Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Cân nhắc chọn trường để tăng cơ hội đỗ

Thứ tư, 10:02 26/08/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Bắt đầu từ hôm nay (26/8), thí sinh cả nước sẽ bắt đầu nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1. Rất nhiều trường đại học còn chỉ tiêu, tuy nhiên thí sinh cần thận trọng hơn trong việc chọn trường bởi lần này thí sinh sẽ không được rút hồ sơ.

 

Thí sinh vẫn còn nhiều cơ hội trúng tuyển ĐH, CĐ ở các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung. 	Ảnh: Q.Anh
Thí sinh vẫn còn nhiều cơ hội trúng tuyển ĐH, CĐ ở các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Ảnh: Q.Anh

 

Cân nhắc chọn trường

Để tránh “loạn” như trong đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1), trong xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 này, Bộ GD&ĐT chỉ cho phép thí sinh sử dụng một giấy chứng nhận kết quả thi để đăng ký tối đa 4 ngành trong một trường. Đặc biệt, thí sinh sẽ không được rút hồ sơ từ trường này để sang nộp trường khác. Thí sinh nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển tại trường THPT, Sở GD&ĐT, qua đường bưu điện hoặc tới nộp trực tiếp tại trường ĐH có thông báo xét tuyển.

Sau đợt xét tuyển NV1 nhiều trường ĐH, CĐ trong cả nước đã nhanh chóng công bố điểm chuẩn, gửi giấy báo trúng tuyển và bắt đầu đón tân sinh viên khoá mới. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tính đến hết ngày 24/8, đã có 104 trường gửi báo cáo kết quả tuyển sinh về Bộ. Trong đó, tổng số chỉ tiêu mà 104 trường này tuyển được là 252.766 thí sinh, đạt gần 85% chỉ tiêu (xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia); 38 trường (chiếm 60,32%) đạt từ 80% chỉ tiêu trở lên, trong đó có 28 trường (chiếm 44,44%) tuyển đủ chỉ tiêu ngay đợt 1.

Như vậy, cơ hội trúng tuyển cho các thí sinh trượt ở đợt xét tuyển NV1 là vẫn còn. Rất nhiều trường đại học chưa tuyển đủ và đang thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Tuy nhiên, chỉ tiêu không còn nhiều, nhất là ở các trường đại học “top trên”. Cơ hội vào đại học là vẫn còn, nhưng thí sinh cũng cần phải cẩn trọng nếu không muốn tiếp tục bị trượt ở đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Hơn nữa, việc không cho phép rút hồ sơ cũng là bất lợi khiến thí sinh càng phải cân nhắc kỹ lưỡng trước quyết định nộp hồ sơ xét tuyển vào trường nào.

Nhắc nhở thí sinh cần phải cẩn trọng trước các quyết định lựa chọn của mình, TS Trần Mạnh Dũng (Trưởng phòng Đào tạo, Học viện Ngân hàng) cho biết: “Kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay, việc xét tuyển theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên từ NV1 đến NV4. Trường hợp thí sinh trúng NV1 thì không thể xét tuyển ở các đợt tiếp theo được. Nếu đã trượt NV1, cũng không được nộp nguyện vọng bổ sung vào cùng ngành đó. Do đó, thí sinh thời điểm này hãy thật bình tĩnh, tự tin và đưa ra lựa chọn sáng suốt trong lựa chọn ngành nghề của mình. Điều quan trọng nhất, thí sinh nên căn cứ vào kết quả thi và ngành mà mình yêu thích để đăng ký xét tuyển. Ngoài ra, nên đăng ký thêm các ngành khác nữa để nếu có rủi ro vẫn có thể được xét tuyển vào ngành khác”.

Đừng vì phải đỗ mà chọn sai nghề

Theo ông Trần Văn Nghĩa (Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ GD&ĐT): “Trong đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh có thể sử dụng đồng thời 3 giấy báo kết quả thi để nộp vào 3 trường khác nhau, mỗi giấy báo kết quả thi được đăng ký 4 nguyện vọng. Thí sinh mặc dù có thể đăng ký nhiều nguyện vọng hơn nhưng phải cân nhắc kỹ khi chọn trường, chọn ngành vì trong thời gian của mỗi đợt xét tuyển, các thí sinh không được rút hồ sơ. Thí sinh chỉ được rút hồ sơ sau khi kết thúc đợt xét tuyển và các em không trúng tuyển”.

Lưu ý các thí sinh cân nhắc cho các lựa chọn bởi năm nay điểm thi cao, lại được đăng kí tới 4 nguyện vọng vào một trường. TS Phạm Mạnh Hà (Phó trưởng khoa Công tác thanh niên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) cho biết, kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay đã mở ra nhiều cơ hội hơn cho các thí sinh, điểm thi cao hơn và điểm chuẩn các trường vì thế cũng tăng so với năm trước. Theo đó, thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng cho các nguyện vọng của mình. Các em cần lưu ý, cân nhắc điểm thi của mình với việc chọn trường, chọn ngành phù hợp với khả năng, sở thích của mình.

“Nhiều thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển chỉ nghĩ tới chuyện trúng tuyển, chọn trường danh tiếng thì đây sẽ là lựa chọn sai về nghề nghiệp. Các em cần chọn ngành, nghề phải phù hợp với năng lực của bản thân, sở trường của bản thân. Năm nay, mỗi em được nhiều cơ hội để xét tuyển vào các ngành của một trường, nên nhớ chọn các ngành tương đồng, tránh chỉ vì mục đích đỗ mà chọn sai nghề cho mình. Căn cứ vào điểm số để chọn trường thích hợp để nộp hồ sơ. Nên xác định thứ tự ưu tiên ngành nghề từ 1 đến 4, sao cho các ngành đăng kí phải tương đồng nhau, tránh mắc sai lầm khi chọn nghề” - TS Phạm Mạnh Hà chia sẻ thêm.

Có thể thấy, kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay thí sinh thật sự có nhiều cơ hội lựa chọn khi nhiều trường ĐH có mức điểm xét tuyển khác nhau, trong đó nhiều trường chỉ lấy ngang bằng điểm sàn... Tuy nhiên, đây cũng là một khó khăn lớn đối với thí sinh khi việc cạnh tranh vào ĐH năm nay của thí sinh rất lớn, bởi vì năm nay có hơn 530.000 thí sinh đạt điểm từ 15 điểm trở lên, so với chỉ tiêu tuyển sinh đại học thì số thí sinh này nhiều gấp 1,52 lần. Như vậy, thí sinh phải tính toán, cân nhắc thận trọng để đảm bảo cho mình cơ hội trúng tuyển cao nhất.

 

Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi các trường ĐH, CĐ, các Sở GD&ĐT thực hiện một số nội dung về việc tuyển sinh ĐH, CĐ trong các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Theo đó, xét tuyển bổ sung sẽ được bắt đầu từ ngày 26/8 đến ngày 7/9; Công bố kết quả trúng tuyển trước 10/9. Với 3 giấy chứng nhận kết quả thi sử dụng cho đợt xét tuyển bổ sung với 3 mã vạch khác nhau, thí sinh có thể đăng ký tối đa tối đa 3 trường, mỗi trường đăng ký tối đa 4 ngành (hoặc nhóm ngành), các nguyện vọng được xếp thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Mỗi nguyện vọng cần chỉ rõ ngành đăng ký xét tuyển và tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển.

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 33 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 41 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top