Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xe buýt Hà Nội nhăm nhăm… chở hàng

Thứ tư, 07:00 25/04/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Khoản thu từ việc chở một kiện hàng cao gấp nhiều lần thu vé của một hành khách, điều này dẫn đến tình trạng, một số xe buýt chạy tuyến Hà Nội đi các tỉnh như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam… chỉ nhăm nhăm chở hàng.


Quá nhiều hàng trên tuyến xe 203, BKS 98B – 01798, từ Hà Nội về Bắc Giang chiều 16/4/2018.

Quá nhiều hàng trên tuyến xe 203, BKS 98B – 01798, từ Hà Nội về Bắc Giang chiều 16/4/2018.

Chở một thùng hàng bằng 10 lượt khách

Ngày 16/4, bà cụ ngoài 70 tuổi ở trạm xe buýt Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) liên tục gọi và ra chỉ dấu xin lên xe, nhiều hành khách nhìn thấy, nhưng H - phụ xe tuyến 203 (lộ trình Bắc Giang – Bắc Ninh – Long Biên – Giáp Bát) lại... không thấy. Nam nhân viên này đang mải mê với những cuộc điện thoại đón hàng và trả hàng. Đầu tuần, xe nhận chở rất nhiều hàng.

Từ lúc chiếc xe buýt mang BKS 98B – 01798 bắt đầu khởi hành từ bến xe Giáp Bát vào 2h30 chiều, theo thống kê của chúng tôi, H nhận không dưới 30 cuộc điện thoại như vậy. Trong đó, nhiều cuộc điện thoại chỉ xoay quanh một vấn đề: Hẹn thời gian, địa điểm đón và trả hàng.

Chẳng cần mặc cả giá gửi, vì đã có một mức giá chung rồi, khách chỉ cần “nổ” lượng hàng, địa điểm, thời gian nhận, còn lại H sẽ lo tất.

Khoảng 50 hành khách có mặt trên xe khi đó tỏ ra rất bức xúc vì bình thường với lượng khách này xe đã rất ngột ngạt rồi, giờ lại phải “kè” thêm nhiều hàng như thế. Từ đầu đến cuối xe, cứ chỗ nào trống là có hàng. Nhiều người phải gác chân, thậm chí ngồi luôn lên các kiện hàng vì không còn khoảng trống.

Theo quan sát của PV, ngoài những kiện hàng bình thường, trên xe còn chở cả cua, ốc, và những hàng cồng kềnh, dễ vỡ. Trên mỗi kiện, có dán tờ giấy ghi rõ địa điểm, người nhận và số điện thoại.

“Lần nào em về xe này cũng nhận nhiều hàng như vậy, riết thành quen”, Thanh Huyền, nữ sinh viên quê Bắc Ninh – Một hành khách quen của tuyến xe này cho biết.

Thời gian đi thu vé xe của hành khách, H sẽ tận dụng luôn để kiểm hàng. Nam nhân viên cẩn thận ghi chép lại những thông tin người nhận dán trên mỗi kiện hàng vào một cuốn sổ nhỏ. Khi nào gần đến địa điểm, gã sẽ alo cho khách hẹn ra một địa điểm thuận lợi nhất, không nhất thiết phải là trạm xe buýt. Sau khi hẹn với khách, H trao đổi với tài xế để xe dừng đúng điểm đã hẹn.

Hàng được trả rải rác từ thị trấn Yên Viên, thị xã Từ Sơn, TP Bắc Ninh, TP Bắc Giang… Có khi đến những nơi không có người ra đón hàng, H còn bê luôn cả kiện hàng vào điểm trả, mặc kệ các hành khách trên xe đang đợi.

“Không phải trạm xe buýt, cũng không đón khách, sao mà dừng lâu thế?”, một cụ ông ngơ ngác vì không biết người phụ xe đang chạy đi đâu.

Theo ghi nhận, giá gửi mỗi kiện hàng có 3 mức: 30.000 đồng, 50.000 đồng và 80.000 đồng tùy khối lượng và số lượng. Trong chuyến xe này, PV ghi nhận xe dừng lại ít nhất 20 lần, chỉ để trả hàng.

