Hà Nội
23°C / 22-25°C

WHO khuyến cáo ngừng sử dụng 2 thuốc điều trị Covid-19

Thứ sáu, 14:27 16/09/2022 | Y tế

Nhóm Phát triển hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban hành khuyến cáo mới về nhiều loại thuốc điều trị Covid-19 quen thuộc, trong đó có 2 loại nên ngừng sử dụng vì không còn hiệu quả với Omicron.

Tờ Medical Xpress trích dẫn khuyến nghị từ các chuyên gia quốc tế thuộc Nhóm Phát triển hướng dẫn của WHO cho biết 2 loại thuốc kháng thể sotrovimab và casirivimab-imdevimab không được khuyến cáo cho bệnh nhân mắc COVID-19.

Khuyến nghị được đăng tải hôm 15-9 trên tạp chí y học danh tiếng The BMJ.

WHO khuyến cáo ngừng sử dụng 2 thuốc điều trị Covid-19 - Ảnh 1.

Hướng dẫn của WHO cung cấp khuyến nghị về nhiều thuốc điều trị COVID-19 - Ảnh: NHI

WHO nêu rõ khuyến cáo mạnh mẽ ngày nay thay thế các khuyến cáo có điều kiện trước đây về việc sử dụng chúng và dựa trên bằng chứng mới từ các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.

Những loại thuốc này hoạt động bằng cách liên kết với protein đột biến SARS-CoV-2, vô hiệu hóa khả năng lây nhiễm tế bào của virus. Tuy nhiên trong các thử nghiệm mới mà WHO đề cập, những loại thuốc này không còn khả năng hoạt động chống lại các biến chủng mới đang lưu hành như Omicron.

Sau khi cân nhắc tất cả các bằng chứng, hội đồng đánh giá rằng hầu như tất cả bệnh nhân được thông báo đầy đủ sẽ không chọn dùng sotrovimab hoặc casirivimab-imdevimab.

Trong bản cập nhật hướng dẫn tương tự, WHO cũng đưa ra khuyến cáo có điều kiện về việc sử dụng thuốc kháng virus remdesivir ở những bệnh nhân bị COVID-19 nặng và khuyến cáo có điều kiện chống lại việc sử dụng thuốc này ở những bệnh nhân bị COVID-19 nghiêm trọng.

Các khuyến nghị này dựa trên kết quả từ 5 thử nghiệm ngẫu nhiên với 7.643 bệnh nhân, cho thấy ít hơn 13 trường hợp tử vong trên 1.000 bệnh nhân COVID-19 nghiêm trọng khi dùng remdesivir, nhưng lại có thêm 34 trường hợp tử vong trên 1.000 bệnh nhân mắc COVID-19 nghiêm trọng dùng thuốc.

Dữ liệu thử nghiệm mới này đã cung cấp bằng chứng đủ tin cậy để các chuyên gia coi lợi ích của remdesivir là khiêm tốn và có độ chắc chắn vừa phải đối với các kết cục chính như tử vong và thở máy, dẫn đến khuyến cáo có điều kiện.

WHO cũng khuyên rằng 3 loại thuốc được sử dụng để điều trị viêm khớp — thuốc chẹn thụ thể IL-6 tocilizumab hoặc sarilumab và thuốc ức chế JAK baricitinib — hiện có thể được kết hợp, ngoài corticosteroid, ở những bệnh nhân bị COVID-19 nặng hoặc nguy kịch.

Lời khuyên này dựa trên bằng chứng thử nghiệm mới có độ chắc chắn cao xác nhận lợi ích sống còn của baricitinib mà ít hoặc không có tác dụng phụ nghiêm trọng khi dùng kết hợp với corticosteroid và thuốc chẹn thụ thể IL-6.

Các khuyến nghị mới từ WHO như một phần của dạng hướng dẫn "trực tiếp" - hoạt động như một chương trình trực tiếp liên tục cập nhật thông tin mới - nhằm cung cấp hướng dẫn cập nhật, đáng tin cậy về việc quản lý COVID-19 và giúp các bác sĩ đưa ra quyết định tốt hơn với bệnh nhân của.

Đây là dạng hướng dẫn rất hữu ích trong các lĩnh vực nghiên cứu đòi hỏi chuyển động nhanh như trong COVID-19, căn bệnh gây ra bởi SARS-CoV-2 không ngừng biến đổi.

Trước đây, WHO đã đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ về việc sử dụng nirmatrelvir và ritonavir, và khuyến cáo có điều kiện đối với molnupiravir cho những bệnh nhân có nguy cơ cao bị COVID-19 không nặng. WHO khuyến cáo không nên sử dụng ivermectin và hydroxychloroquine ở bệnh nhân COVID-19 bất kể mức độ bệnh.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm

Y tế - 15 giờ trước

Người đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?

Y tế - 15 giờ trước

Sau hơn 4 tháng thử nghiệm, bệnh án điện tử đã được triển khai ở Bệnh viện K, dữ liệu hàng trăm nghìn người bệnh ung thư được thu gọn trên một hệ thống.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Y tế - 1 ngày trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 2 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Top