Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xử sơ thẩm Ngọc Trinh: Ánh mắt đượm buồn của người cha khi tham dự phiên tòa

Thứ sáu, 10:23 02/02/2024 | Pháp luật

GĐXH - Chị và cha của Ngọc Trinh đã có mặt tại phiên toà từ sớm.

Sáng 2/2, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh, 34 tuổi) và bị cáo Trần Xuân Đông (36 tuổi). Phiên tòa được xét xử công khai do Thẩm phán Nguyễn Anh Tuấn làm Chủ tọa, dự kiến diễn ra trong 1 ngày. 

Cha của người mẫu Ngọc Trinh: 'Từ khi Trinh bị bắt, tôi chưa được gặp con' - Ảnh 1.

Ngọc Trinh được cảnh sát dẫn giải đến phiên tòa sáng nay. Ảnh: VTC News

Ngoài hai bị cáo, tòa án cũng triệu tập 7 người có quyền và nghĩa vụ liên quan là Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Thị Thúy Kiều, Tăng Duy Khánh, Nguyễn Hoàng Sơn, Trần Ngọc Kiên, Lê Thị Hồng Nhung, Nguyễn Phong Vũ.

7h15 bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh được dẫn giải từ trại giam T30 (huyện Củ Chi) tới tham dự phiên tòa. Theo ghi nhận của Dân Trí, sau khoảng 30 phút, một số người thân của bị cáo Ngọc Trinh đã có mặt tại tòa. Trong đó, có ông Trần Tòng (cha bị cáo Trinh). Người đàn ông gần 70 tuổi với ánh mắt đượm buồn, luôn nhìn về phía con gái bên cạnh phòng xử.

Cha của người mẫu Ngọc Trinh: 'Từ khi Trinh bị bắt, tôi chưa được gặp con' - Ảnh 2.

Cha và chị gái của Ngọc Trinh đến tòa từ sớm. Ảnh: Znews.vn

Chị gái Ngọc Trinh cho biết từ khi em gái bị bắt tạm giam tới nay người nhà chưa được gặp. Gia đình rất lo lắng cho Ngọc Trinh và mong muốn được tòa khoan hồng, hưởng mức án nhẹ, trở về với gia đình.

"Mấy tháng qua tôi ở Sài Gòn trông nhà cho con. Từ khi Trinh bị bắt, tôi chưa được gặp con", cha bị cáo nói.

Theo hồ sơ, Ngọc Trinh đã bàn bạc cùng Đông chuẩn bị xe mô tô phân khối lớn, lựa chọn địa điểm. Đồng thời, Trinh phân công, chỉ đạo cho Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Thị Thúy Kiều, Tăng Duy Khánh chuẩn bị điện thoại, flycam để quay phim.

Vào các ngày 5/9, 6/9 và ngày 6/10/2023, Trinh và Đông lái xe máy phân khối lớn thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm, di chuyển trên nhiều tuyến đường giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Thủ Đức gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự công cộng và an toàn giao thông.

Sau đó, Trinh biên tập lại và đăng video đã quay lên các trang mạng cá nhân có lượng người theo dõi, bình luận và tương tác đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội.

Ngoài ra, Trần Xuân Đông còn sử dụng giấy đăng ký xe mô tô giả khi lái xe mô tô biển số 59A3-115.88 thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng vào ngày 6/10/2023.

Cha của người mẫu Ngọc Trinh: 'Từ khi Trinh bị bắt, tôi chưa được gặp con' - Ảnh 3.

Tại toà, Ngọc Trinh thừa nhận mọi hành vi phạm tội nhưng cho biết là cô không cố tình vi phạm pháp luật. Ảnh: Người lao động

Theo cơ quan điều tra, hành vi của Trinh và Đông xâm phạm đến trật tự công cộng, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người khác, gây mất an ninh trật tự cho xã hội.

Quá trình điều tra Trinh thừa nhận sai phạm do thiếu hiểu biết pháp luật, mong nhận được khoan hồng. "Tôi nhận thức được hành vi của mình rất là sai trái, lái xe không bằng lái, không đúng quy định về luật giao thông, biểu diễn xe với những tư thế rất nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng, tác động xấu cho các bạn trẻ học tập những điều không tốt của tôi", Ngọc Trinh nói trong video làm việc với điều tra viên.