Hàng gì cũng chở


Một điểm trả hàng của các xe buýt chạy tuyến 54 tại phố Lý Thái Tông, TP Bắc Ninh.     Ảnh: T.TUẤN

Một điểm trả hàng của các xe buýt chạy tuyến 54 tại phố Lý Thái Tông, TP Bắc Ninh. Ảnh: T.TUẤN

Các ngày 12, 13, 15, 16/ 4, trên tuyến xe 54, lộ trình bến xe Long Biên – TP Bắc Ninh, PV Báo Gia đình & Xã hội cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Nhiều kiện hàng được nhận tại bến xe Long Biên và trả dọc đường về đến TP Bắc Ninh. Trong khi giá vé từ BX Long Biên về TP Bắc Ninh là 9000 đồng thì gửi một kiện hàng từ Hà Nội về đây có giá 50.000 – 80.000 đồng. Tức, phí chở hàng cao nhất gấp khoảng gần 10 lần phí chở một hành khách, trên cùng tuyến đường.

Tại một trạm xe buýt nằm trên đường Lý Thái Tông, TP Bắc Ninh, nhóm phụ xe và tài xế của các xe buýt chạy tuyến 54 còn liên kết với một phụ nữ trung niên bán trà đá tại khu vực này để trả hàng cho khách. Nhiều hàng được tập kết tại đây.

Khi xe đã đến, khách chưa tới, người phụ nữ trên có nhiệm vụ nhận, kiểm hàng và trả hàng cho khách nhận sau. Mỗi kiện hàng, người phụ nữ này nhận được từ phụ xe hoặc khách hàng 5.000 – 10.000 đồng.


Xe 54 nhận hàng tại bến Long Biên chiều 15/4/2018.

Xe 54 nhận hàng tại bến Long Biên chiều 15/4/2018.

Trong nhiều ngày giữa tháng 4/2018, PV đã có mặt tại các bến xe Long Biên, Giáp Bát (ngày 19/4) và ghi nhận được tình trạng xe buýt nhận chở hàng diễn ra tại các tuyến xe 203 (lộ trình Bắc Giang – Bắc Ninh – Long Biên – Giáp Bát), tuyến 54 (lộ trình BX Long Biên – TP Bắc Ninh), tuyến 206 (lộ trình BX Giáp Bát – TP Phủ Lý) và tuyến 209 (Lộ trình BX Giáp Bát – Hưng Yên). Trong đó nhận nhiều nhất là các xe của tuyến 54 và 203.

Trao đổi với một số cá nhân và doanh nghiệp gửi hàng trên các tuyến xe buýt, PV được biết, sở dĩ họ chọn loại hình này vì sẽ tiết kiệm được đến hàng chục nghìn đồng/kiện hàng so với gửi xe khách, trên cùng một loại mặt hàng và tuyến đường.

Trong vai chủ nhà hàng tại Hà Nội muốn gửi 5 thùng hải sản theo xe về T.P Bắc Ninh mỗi ngày, PV liên hệ với một số phụ xe của tuyến 54 và 203. Các phụ xe này đều khẳng định: “Không lo, hàng gì cũng chở. Nếu hải sản đóng thùng sẽ có giá gửi là 50.000 – 80.000 đồng mỗi thùng. Tiền trả trước hoặc sau khi nhận hàng”.

Transerco có biết việc chở hàng

Theo tìm hiểu, các tuyến xe buýt trên bắt đầu từ lúc 5h sáng và chạy chuyến cuối vào 18h - 20h cùng ngày. Cứ 15 – 20 phút lại có một chuyến đi qua các điểm trên lộ trình để đón khách.

PV Báo Gia đình & Xã hội liên hệ với ông Bùi Hồng Sơn – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) – đơn vị chủ quản của các tuyến xe buýt 54 và 209. Ông Sơn cho biết: “Chúng tôi có nắm được tình trạng xe buýt nhận chở hàng nhưng chỉ chở ít thôi chứ không nhiều đâu. Công ty sẽ sắp xếp buổi làm việc trực tiếp với quý Báo để làm rõ vấn đề này”.

Phải tiến hành thanh tra và xử lý

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội vận tải TP Hà Nội khẳng định: “Việc xe buýt dừng đỗ không đúng nơi quy định, chở hàng cồng kềnh, chở hải sản đã vi phạm Nghị định 16 của Bộ GTVT và Quy định về quản lý phương tiện giao thông công cộng của TP Hà Nội”.

Theo ông Bùi Danh Liên, thực trạng này diễn ra đã thể hiện sự thiếu tinh thần trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đối với phương tiện giao thông công cộng - Một loại hình được Nhà nước khuyến khích và trợ giá.

“Các doanh nghiệp vận tải và đặc biệt là Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội phải vào cuộc vấn đề này. Phải tiến hành thanh tra, xử lý ngay khi đã có phản ánh rất rõ ràng từ báo chí và người dân”, Chủ tịch Hiệp hội vận tải Hà Nội bức xúc và cho biết thêm chính bản thân ông cũng đã không ít lần gặp phải tình trạng này.

Trần Tuấn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top