Xét tuyển đại học: Càng cận hạn “chót” càng nên cẩn trọng

| Xã hội

GiadinhNet - Chỉ còn ít ngày nữa là xét tuyển đại học đợt I sẽ kết thúc, theo các chuyên gia những ngày này thí sinh càng phải cẩn trọng trước quyết định của mình.

Ngày 12/8 sẽ là hạn cuối của xét tuyển đại học 2016 đợt I, trong khi những ngày đầu thí sinh hào hứng với các trường tuyển sinh theo nhóm (Nhóm GX). Nhưng ngày 9/8, thí sinh điểm cao bắt đầu đổ sô đến các trường ĐH “tốp trên” để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Do đợt I rất quan trọng, vì đa phần các trường đại học, nhất là các trường “tốp trên” sẽ tuyển đủ chỉ tiêu ngay trong đợt này, do đó thí sinh phải rất cân nhắc trước cơ hội của mình đễ không lỡ mất cơ hội. Nhất là trong bối cảnh có khá nhiều trường “tốp trên” đột ngột thông báo điểm nhận hồ sơ khá thấp, thậm chí chỉ ngang điểm sàn đại học năm 2016.

Ngày 12/8 kết thúc đợt I xét tuyển đại học 2016. Ảnh: Q.A
Ngày 12/8 kết thúc đợt I xét tuyển đại học 2016. Ảnh: Q.A

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc các trường công lập nổi tiếng lấy điểm nhận hồ sơ khá thấp so với điểm chuẩn mọi năm là do các trường muốn thu hút thí sinh, nếu thí sinh lầm tưởng trường hạ điểm chuẩn mà đổ xô nộp hồ sơ là sẽ vướng vào cuộc đua căng thẳng. Khi đó sẽ không có cơ hội cho các thí sinh điểm trên điểm sàn một chút.

Ghi nhận tại một số trường ĐH ở Hà Nội cho thấy, trong những ngày qua, có rất nhiều thí sinh mắc sai sót trong điền thông tin xét tuyển, gửi nhầm địa chỉ… Điều này sẽ gây ảnh hưởng đến kết quả thi, thậm chí lỡ mất cơ hội trúng tuyển của thí sinh.

Chiều 9/8, ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, có nhiều thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện phải sửa lại nội dung thông tin trong hồ sơ xét tuyển. Thí sinh mắc các lỗi như: ghi mã ngành, đăng ký sai trường, nộp sai trường… Để sửa thông tin, thí sinh có thể đến đăng ký trực tiếp, sửa thông tin tại trường. Hoặc đăng ký trực tuyến trên trang http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.

Hướng dẫn 4 bước đăng ký xét tuyển đại học Hướng dẫn 4 bước đăng ký xét tuyển đại học

GiadinhNet - Từ ngày 1/8, đợt I đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ năm 2016 sẽ chính thức bắt đầu. Bộ GD&ĐT đã có hướng dẫn ngắn các bước để thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển trực tuyến.

Chia sẻ kinh nghiệm với các thí sinh, PGS.TS Trần Văn Tớp - Phó hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, để nộp hồ sơ xét tuyển vào trường nào đó, thí sinh cần đọc hồ sơ và cân nhắc thật kỹ, điền chính xác các thông tin…

Đặc biệt, thí sinh cần tham khảo điểm trúng tuyển của các trường những năm trước vì hầu như điểm chuẩn sẽ không nhiều biến động, thậm chí năm nay còn giảm nhẹ.

“Thời điểm này, nhiều thí sinh lựa chọn giải pháp nộp muộn, nhưng dù nộp muôn cũng chỉ giúp thí sinh có thời gian để cân nhắc trước khi nộp hồ sơ xét tuyển, nếu chưa hiểu kỹ thì chưa nên nộp. Chứ thí sinh cũng khó có thể biết được thống kê điểm số của các thí sinh khác. Đã nộp vào là không rút được hồ sơ” - PGS.TS Trần Văn Tớp đưa ra lời khuyên.

Theo Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT), việc đăng ký trực tuyến sẽ kết thúc sớm 1 ngày so với thời gian quy định để thí sinh có thể lựa chọn phương thức nộp hồ sơ theo hình thức khác. Do đó thí sinh cần nắm chắc điều này để không bị động, lưu ý hạn nhận hồ sơ để đưa ra lựa chọn cho riêng mình, tránh đổ xô đến trường đại học hoặc trần chừ chưa biết nộp vào đâu dù đã đến hạn chót.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.