Chiêm ngưỡng tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng hơn 400 tỷ trước ngày khánh thành

| Xã hội

GiadinhNet - Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) lấy nguyên mẫu Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ làm biểu tượng cho gần 50 ngàn bà Mẹ VNAH của cả nước.

Sau hơn 5 năm thi công, ngày 23/3, tượng đài Mẹ VNAH lấy nguyên mẫu Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ làm biểu tượng cho gần 50 ngàn bà Mẹ VNAH của cả nước được xây dựng trên diện tích 15 ha tại núi Cấm, thôn Phú Thạch, xã Tam Phú (TP Tam Kỳ, Quảng Nam), với tổng kinh phí hơn 400 tỷ đồng đã hoàn tất, dự kiến khánh thành vào ngày 24/3.

Sau hơn 5 năm thi công, ngày 23/3, tượng đài Mẹ VNAH lấy nguyên mẫu Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ làm biểu tượng cho gần 50 ngàn bà Mẹ VNAH của cả nước được xây dựng trên diện tích 15 ha tại núi Cấm, thôn Phú Thạch, xã Tam Phú (TP Tam Kỳ, Quảng Nam), với tổng kinh phí hơn 400 tỷ đồng đã hoàn tất, dự kiến khánh thành vào ngày 24/3.

 

Toàn khối tượng đài có chiều cao 18,37m, chiều rộng theo đường thẳng là 84,7m, theo đường cong là 117m; bề dày khối tượng nơi lớn nhất là 24,3m, nơi mỏng nhất ở 2 đầu vách đá là 8,0m với chất liệu bằng đá sa thạch. Bên trong khối tượng là nhà tưởng niệm Mẹ VNAH ghi danh gần 50 ngàn bà Mẹ VNAH, giới thiệu hình ảnh, cuộc đời và sự cống hiến của các bà Mẹ VNAH đối với đất nước.
Toàn khối tượng đài có chiều cao 18,37m, chiều rộng theo đường thẳng là 84,7m, theo đường cong là 117m; bề dày khối tượng nơi lớn nhất là 24,3m, nơi mỏng nhất ở 2 đầu vách đá là 8,0m với chất liệu bằng đá sa thạch. Bên trong khối tượng là nhà tưởng niệm Mẹ VNAH ghi danh gần 50 ngàn bà Mẹ VNAH, giới thiệu hình ảnh, cuộc đời và sự cống hiến của các bà Mẹ VNAH đối với đất nước.

 

Hai bên vách đá thể hiện gương mặt những người con thấp thoáng theo phương pháp nghệ thuật gợi tả, chấm phá để làm tôn vinh thêm hình tượng bà Mẹ VNAH và gợi mở cho người xem nhiều suy tưởng sâu sắc, đẹp đẽ về Mẹ, về đất nước, về con người Việt Nam cả trong quá khứ, hiện tại, tương lai.
Hai bên vách đá thể hiện gương mặt những người con thấp thoáng theo phương pháp nghệ thuật gợi tả, chấm phá để làm tôn vinh thêm hình tượng bà Mẹ VNAH và gợi mở cho người xem nhiều suy tưởng sâu sắc, đẹp đẽ về Mẹ, về đất nước, về con người Việt Nam cả trong quá khứ, hiện tại, tương lai.

 

Hình tượng này cũng gợi cho ta hình ảnh hoành tráng về một đất nước hoà bình thống nhất, các con cháu mọi miền Bắc-Trung-Nam sum vầy quanh Mẹ hiền Tổ quốc, luôn hướng về Mẹ với tình cảm trìu mến, thương yêu nhất.

Hình tượng này cũng gợi cho ta hình ảnh hoành tráng về một đất nước hoà bình thống nhất, các con cháu mọi miền Bắc-Trung-Nam sum vầy quanh Mẹ hiền Tổ quốc, luôn hướng về Mẹ với tình cảm trìu mến, thương yêu nhất.

 

Qui hoạch chi tiết không gian kiến trúc và cảnh quan cho Tượng đài Mẹ VNAH không chỉ là nơi ta đến để tôn vinh và tưởng nhớ người Mẹ anh hùng, mà còn là nơi trải nghiệm và cảm nhận các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc Việt Nam. Là nơi các con của mẹ, các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau thăm quan, vui chơi hằng ngày và tổ chức sinh hoạt văn hoá tư tưởng cũng như các lễ hội.

Qui hoạch chi tiết không gian kiến trúc và cảnh quan cho Tượng đài Mẹ VNAH không chỉ là nơi ta đến để tôn vinh và tưởng nhớ người Mẹ anh hùng, mà còn là nơi trải nghiệm và cảm nhận các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc Việt Nam. Là nơi các con của mẹ, các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau thăm quan, vui chơi hằng ngày và tổ chức sinh hoạt văn hoá tư tưởng cũng như các lễ hội.

