Xin lộc đầu năm mới ở ngôi đền thiêng thờ thần rắn Hải Dương
GĐXH - Nhiều nơi sẽ có một khu vực riêng để phát lộc cho người dân, du khách. Tuy nhiên, ở đền Tranh thì khác, khi lộc được phát từ Cung cấm- nơi thờ Ngài (Quan lớn Tuần Tranh đệ ngũ) sau khi được làm lễ. Đây là một điều rất đặc biệt, trân quý....
Nhiều đời nay, người dân và du khách thập phương biết đến đền Tranh (thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm cũ- nay thuộc thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) không chỉ có nhiều truyền ngôn kỳ bí mà còn nổi tiếng linh thiêng.
Video: Hàng nghìn người dân, du khách cầu may, xin lộc vào thời khắc Giao thừa ở đền Tranh
Theo ghi nhận của PV vào ngày mùng 5 Tết, mọi ngả đường dẫn vào đền Tranh chật cứng các phương tiện. Bên trong khuôn viên đền, du khách tấp nập đến chiêm bái, làm lễ và du xuân. Tuy nhiên, ít ai biết được, ngay thời khắc Giao thừa có hàng nghìn người đổ về ngôi đền này để cầu bình an, may mắn và xin lộc của Ngài đầu năm mới.
Ông Nguyễn Văn Phúc- Phó chủ tịch UBND thị trấn Ninh Giang, Trưởng Ban quản lý di tích đền Tranh cho biết: "Đây là ngôi đền linh thiêng nên hàng năm ngay từ thời khắc chuyển giao năm mới, có rất đông du khách thập phương, nhân dân địa phương đến chiêm bái, cầu sức khỏe, công việc thuận lợi và xin lộc đầu năm".
Theo Ban quản lý di tích, khoảng chục năm trước mỗi khi người dân đến đền Tranh đón Giao thừa xong đều ngắt cành cây xanh ở dọc tuyến đường dẫn vào đền và trong khuôn viên để "lấy lộc"mang về nhà. Tuy nhiên việc làm này không chỉ gây hại đến môi trường cây xanh mà còn tạo nên hình ảnh phản cảm. Sau đó, Ban quản lý di tích đền đã bỏ kinh phí mua cành lộc để phát cho du khách...
Theo quan sát của PV, việc phát lộc đầu năm mới diễn ra sau thời khắc Giao thừa tại khu vực Cung cấm đền Tranh- nơi thờ Ngài (Quan lớn Tuần Tranh đệ ngũ). Cành lộc, bật lửa được đặt bên cạnh ban thờ của Ngài và sau khi làm lễ sẽ phát cho nhân dân. Những năm trước đây, có hàng nghìn người dân đến xin lộc vào đầu năm mới ở ngôi đền linh thiêng này.
Chia sẻ về việc xin lộc đầu năm tại đền Tranh, đại diện UBND huyện Ninh Giang cho hay: Trong tín ngưỡng dân gian, Quan lớn Tuần Tranh đệ ngũ có vai trò cực kỳ quan trọng. Do đó, ngày xuân, người dân và du khách xin lộc mà lại lấy từ Cung cấm của đền không chỉ mang yếu tố tâm linh mà còn động viên về tinh thần.
Lộc được phát là cây xanh (cành phát lộc), ý nói sự phát triển, mà cây này lại được làm lễ từ Cung cấm. Hay muối và bật lửa là những thứ thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày của mỗi con người, gia đình thể hiện sự ấm no, hạnh phúc.
Việc xin lộc đầu năm ở những nơi di tích là văn hóa truyền thống, là niềm tin về tín ngưỡng dân gian. Trong khi đó, đền Tranh là ngôi đền linh thiêng, đặc biệt năm nay là năm Ất Tỵ thì lượng khách đổ về đây đông hơn, vì sự tích ngôi đền này liên quan đến thờ thần rắn. Mặc dù ở đền Tranh không có hiện tượng mê tín dị đoan (xem bói, xóc thẻ, dịch vụ đổi tiền lẻ...), nhưng lượng du khách đổ về đây ngày càng đông.
"Nhiều nơi sẽ có một khu vực để phát lộc riêng cho du khách, nhưng đối với đền Tranh thì được phát từ Cung cấm. Đây là một điều rất đặc biệt, đáng quý và Ban quản lý di tích luôn tạo mọi điều kện tốt nhất cho người dân, du khách đến thăm quan, chiêm bái du xuân cũng như nhận những cành lộc may mắn đầu năm mang về nhà", đại diện UBND huyện Ninh Giang cho biết thêm.
Trao đổi với PV, ông Vũ Văn Hưng- Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ninh Giang cho biết, việc phát lộc đầu năm mới ở đền Tranh mang đậm yếu tố văn hóa. Sau khi đến dâng lễ, Ban quản lý di tích và Thủ nhang sẽ phát cho du khách những cành lộc, với ý nghĩa cầu cho mọi người mạnh khỏe, bình an, mùa màng thuận lợi...
"Tôi cho rằng, việc mọi người xin lộc đầu năm là duy trì tục tín ngưỡng trong việc thờ cúng tổ tiên, người có công, những người giúp dân, giúp nước. Đối với công việc, người dân mong muốn cho tư tưởng, tâm thế của mình được thoải mái, mong một năm mới thuận lợi và mọi sự đều hanh thông", ông Hưng nói.
