Hải Phòng: Thành phố cho phép đỗ xe tạm thời ở 10 tuyến đường trung tâm

| Xã hội

GiadinhNet- Trước những thông tin trái chiều về việc cấm hay hủy bỏ lệnh cấm dừng đỗ xe trong dải trung tâm thành phố, UBND thành phố Hải Phòng đã tổ chức cuộc họp báo thông tin sự việc.



​Lực lượng giao thông đang tiến hành tháo lắp biển cấm đỗ trên một số tuyến đường


​Lực lượng giao thông đang tiến hành tháo lắp biển cấm đỗ trên một số tuyến đường

Tại cuộc họp báo chiều nay (19/12), phía văn phòng UBTP Hải Phòng một lần nữa khẳng định, bắt đầu từ ngày mai (20/12), một số tuyến đường dải trung tâm thành phố sẽ thực hiện cấm đỗ xe ô tô.

Cụ thể, lệnh cấm tại các tuyến đường Trần Phú, Nguyễn Đức Cảnh, Quang Trung, Trần Hưng Đạo và một số tuyến đường ngang thuộc dải trung tâm này.


Một trong những tuyến đường sẽ cấm đỗ xe ô tô từ ngày mai (20/12). Ảnh: ML

Một trong những tuyến đường sẽ cấm đỗ xe ô tô từ ngày mai (20/12). Ảnh: ML

Phía Sở GTVT cũng báo cáo, đến chiều nay (19/12), đã có 45 biển cấm đỗ xe được lắp đặt trên các tuyến đường khu vực dải trung tâm thành phố. Các đoạn đường thuộc khu vực cấm cũng đã thực hiện việc xóa vạch sơn và biển báo cho phép đỗ trước đó. 

Về bãi đỗ xe, giải pháp lâu dài cho các phương tiện này, thành phố đã thống nhất thu hồi công viên Rồng biển làm bãi xe ngầm. Tuy nhiên, hiện Sở GTVT mới đang tiến hành xây dựng lộ trình cho dự án này. 

Trước mắt, trong thời gian cấm đỗ xe khu vực dải trung tâm thành phố, UBND thành phố cũng đưa ra danh sách các tuyến đường được đỗ xe ô tô và triển khai lắp đặt biển báo cho phép đỗ xe ô tô tạm thời trên một số tuyến đường gần khu vực dải trung tâm phục vụ nhu cầu đậu đỗ xe của nhân dân. 

Cụ thể, gồm: Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Ký Con, Nguyễn Thái Học, Minh Khai, Lý Tự Trọng, Điện Biên Phủ, Phạm Ngũ Lão, Cát Cụt và Trần Bình Trọng. Theo đó, thời gian cấm được áp dụng từ ngày 20/12/2017.

Tại cuộc họp báo, đại diện Phòng CSGT Hải Phòng khẳng định: Thời gian đầu, lực lượng CSGT sẽ chưa tiến hành xử phạt các trường hợp vi phạm mà phối hợp cùng các đơn vị chức năng tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia giao thông, có phương tiện ô tô thực hiện nghiêm quy định này.

Về phía quận Hồng Bàng và Lê Chân, công tác tuyên truyền người dân tiếp tục được thực hiện. Đối với các trường hợp tổ chức trông giữ xe trái phép trên vỉa hè, các tuyến đường... sẽ được các đơn vị chức năng tổ chức cưỡng chế, xử phạt nghiêm.

Được biết, ngày 7-12 vừa qua, trong kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hải Phòng khóa XV, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Lê Văn Thành khẳng định dải vườn hoa trung tâm đẹp nhưng có hiện tượng đỗ hai hàng xe tải, xe taxi là không được. Ông Thành yêu cầu Sở GTVT làm rõ việc, tại kỳ họp HĐND cuối năm ngoái, thành phố đã giao cho Sở sắp xếp phương án đỗ xe, nhưng đến nay, khu trung tâm vẫn chưa có chuyển biến.

Ông Lê Văn Thành nhấn mạnh, mục tiêu là đô thị văn minh, không phải vì mấy đồng phí thu giữ ô tô, HĐND yêu cầu phải bỏ ngay quy chế quy định đỗ xe. Ở trung tâm thành phố không được đỗ xe.

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Sau Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp Sửu, Tỵ, Dậu đón tín hiệu mới về tài lộc, sự nghiệp

Sau Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp Sửu, Tỵ, Dậu đón tín hiệu mới về tài lộc, sự nghiệp

Đời sống -

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo những khía cạnh đáng quan tâm về công việc, tài chính và tình duyên của tuổi Sửu, Tỵ, Dậu trong những ngày tháng 9 âm lịch năm 2026. Mỗi con giáp có những điều cần lưu ý riêng để chủ động hơn trong công việc và cuộc sống.

Tin sáng 22/10: Thông tin mới nhất vụ nam sinh lớp 12 tại Hà Nội hành hung cô giáo gãy xương mũi; Truy nã đối tượng trộm vàng của cha ruột

Tin sáng 22/10: Thông tin mới nhất vụ nam sinh lớp 12 tại Hà Nội hành hung cô giáo gãy xương mũi; Truy nã đối tượng trộm vàng của cha ruột

Thời sự -

GĐXH - Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam đối với L.H.V về tội “Cố ý gây thương tích” sau khi nam sinh này có hành vi hành hung cô giáo ngay trong lớp học; Trộm vàng của cha, Trần Thảo Hương bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang truy nã.

Vụ nam sinh lớp 12 đánh cô giáo gãy xương cánh mũi: Lằn ranh nào cho bạo lực học đường?

Vụ nam sinh lớp 12 đánh cô giáo gãy xương cánh mũi: Lằn ranh nào cho bạo lực học đường?

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi bị phạt đứng góc lớp vì không hoàn thành bài tập về nhà, nam sinh lớp 12 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hà Nội) đã đánh cô giáo, gây thương tích gãy xương cánh mũi phải. Vụ việc đặt ra nhiều vấn đề về bạo lực học đường và trách nhiệm pháp lý đối với hành vi xâm phạm sức khỏe người khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.