Xử lý ra sao với kẻ giết vợ, phi tang xác nếu không thấy phần thi thể?
Luật sư cho rằng, ngoài lời khai nhận giết vợ của Đỗ Ngọc Anh, cảnh sát cần củng cố các chứng cứ vật chất như hung khí, phần tử thi nạn nhân, phương tiện chở xác đi phi tang.
Ngày 15/2, Công an Hà Nội đã khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Ngọc Anh (ở huyện Đông Anh). Người đàn ông 55 tuổi bị điều tra hành vi giết vợ là bà Đặng Thị Hương (59 tuổi, chủ nhà nghỉ ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương My) rồi phi tang.
Hành vi man rợ
Bước đầu, bị can khai do mâu thuẫn kinh tế nên sát hại bà Hương tại nhà nghỉ ở Xuân Mai. Sau đó, ông ta dùng ôtô chở nạn nhân về phía nội thành.
Trên chiếc xe này, Ngọc Anh phân xác vợ rồi ném xuống sông Hồng từ khu vực cầu Đông Trù. Cơ quan công an đã thu được vết máu của nạn nhân trên ôtô, tiếp tục tìm tung tích chủ nhà nghỉ để làm rõ.
Nhà nghỉ nơi được cho xảy ra vụ trọng án. Ảnh: A.N.
Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) đánh giá, hành vi sát hại vợ rồi phi tang thi thể để che giấu tội ác khiến dư luận bàng hoàng. Đó là tội ác man rợ.
Quá trình điều tra, nếu đủ căn cứ xác định Đỗ Ngọc Anh đã giết người rồi phân xác phi tang, thì sẽ cấu thành tội Giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm i, Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự. Nếu hung thủ
Tìm thấy nạn nhân là mấu chốt vụ án
Theo Tri thức trực tuyến