đó rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như: trẻ em ở mái ấm nhà mở, trẻ em cơ nhỡ, trẻ em đã sớm phải lao động mưu sinh trên đường phố… thì việc đón Tết Trung thu chỉ là niềm mơ ước.

Với ý nghĩa sâu sắc của Tết Trung thu và mong muốn mang đến cho các em thiếu nhi có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có một mùa Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa. Chương trình “Trung thu mơ ước” đã ra đời vào mùa Trung thu 2016 và đã mang đến nhiều niềm vui cho những em thiếu nhi kém may mắn.


Chương trình “Trung thu mơ ước” lần 2/2017

Chương trình “Trung thu mơ ước” lần 2/2017

Tiếp nối với sự thành công của chương trình lần 1, chương trình “Trung thu mơ ước” lần 2/2017 cũng được sự quyết định của Sở TT-TT TP.HCM giao cho Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM đứng ra tổ chức và phối hợp với Công ty TNHH Sách 24h thực hiện và sẽ chào đón 800 em thiếu nhi ở các nhà mở, mái ấm tại TP.HCM và vùng lân cận đến tham gia chương trình (có xe đưa đón các em) đến tham dự vào chiều thứ 7 và chiều Chủ nhật (ngày 30/9 và 1/10/2017; nhằm ngày 11 và 12/8 âm lịch; từ 14h đến 19h).

Đây là chương trình thường niên, được hiện thực hóa nhờ sự đồng hành và chung tay góp sức bằng tinh thần thiện nguyện của các đơn vị doanh nghiệp và cá nhân tại TP.HCM gồm: Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Mesa là đơn vị đại diện phân phối thương hiệu Backmore tại Việt Nam (Tài trợ vàng); Công ty McDonald’s Việt Nam (Tài trợ bạc); Các công ty và cá nhân Đồng tài trợ: Công ty TNHH đào tạo – tổ chức – biểu diễn Việt Nhật – Trung tâm ANNA Spa; Kẹo dẻo trái cây Nimm2; Công ty cổ phần Tập đoàn Vina (Vinagame); Công ty cổ phần Appollo; Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Trà thanh nhiệt Dr Thanh; Trung tâm thẩm mỹ Mimi clinic & spa;...

Nhiều chương trình đặc sắc chờ đón các em

Năm nay, Đường Sách Nguyễn Văn Bình (quận 1, TP.HCM) sẽ trở thành con đường đèn lồng lung linh vào dịp Trung thu, các em thiếu nhi vừa được thưởng lãm, vừa được tham gia các trò chơi dân gian, đậm chất lễ hội. Đây có thể xem là một dấu ấn văn hóa dành riêng cho tất cả trẻ em thành phố, kết nối giữa nét đẹp truyền thống, ánh sáng hiện đại và văn hóa đọc sách giữa lòng Sài Gòn.

Chương trình “Trung thu mơ ước” lần 2 sẽ diễn ra các hoạt động vui chơi ý nghĩa cho các em với các nội dung sau: Đoàn múa lân, chú Hề, chú Cuội, chị Hằng và các nghệ sĩ xiếc giao lưu và gặp gỡ các em thiếu nhi và mời các em tham gia các hoạt động vui Trung thu; cùng ca hát các bài hát thiếu nhi tạo không khí sôi nổi vui tươi; mời các em tham gia các trò chơi vui nhộn có thưởng.


Các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn mong chờ tham gia chương trình “Trung thu mơ ước” lần 2/2017

Các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn mong chờ tham gia chương trình “Trung thu mơ ước” lần 2/2017

Tổ chức nhiều trò chơi dân gian và hướng dẫn các em cùng tham gia như tô tượng, tô màu-vẽ tranh, trang trí lồng đèn, cùng các nghệ nhân làm tò he dọc đường phố;... Sau khi các em hoàn thành tác phẩm của mình, sẽ được chấm điểm, trao quà từ BTC. Các bé cùng biểu diễn với nhóm ca thiếu nhi Hoa Hướng Dương hát các bài hát Trung thu, xem biểu diễn xiếc nghệ sĩ Đoàn xiếc đường phố Hoa Mẫu Đơn: Xiếc thăng bằng tung hứng trên xe đạp 1 bánh; các em tham gia biểu diễn văn nghệ giao lưu;... Các cửa hàng sách trên Đường Sách Nguyễn Văn Bình còn đóng góp một quầy sách thiếu nhi tặng cho các bé thiếu nhi tham gia chương trình,... Bên cạnh đó, trong suốt thời gian diễn ra chương trình, khách tham quan tại đường sách có cơ hội mua sách với giá ưu đãi từ 10% đến 30%.

Đặc biệt nhất, chú Cuội – chị Hằng – ông Địa và các thành viên BTC sẽ mời các em tham gia chương trình rước đèn mừng Trung thu (đi vòng quanh đường Sách) trong tiếng nhạc, giai điệu bài hát “Rước đèn tháng 8”, “Rước đèn Ông Sao”...

Ngoài việc tham gia các trò chơi và giao lưu với những nhân vật yêu thích, các em tham dự sẽ được đưa đón tận nơi, phục vụ bữa ăn tối và trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ hội các bé còn được phục vụ ăn nhẹ gồm: sữa, bánh, trái cây, nước lọc. Khi ra về, mỗi em còn được BTC dành tặng một ba lô đi học, tập vở, đồ chơi, lồng đèn, bánh trung thu và lốc sữa đậu nành.