Đại diện UBND thị trấn Ninh Giang mong người dân và du khách thập phương khi đến với đền Tranh cần thực hiện đúng quy định pháp luật; quy định của Ban quản lý di tích; nội duy quy định của địa phương. Mọi người cần ứng xử văn minh nơi công cộng, hành lễ văn minh tránh hủ tục mê tín dị đoan. Thông qua những trải nghiệm của du khách là kênh tuyên truyền về di tích hướng đến Lễ hội đền Tranh vào tháng 2 âm lịch.
Đền Tranh còn gọi là đền Quan lớn Tuần Tranh (có địa chỉ tại thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm cũ - nay thuộc thị trấn Ninh Giang), là một trong những ngôi đền cổ của Việt Nam. Đền Tranh thờ vị Thủy thần Quan lớn Tuần Tranh (con trai thứ 5 của Vua Cha Bát Hải Động Đình) và được sắc phong Công hầu.
Đền Tranh nổi tiếng linh ứng nhiệm màu, cầu gì được nấy nên trở thành khu di tích tâm linh được người dân khắp nơi tìm đến cúng lễ. Đền Tranh được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia từ năm 2009. Năm 2022, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định Lễ hội truyền thống Lễ hội đền Tranh được đưa vào Danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.
Đến năm 2023, UBND tỉnh Hải Dương công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đền Tranh là điểm du lịch.
Ngoài lễ hội truyền thống vào tháng 2 âm lịch, ngôi đền này còn có lễ hội ngày 25/5 âm lịch (ngày Tiệc quan).
Vì sao du lịch Huế 'bội thu' dịp Tết Nguyên đán?
Xã hội - 1 giờ trướcGĐXH - Trong dịp Tết Nguyên đán, lượng khách đến Huế tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm 2024. Nhiều hoạt động, chương trình được tổ chức đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, khám phá văn hóa Huế của du khách.
Người dân ùn ùn trở lại TPHCM sau Tết, CSGT căng mình 'chống' quá tải cao tốc
Thời sự - 3 giờ trướcNgày nghỉ cuối Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đông đúc người dân cùng phương tiện trở lại các tỉnh, thành phía nam khiến tuyến cao tốc qua Bình Thuận quá tải. Từ sớm, lực lượng CSGT đã tổ chức phân luồng, điều tiết để đảm bảo an toàn, thông suốt.
Những hành vi có thể khiến người dân bị phạt tiền vào dịp lễ, Tết (phần cuối)
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán người dân sẽ tham gia nhiều hoạt động kinh doanh, vui chơi. Tuy nhiên không phải mọi hoạt động đều được pháp luật cho phép. Dưới đây là những hành vi mà nếu phạm phải người dân sẽ bị phạt tiền, xử lý theo quy định.
Xử lý nhiều trường hợp sử dụng pháo nổ, vi phạm giao thông dịp Tết
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện 118 trường hợp vi phạm, giao thông, phạt tiền hơn 340 triệu đồng. Riêng trong đêm giao thừa, phát hiện 34 đối tượng liên quan đến hành vi sử dụng pháo trái phép.
Nam Định: Danh tính các đối tượng tấn công tài xế ô tô ở bến phà Cồn Nhất
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Công an huyện Giao Thủy (Nam Định) vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với 2 đối tượng tấn công tài xế tại bến phà Cồn Nhất (thị trấn Giao Thủy) vào ngày 1/2.
Người dân nườm nượp đến cầu an đầu năm ở Phủ Dầy, Nam Định
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Bước sang năm mới Ất Tỵ 2025, người dân, du khách thập phương nườm nượp về Phủ Dầy ở xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, Nam Định dâng lễ, cầu an.
Sau Tết Âm lịch 2025, quân nhân không chú ý điều này sẽ đối diện mức phạt rất nặng
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Theo quy định của Thông tư 143/2023/TT-BQP quân nhân vắng mặt trái phép sẽ bị tước danh hiệu quân nhân.
Chi tiết mới vụ ô tô lao xuống mương nước ở Nam Định
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Tỉnh Nam Định đã họp đánh giá nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông khiến 7 người tử vong trên địa bàn phường Nam Vân.
Công an triệu tập nhóm người hành hung nam tài xế ở phà Cồn Nhất, Nam Định
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Ngày 2/2, Công an huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định) đã triệu tập được những người đánh tài xế ô tô ở bến phà Cồn Nhất đến cơ quan công an để làm việc, củng cố tài liệu, hồ sơ để xử lý.
Điểm xét tuyển IELTS vào các trường đại học top đầu năm 2025
Giáo dục - 10 giờ trướcMùa tuyển sinh năm 2025, thí sinh có thể sử dụng chứng chỉ IELTS từ 5.0 để xét tuyển đầu vào trường đại học top đầu.
Công an triệu tập nhóm người hành hung nam tài xế ở phà Cồn Nhất, Nam Định
Pháp luậtGĐXH - Ngày 2/2, Công an huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định) đã triệu tập được những người đánh tài xế ô tô ở bến phà Cồn Nhất đến cơ quan công an để làm việc, củng cố tài liệu, hồ sơ để xử lý.