Xuất hiện ca dương tính ở Hải Dương đến Bệnh viện Việt Đức chăm bố đẻ

| Y tế

GiadinhNet - Trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính, trường hợp này có đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để chăm sóc bố đẻ và bản thân đã tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19.

Trao đổi với PV GiadinhNet – Báo Sức khỏe và Đời sống vào tối nay (01/10), đại diện xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết: "Trên địa bàn xã vừa ghi nhận 1 công dân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và trường hợp này liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Hiện tại, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã đang tiến hành các biện pháp ứng phó".

Cụ thể, công dân có kết quả dương tính sinh năm 1974, trú tại thôn An Lại, xã Cẩm Đông. Qua truy vết của cơ quan chức năng, trường hợp này có lịch trình di chuyển cụ thể như sau: Từ 16/9 đến 28/9, công dân đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chăm bố đẻ tại Khoa Tiêu hóa (tầng 7, nhà D), phòng 737. Quá trình chăm sóc người bệnh, công dân có đến căng tin tại bệnh viện mua cơm và không ra ngoài.

Xuất hiện ca dương tính ở Hải Dương đến BV Việt Đức chăm ...  - Ảnh 1.

Ca dương tính mới nhất ở Hải Dương có liên quan đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức Hà Nội. Ảnh: Đ.Tùy

Ngày 27/ 9, công dân được lấy mẫu xét nghiệm PCR và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Đến sáng hôm sau (28/9), ca dương tính ra cổng bệnh viện bắt xe ô tô loại 4 chỗ (không nhớ biển số xe và tên tài xế) để về Hải Dương, đi cùng xe có thêm 1 người phụ nữ.

Đến trưa cùng ngày, công dân về đến nhà tại thôn An Lại, xã Cẩm Đông và hôm sau đến Trạm Y tế xã khai báo, được UBND xã Cẩm Đông ban hành quyết định các ly tại nhà. Từ khi về nhà, trường hợp này ở nhà cách ly và có tiếp xúc với một số người trong gia đình.

Sau khi nắm được thông tin về các ca bệnh tại Bệnh viện Việt Đức, trường hợp này đến Phòng khám Đa khoa Quang Vĩnh (Khu đô thị Ghẽ, xã Tân Trường) lấy mẫu test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Tiếp đó, công dân được lấy mẫu PCR và cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay khi nhận được thông tin về ca dương tính, cơ quan chức năng huyện Cẩm Giàng cùng chính quyền sở tại nhanh chóng tiến hành các biện pháp ứng truy vết các trường hợp tiếp xúc gần, lấy mẫu xét nghiệm, phun tiêu độc khử trùng những nơi ca dương tính có mặt….


 - Ảnh 1.

 

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.