Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm, nhiều người đi bộ không dùng cầu vượt, chọn cách băng qua 12 làn xe để sang đường Phạm Văn Đồng

| Xã hội

GiadinhNet - Sau khi được mở rộng, tuyến đường Phạm Văn Đồng được xây dựng nhiều cầu vượt bộ hành nhưng nhiều người dân vẵn chọn cách băng qua đường dù đối mặt với nhiều rủi ro.

Đường Phạm Văn Đồng sau khi mở rộng đã có tổng cộng 12 làn xe chạy, mặt cắt ngang lên tới gần 100 mét. Để đảm bảo an toàn cho người dân sang đường, toàn tuyến dài 5 km được xây dựng 5 cầu vượt bộ hành. 

Vị trí cầu vượt đều đặt gần các khu dân cư, trường học và bến xe buýt để đem lại thuận tiện cho người dân. Tuy nhiên, nhiều người không dùng cầu vượt mà vô tư băng qua 12 làn xe chạy để sang đường, gây mất trật tự an toàn giao thông, rất dễ xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm, nhiều người đi bộ không dùng cầu vượt, chọn cách băng qua 12 làn xe để sang đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 1.

Sang đường ngay dưới chân cầu vượt.

Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm, nhiều người đi bộ không dùng cầu vượt, chọn cách băng qua 12 làn xe để sang đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 2.

Các vị trí cầu vượt trên tuyến đường được bố trí khá hợp lý, thuận tiện cho người dân.

Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm, nhiều người đi bộ không dùng cầu vượt, chọn cách băng qua 12 làn xe để sang đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 3.

Việc băng qua đường rộng 12 làn xe chạy là cực kỳ nguy hiểm.

Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm, nhiều người đi bộ không dùng cầu vượt, chọn cách băng qua 12 làn xe để sang đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 4.
Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm, nhiều người đi bộ không dùng cầu vượt, chọn cách băng qua 12 làn xe để sang đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 5.
Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm, nhiều người đi bộ không dùng cầu vượt, chọn cách băng qua 12 làn xe để sang đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 6.
Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm, nhiều người đi bộ không dùng cầu vượt, chọn cách băng qua 12 làn xe để sang đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 7.

Len lỏi giữa những làn xe cộ đông đúc.

Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm, nhiều người đi bộ không dùng cầu vượt, chọn cách băng qua 12 làn xe để sang đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 8.
Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm, nhiều người đi bộ không dùng cầu vượt, chọn cách băng qua 12 làn xe để sang đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 9.
Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm, nhiều người đi bộ không dùng cầu vượt, chọn cách băng qua 12 làn xe để sang đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 10.

Nhiều người chọn cách chạy nhanh qua đường, tạo nên những tình huống bất ngờ đối với những người điều khiển các phương tiện giao thông khác.

Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm, nhiều người đi bộ không dùng cầu vượt, chọn cách băng qua 12 làn xe để sang đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 11.

Chí Cường

chí cường
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.