Đối với Thúy Kiều, Khánh, Long, Sơn là những người làm thuê cho Trinh và Đông. Trong nhận thức chủ quan của những người này chỉ là người làm thuê theo yêu cầu của Trinh quay phim và việc quay phim đưa lên mạng xã hội không phải hành vi gây rối trật tự công cộng.

Do đó, CQĐT không xử lý Kiều, Khánh, Long và Sơn về tội gây rối trật tự công cộng là có cơ sở. Hiện CQĐT đã chuyển tài liệu, phương tiện bay flycam của Khánh đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức để xem xét xử lý về hành vi bay flycam khi chưa được cấp phép.

Đối với Trần Ngọc Kiên (bạn của Trinh), vào ngày 6/9/2023 khi thấy Trinh và Đông cùng lái xe thực hiện các động tác nguy hiểm, Kiên cũng lái xe mô tô hiệu BMW 1250RT của mình để thực hiện các động tác lái xe như đứng dậy, tay trái cầm lái, tay phải giơ cao.

Nhưng Kiên chỉ chạy khoảng 50m thì dừng lại. Giữa Kiên và Trinh không bàn bạc, rủ rê, hành vi của Kiên bộc phát, nhất thời.

Cho rằng hành vi của Kiên không gây nguy hiểm cho xã hội nên cơ quan điều tra không xử lý Kiên về tội gây rối trật tự công cộng. Hiện cơ quan điều tra đã chuyển tài liệu, phương tiện của Kiên đến Công an thành phố Thủ Đức để xử lý hành chính theo quy định.

Cha của người mẫu Ngọc Trinh: 'Từ khi Trinh bị bắt, tôi chưa được gặp con' - Ảnh 4.

Bị cáo Trần Xuân Đông tại phiên toà. Ảnh: Người lao động

Tại phiên toà xét xử sơ thẩm đang diễn ra, bị cáo Trinh thừa nhận cáo trạng truy tố đúng với hành vi phạm tội nhưng không rủ Trần Xuân Đông và trợ lý thực hiện. Trinh nói bản thân tập lái mô tô để thi bằng A2, qua người quen giới thiệu cô ta quen Trần Xuân Đông (thầy dạy lái xe cho Trinh).

Trước khi chạy ngoài đường Trinh chủ động hẹn và Đông ấn định chỗ tập. Cô ta nói khi ra tới bãi tập thấy mọi người cùng tập nên không biết đường đã đưa vào sử dụng.

Nói về phương tiện thực hiện hành vi phạm tội, Trinh khai xe này của Đông. Bị cáo không có cố ý hay cố tình vi phạm pháp luật.

Mỗi lần tham gia tập, Trinh nói không phân công người quay phim mà đây là thói quen sinh hoạt. Những ngày thực hiện hành vi như cáo trạng nêu phản cảm đều có mặt trợ lý, lái xe của Trinh.

Khi được tòa hỏi ai hướng dẫn các động tác nguy hiểm, Trinh khai do Đông hướng dẫn và cùng thực hiện. Tiếp đó, bị cáo Trinh khai mình và đồng phạm không bàn bạc. Người mẫu này khai quá trình điều tra không bị bức cung, nhục hình.

Dự kiến trưa nay tòa tuyên án.

Hình ảnh người mẫu Ngọc Trinh được dẫn giải tới toàHình ảnh người mẫu Ngọc Trinh được dẫn giải tới toà

GĐXH - Ngọc Trinh mặc sơ mi trắng, luôn cúi đầu khi bị cảnh sát dẫn giải tới phiên tòa xét xử vào sáng 2/2.

Ngọc Trinh bị áp dụng tình tiết tăng nặngNgọc Trinh bị áp dụng tình tiết tăng nặng

Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông được áp dụng một số tình tiết giảm nhẹ là "thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải", tình tiết tăng nặng là phạm tội từ 2 lần trở lên.

Thầy dạy lái xe cho Ngọc Trinh: Mua mô tô sang không có số khung, số máyThầy dạy lái xe cho Ngọc Trinh: Mua mô tô sang không có số khung, số máy

Mở rộng điều tra vụ án liên quan người mẫu Ngọc Trinh, cơ quan công an xác định những mô tô mà thầy dạy lái xe cho cô sử dụng đều không có số khung, số máy, được mua trôi nổi

Trà My (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 1 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top