Sự kết hợp giữa tượng đài chính với hồ nước lớn, tạo nên một hình ảnh hoà quyện của Sơn-Thủy. Những làn nước trong vắt chảy lặng lẽ từ các vách đá xung quanh thân mẹ xuống các tầng hồ thể hiện sự hiến dâng âm thầm của mẹ hiền đối với các con, đối với Tổ quốc. Tình cảm đó như bát nước đầy không bao giờ vơi cạn.

Sự kết hợp giữa tượng đài chính với hồ nước lớn, tạo nên một hình ảnh hoà quyện của Sơn-Thủy. Những làn nước trong vắt chảy lặng lẽ từ các vách đá xung quanh thân mẹ xuống các tầng hồ thể hiện sự hiến dâng âm thầm của mẹ hiền đối với các con, đối với Tổ quốc. Tình cảm đó như bát nước đầy không bao giờ vơi cạn.

Tại quảng trường trước Tượng đài Mẹ VNAH có 8 trụ biểu, có chiều cao 9m, đường kính 1,65m. Con số 8 ở đây theo quan niệm của người phương Đông là con số biểu tượng cho sự phồn vinh, sự sung túc, sự đoàn tụ tốt đẹp. Các trụ biểu này khắc chạm các huyền thoại về Mẹ anh hùng, những hình ảnh về các bà mẹ Bắc Bộ, bà mẹ Trung Bộ, bà mẹ Nam Bộ, bà mẹ Tây Nguyên. Huyền thoại về những cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn, các chị đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho Tổ quốc…

Tại quảng trường trước Tượng đài Mẹ VNAH có 8 trụ biểu, có chiều cao 9m, đường kính 1,65m. Con số 8 ở đây theo quan niệm của người phương Đông là con số biểu tượng cho sự phồn vinh, sự sung túc, sự đoàn tụ tốt đẹp. Các trụ biểu này khắc chạm các huyền thoại về Mẹ anh hùng, những hình ảnh về các bà mẹ Bắc Bộ, bà mẹ Trung Bộ, bà mẹ Nam Bộ, bà mẹ Tây Nguyên. Huyền thoại về những cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn, các chị đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho Tổ quốc…

Trên các thảm cỏ có các phiến đá trắng nổi lên, trên các phiến đá có khắc các vần thơ hay về Mẹ...

Trên các thảm cỏ có các phiến đá trắng nổi lên, trên các phiến đá có khắc các vần thơ hay về Mẹ...

Những tảng đá lớn có khắc những bài thơ về mẹ như một vần kết về khúc tráng ca Mẹ anh hùng. Hình tượng tạo hình, hình thức không gian kiến trúc và hình ảnh cảnh quan được khép lại với ngôn ngữ thơ ca làm cho ta ngập trong một tổng hoà nghệ thuật ngợi ca về Mẹ VNAH. Lòng ai không lắng đọng, buâng khuâng và da diết với một tình yêu Mẹ khi đã đến đây...

Những tảng đá lớn có khắc những bài thơ về mẹ như một vần kết về khúc tráng ca Mẹ anh hùng. Hình tượng tạo hình, hình thức không gian kiến trúc và hình ảnh cảnh quan được khép lại với ngôn ngữ thơ ca làm cho ta ngập trong một tổng hoà nghệ thuật ngợi ca về Mẹ VNAH. Lòng ai không lắng đọng, buâng khuâng và da diết với một tình yêu Mẹ khi đã đến đây...

Tượng đài Mẹ VNAH là một công trình mang tầm vóc quốc gia, mang tính lịch sử, văn hoá, nghệ thuật và ý nghĩa chính trị rất quan trọng. Ngày mai 24/3, Tượng đài Mẹ VNAH sẽ được khánh thành đúng vào ngày Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam.

Tượng đài Mẹ VNAH là một công trình mang tầm vóc quốc gia, mang tính lịch sử, văn hoá, nghệ thuật và ý nghĩa chính trị rất quan trọng. Ngày mai 24/3, Tượng đài Mẹ VNAH sẽ được khánh thành đúng vào ngày "Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam".

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Thời sự -

GĐXH - Bị UBND TP Hà Nội "xướng tên" vì chậm tiến độ tại khu đất "vàng" ở Bạch Mai, Công ty CP Thực phẩm Hà Nội (HAF) dường như đang đối mặt với bài toán nan giải về nguồn lực triển khai. Bởi bức tranh tài chính Quý 2/2026 của HAF lộ rõ sự suy giảm khi lỗ lũy kế vượt 120 tỷ đồng, nợ ngắn hạn gấp đôi tài sản và hơn 60% tổng tài sản bị "chôn chặt" tại các dự án dở dang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.