Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xem diễu binh, bắn pháo hoa Đại lễ qua màn hình lớn

Thứ tư, 11:15 22/09/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Sẽ có 20 màn hình cỡ lớn lắp tại các địa điểm công cộng truyền hình trực tiếp sự kiện để người dân theo dõi.

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành sáng 10/10 và Đêm hội văn hóa nghệ thuật (có trình diễn pháo hoa nghệ thuật) diễn ra tối cùng ngày là 2 sự kiện chính của Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.
 
Cùng với đó, các sự kiện chào mừng khác sẽ được tổ chức rầm rộ ở nhiều nơi. Người dân và du khách có thể tham gia các sự kiện này như thế nào?
 
Đoàn diễu binh, diễu hành đi qua nhiều tuyến phố
 
“Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước vào 8 giờ sáng 10/10 tại quảng trường Ba Đình có các tuyến đường tập kết lực lượng tham gia và diễu hành trên phạm vi địa bàn rất rộng thuộc nhiều quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Công an thành phố phối hợp với Bộ Công an và quân đội cấm đường trên phạm vi rộng, gồm: toàn bộ quảng trường Ba Đình, Văn phòng Chính phủ, Hội trường Ba Đình (khu vực đang xây), trụ sở các ban Đảng... và nhiều tuyến đường khác” -  ông Bạch Thành Định, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết.
 

Các đường phố Hà Nội sẽ lung linh trong Đại lễ. Ảnh: Võ Hải

 
Theo ông Định, tham dự buổi lễ trên có khoảng 40.000 người, những người không có giấy mời sẽ không được vào khu vực trung tâm diễn ra sự kiện. Tuy nhiên, sẽ có 20 màn hình cỡ lớn lắp tại các địa điểm công cộng truyền hình trực tiếp sự kiện để người dân theo dõi. Ngoài ra, người dân cũng có thể đứng xem 2 bên đường, nơi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.
 
Sau khi qua lễ đài, đường Nam Hùng Vương, đoàn diễu binh diễu hành chia làm 2 hướng: Hướng thứ nhất: rẽ trái Nguyễn Thái Học – Cửa Nam – Tràng Thi – Hàng Khay – Tràng Tiền – kết thúc tại Quảng trường cách mạng Tháng Tám; Hướng thứ hai: rẽ phải Nguyễn Thái Học – Kim Mã, kết thúc ở đường Nguyễn Chí Thanh (xung quanh hồ Ngọc Khánh) – Liễu Giai – Văn Cao.
 
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Ban tổ chức cũng đưa ra đề xuất, để được đi lại bình thường, nhân dân có hộ khẩu thường trú thuộc khu vực bảo vệ phải mang giấy chứng minh thư nhân dân; Cán bộ, công nhân viên có trụ sở làm việc tại cơ quan thuộc khu vực bảo vệ phải có giấy tờ tùy thân hoặc thẻ của cơ quan.
 
Dỡ dải phân cách phục vụ diễu binh
 
Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội, để phục vụ cho lộ trình của đoàn diễu binh, diễu hành sẽ có một số dải phân cách cứng phải tháo dỡ và được hoàn lại sau Đại lễ. Cụ thể gồm: dải phân cách tại đầu đường Thanh Niên, Hoàng Quốc Việt - Bưởi, Điện Biên Phủ - Tràng Thi, đoạn Bưởi – Hoàng Hoa Thám, dốc Đốc Ngữ - Đội Cấn – Văn Cao, Công viên Bách Thảo.
 
Cũng theo ông Hùng, đề nghị của thành phố về cấm phương tiện vận chuyển, xe khách trên 24 chỗ, phân luồng từ xa... đã nhận được sự đồng tình của Bộ GTVT.
 
Theo đó sẽ có hàng chục tuyến phố bị cấm đường khi diễn ra các sự kiện: Buổi tổng duyệt ngày 7/10, lễ khai mạc sáng 1/10, lễ diễu binh diễu hành sáng 10/10, lễ bế mạc tối 10/10 (chương trình nghệ thuật tại sân vận động Quốc gia).
 
“Ngoài việc cấm các loại xe tải, xe container, xe chở các loại vật liệu xây dựng, xe có kiểu dáng xe tải từ ngày 28/9 – 11/10, trong các ngày 7/10 và 10/10 các phương tiện ôtô khách từ 24 chỗ trở lên cũng bị cấm lưu thông trên các tuyến phố từ vành đai III trở vào. Các phương tiện sẽ dừng, đỗ tại các điểm trông giữ xe của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội. Đơn vị này có trách nhiệm bố trí phương tiện đưa đón miễn phí hành khách vào khu vực trung tâm thành phố và giữa các điểm trông giữ xe đến các bến xe đang khai thác”, ông Hùng nói.
 
Thành phố sẽ trưng dụng 8 điểm làm nơi đỗ xe để hạn chế các phương tiện vào khu vực nội thành, với tổng diện tích 87.500m², sức chứa khoảng 3.370 xe. 8 điểm này bao gồm bến Gia Thụy (Long Biên), gầm cầu Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng), bến Mỹ Đình 1, 2 (Từ Liêm), bến Kim Ngưu (Hoàng Mai), bến Hải Bối (Đông Anh), đường bao ngoài Công viên Yên Sở (Hoàng Mai), đường Hồng Hà (Ba Đình), bãi xe Dịch Vọng (Cầu Giấy).
 