Bà Quách Thu Nguyệt phát biểu tại họp báo

Bà Quách Thu Nguyệt phát biểu tại họp báo

Trao đổi với PV, bà Quách Thu Nguyệt (Phó Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP.HCM; đơn vị tổ chức) cho biết: Sau sự thành công của chương trình “Trung thu ước mơ” vào năm ngoái, được nhìn thấy niềm vui và hạnh phúc của các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn khi được vui chơi, rước đèn Trung thu, chúng tôi đã quyết định tiếp tục tổ chức chương trình vào năm nay. Chúng tôi mong muốn chương trình sẽ được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa để tiếp nối, trở thành truyền thống mỗi dịp Trung thu tại Đường sách TP.HCM.

Năm nay, BTC rất vui mừng khi có được sự chung tay góp sức của nhiều mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã tài trợ, giúp đỡ cho chương trình. Không chỉ có những công ty về lĩnh vực ẩm thực như Mesa, McDonald’s Việt Nam, Nimm2,… mà còn nhiều đơn vị khác. Mặc dù không chú trọng vào khách hàng thiếu nhi nhưng các đơn vị như Kangnam, Dr Thanh, Appollo, Công ty Việt Nhật – Trung tâm ANNA Spa; Mimi clinic & spa, Vinagame … vẫn ủng hộ nhiệt tình.

Trong nội dung hoạt động của chương trình năm nay, thay vì tổ chức dàn trải suốt 2 ngày như năm ngoái, BTC sẽ bắt đầu đón các em thiếu nhi đến Đường sách TP.HCM từ buổi chiều để không khí ấm cúng, gần gũi hơn. Ngoài các hoạt động vui chơi như các trò chơi dân gian, trang trí lồng đèn, giao lưu với các nghệ sĩ xiếc, nghệ nhân làm tò he,… chương trình văn nghệ năm nay sẽ không mời các ca sĩ, diễn viên mà dành hoàn toàn để các em biểu diễn, giao lưu với nhau.

Chăm lo cho các em có mùa Trung thu thật trọn vẹn

Chia sẻ về lý do tham gia Tài trợ vàng cho chương trình, bà Võ Thị Thịnh (đại diện Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Mesa) cho hay, trong hơn 20 năm xây dựng và phát triển, tập đoàn Mesa phát triển ngày càng lớn mạnh. Bên cạnh chú trọng kinh doanh, tập đoàn chúng tôi luôn góp phần ủng hộ các chương trình từ thiện, các chương trình hướng đến xã hội suốt nhiều năm nay. Năm nay, khi được biết đến những hoạt động ý nghĩa của chương trình “Trung thu ước mơ” lần 2, chúng tôi đã dành nhiều tình cảm và tài trợ để cùng BTC chăm lo cho các em thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn có được niềm vui dịp Trung thu thật trọn vẹn.


BTC tặng hoa cho các đơn vị tài trợ

BTC tặng hoa cho các đơn vị tài trợ

“Với trách nhiệm đối với xã hội, tập đoàn chúng tôi luôn sẵn sàng với các chương trình từ thiện, hoạt động vì cộng đồng. Dù thời gian gấp rút nhưng khi đã biết được mục đích, ý nghĩa chính đáng của chương trình thì chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ. Đối với các trẻ em bình thường thì niềm vui dịp Tết Trung thu không có gì đặc biệt lắm. Nhưng đối với các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, không có gia đình thì những chương trình như “Trung thu ước mơ” là món quà, niềm vui rất lớn. Được chia sẻ niềm vui đến các em là niềm hạnh phúc rất lớn của tập đoàn chúng tôi. Với ý nghĩa lớn lao của chương trình, trong các năm tới, tập đoàn Mesa sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ”, bà Thịnh trải lòng.

Cũng chia sẻ với PV, bà Thu Trần (đại diện McDonald’s Việt Nam; đơn vị Tài trợ bạc) cho hay: “Năm ngoái, McDonald’s Việt Nam tham gia chương trình với danh nghĩa là nhà tài trợ Vàng. Năm nay, vì thời gian quá gấp rút, nên công ty lại tiếp tục đồng hành với chương trình nhưng với danh nghĩa là nhà tài trợ Bạc. Hai năm liên tục đồng hành cùng chương trình, vì chúng tôi cảm thấy đây là một chương trình hết sức ý nghĩa, giúp cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn có được cái Tết Trung thu trọn vẹn như bao đứa trẻ khác”.

“Chương trình đem lại niềm vui và tiếng cười cho các em nhỏ. Đăc biệt là giúp các em tìm hiểu sâu sắc về những hoạt động truyền thống của người dân Việt trong ngày Tết Trung thu. Qua đó, giúp bảo tồn và phát huy những truyền thống tốt đẹp này. McDonald’s Việt Nam có 3 tiêu chí phát triển từ xưa đến giờ trên toàn cầu, tiêu chí thứ nhất là làm ra những món ăn ngon, tiêu chí thứ hai là con người tốt, tiêu chí thứ ba là tạo ra một cộng đồng tốt. Chương trình “Trung thu mơ ước” này làm trong tiêu chí thứ 3 phần cộng đồng tốt mà công ty cam kết ngay từ đầu khi đưa McDonald’s Việt Nam”, bà Thu Trần nhấn mạnh.

Là đơn vị đồng tài trợ cho chương trình, bà Hoàng Chung (đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam) chia sẻ: “Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam vẫn thường xuyên âm thầm tài trợ cho các hoạt động vì cộng đồng như chương trình “Trung thu mơ ước”. Đến với chương trình năm nay, Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam chúng tôi tài trợ tiền và quà tặng cho các em thiếu nhi. Về chuyên môn y tế, bệnh viện chúng tôi vẫn thường xuyên tiếp nhận những hoàn cảnh thiếu nhi khó khăn, bị sứt môi, hở hàm ếch,… và dành sự quan tâm, giúp đỡ các em bằng các gói điều trị phẫu thuật hoàn toàn miễn phí”.

Theo Công lý và Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 11 phút trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 53 phút trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Top