Ông Hùng chia sẻ: “Chúng tôi đang căng mình để làm, cố gắng với 200% sức lực nên cũng mong người dân Thủ đô, đặc biệt là người dân nơi đoàn diễu binh diễu hành đi qua ủng hộ vì sự thành công của Đại lễ”.
 
Theo ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Hà Nội, chương trình đêm hội văn hoá nghệ thuật mừng thành công Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình diễn ra vào lúc 20h ngày 10/10. Chương trình kéo dài 90 phút sẽ được kết thúc bằng màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật.
 
Cũng theo ông Lợi, toàn bộ khách đến dự chương trình theo giấy mời, những người không có giấy mời có thể theo dõi qua các màn hình công cộng hay xem truyền hình trực tiếp trên VTV1.
 
Võ Hải
kimvan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật từ ‘cơn sốt’ săn lùng cây muội hồng

Cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật từ ‘cơn sốt’ săn lùng cây muội hồng

Pháp luật - 56 phút trước

GĐXH – Người dân bất chấp nguy hiểm treo mình trên những vách đá săn lùng cây muội hồng. Lực lượng chức năng cảnh báo đây là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt nặng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người lao động có được nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5?

Người lao động có được nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết, không có chủ trương hoán đổi nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 – 1/5.

Hà Nội: Phường Chương Mỹ nói gì về vụ 300 tấn thịt lợn bệnh bị tuồn vào trường học trên địa bàn

Hà Nội: Phường Chương Mỹ nói gì về vụ 300 tấn thịt lợn bệnh bị tuồn vào trường học trên địa bàn

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay sau khi đường dây tiêu thụ hơn 300 tấn thịt lợn bệnh của Công ty Cường Phát bị phanh phui, một danh sách gồm nhiều trường học được cho là có liên quan đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, trong đó có 6 trường tại phường Chương Mỹ (TP Hà Nội).

Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội chưa vội triển khai sân bay phía Nam?

Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội chưa vội triển khai sân bay phía Nam?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 03/4, Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi UBND TP Hà Nội liên quan đến định hướng quy hoạch sân bay thứ hai của Thủ đô, đồng thời đề nghị thành phố rà soát lại quy hoạch hệ thống đường sắt nhằm bảo đảm tính đồng bộ, tránh chồng chéo trong đầu tư hạ tầng.

Bắt cụ bà sinh năm 1959 cùng nam thanh niên 2002 phá két sắt trộm 195 triệu đồng

Bắt cụ bà sinh năm 1959 cùng nam thanh niên 2002 phá két sắt trộm 195 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được 2 đối tượng trộm cắp là Nguyễn Văn Sơn (SN 2002) và Đinh Thị Hải (SN 1959) cùng trú tại xã Đan Phượng để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

3 khung giờ sinh mang 'mệnh an yên': Phụ nữ sinh ra đã có phúc khí, gia đạo êm ấm

3 khung giờ sinh mang 'mệnh an yên': Phụ nữ sinh ra đã có phúc khí, gia đạo êm ấm

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Những cô gái sinh vào các khung giờ đặc biệt thường mang trong mình khí chất riêng, dễ gặp thuận lợi trong cuộc sống và có hậu vận bình an.

Sau Rằm tháng 2 Âm lịch, vận đỏ gọi tên 3 con giáp: Cung Tài Bạch mở, tiền tài tăng vọt

Sau Rằm tháng 2 Âm lịch, vận đỏ gọi tên 3 con giáp: Cung Tài Bạch mở, tiền tài tăng vọt

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Sau Rằm tháng 2 Âm lịch, khi tiết trời dần ấm áp và vận khí chuyển mình, một số con giáp bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong công việc và tài chính.

Tin sáng 3/4: 9 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương từ 1/7; Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4

Tin sáng 3/4: 9 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương từ 1/7; Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất 9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2026; UBND TP Hà Nội yêu cầu trước 10/4/2026, các trường học trên địa bàn phải hoàn thiện việc công khai, minh bạch nguồn gốc thực phẩm cho các suất ăn.

Khởi tố, bắt giam tài xế vụ lật xe đầu kéo khiến 2 phụ nữ tử vong ở Phú Thọ

Khởi tố, bắt giam tài xế vụ lật xe đầu kéo khiến 2 phụ nữ tử vong ở Phú Thọ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan vụ lật xe đầu kéo trên QL12B làm 2 người tử vong, Công an Phú Thọ đã khởi tố, tạm giam đối với Trần Văn Khoa (SN 1982; HKTT: Thôn Lữ Đô, xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình) để xử lý theo quy định.

Đáp ứng điều kiện này mới được tham gia thi sát hạch bằng lái xe năm 2026

Đáp ứng điều kiện này mới được tham gia thi sát hạch bằng lái xe năm 2026

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Thi sát hạch bằng lái xe là kỳ thi nhằm đánh giá năng lực và kỹ năng lái xe của học viên trước khi được cấp giấy phép lái xe. Để được tham gia thi sát hạch bằng lái xe cần đáp ứng điều kiện gì?

Top