Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xuất hiện chú gà quái dị nhất thế giới

Thứ bảy, 09:41 10/05/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Đó là con gà của anh Lê Văn Hiển, tại tổ 2, thôn Phú Ngọc, xã Tam Phú- TP. Tam Kỳ. Chú gà kỳ dị này có tới 2 đuôi, 3 phao câu, 2 hậu môn và 4 chân.

Khi chúng tôi đến thì chú gà nhà anh Hiển đã được 3 tháng tuổi. Biết tôi là nhà báo, nên anh Hiển bảo con “lùa” gà về như để chứng minh những gì dư luận trong làng ngoài thôn bàn tán bấy lâu.

Con gà nặng khoảng 0,3 kg, lông màu đen, giống gà kiến (gà thả vườn). Ngoài các bộ phận chính như các con gà bình thường, phía trên hậu môn chú gà, còn “tòi” ra thêm một phần phụ bao gồm khá nhiều bộ phận: 2 chân (mỗi chân 3 ngón, gà bình thường 4 ngón và cựa (nếu có); 1 đuôi và 2 phao câu. Phía dưới phao câu chính của con gà có 2 hậu môn nằm hai bên nhưng nhỏ hơn bình thường. Theo anh Hiển, mỗi khi chú gà “ị” phân đều ra cả hai hậu môn. Một điểm đặc biệt nữa, mào chú gà này có màu đen, rất hiếm thấy.

Anh Hiển cho biết, lứa gà anh ấp nở có 7 con, nhưng 6 con kia hoàn toàn bình thường. Anh Hiển có nuôi thêm 100 con gà giống nhưng trong đợt dịch cúm gia cầm vừa qua chúng đều chết, chỉ riêng mẹ con gà lạ sống sót.

Chế độ ăn uống của mẹ con chú gà lạ cũng bình thường như tất cả “bạn gà” khác, “Thật chả hiểu ra làm sao cả” - anh Hiển kết luận.

Anh Hiền - chủ nhân con gà lạ

Trên thế giới và Việt Nam, tuy không có con gà nào kỳ lạ như con gà của anh Hiển nhưng cũng có một số trường hợp “gà đặc dị” thú vị. Xin tóm lược một số trường hợp dưới đây:

Thế giới gà "đặc dị"

Mất nửa đầu vẫn sống

Tại thành phố Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, thi thoảng người ta vẫn thấy một con gà mất nửa đầu thơ thẩn trên bãi cỏ sát đường cái. Mặc dù nguyên chiếc đầu đã bị chém đứt, tức là mất cả mắt và mỏ, con gà mái nặng chừng 2 kg vẫn quanh quẩn đi lại như thể đang kiếm mồi. Cái cổ nó liên tục ngúc ngoắc từ bên này sang bên kia, vẻ như muốn rỉa lông rỉa cánh lắm mà không được. Cũng may là một phần não và tai gà vẫn còn được giữ lại, nhờ đó mà nó “hóng” được tiếng động xung quanh. Mỗi lần có sự vụ nào gây chú ý, nó lại nghển cổ lên và quay về hướng phát ra âm thanh. Người qua đường không khỏi sởn gai ốc khi nhìn thấy con gà mất nửa đầu. Thậm chí lũ chó cũng hoảng sợ bởi mùi hôi hám bốc ra từ cái cổ hở toác miệng. Được biết, con gà đã sống được vài tháng sau khi bị mất đầu. Đây không phải lần đầu tiên xảy ra hiện tượng gà không đầu vẫn sống. Tháng 10/1945, gà trống Mike 5 tháng tuổi ở trang trại nhà Lloyd Olsen (bang Colorado, Mỹ) đã thoát khỏi sứ mệnh “lên đĩa” với cái giá phải trả là... cái đầu.

Đầu gà, chân... vịt

“Tiêu điểm” ở Colombia hiện giờ là một chú gà con mới nở có đôi chân kỳ lạ: Chân có màng. Phải chăng, nó là đứa con “ngoài giá thú” của bố vịt - mẹ gà? Xin thưa là không. Các chuyên gia thú y khẳng định: Hai loài gia cầm này không thể “lang chạ” được với nhau để tạo ra giống mới. Trường hợp chân có màng của chú gà, nguyên nhân có lẽ chỉ đơn giản là sự biến đổi gene ngoài ý muốn. Trên thực tế, y học thế giới cũng đã ghi nhận hiện tượng chân mọc màng xuất hiện cả ở người - tuy là rất hiếm gặp.

Gà 9 cựa

Tại hai xã Xuân Sơn và Xuân Đài thuộc huyện Tân Sơn (Phú Thọ) tồn tại giống gà có rất nhiều cựa, giống như gà trong truyền thuyết Sơn tinh - Thủy tinh. Sau nhiều tháng điều tra khảo sát trên 1.500 con gà của hàng trăm hộ dân tại 2 xã trên, các nhà khoa học thuộc Liên hiệp các hội khoa học - kỹ thuật và Hội Chăn nuôi thú y tỉnh Phú Thọ, đã phát hiện chân của tất cả những con gà được nuôi ở đây đều có từ 4 đến 8 cựa. Mặc dù không phát hiện được con gà nào có 9 cựa, nhưng ông trưởng bản Cỏi, cho biết gia đình mình đã từng có gà 9 cựa vào thời điểm trước năm 1995. Điều kỳ lạ là chân của cả gà trống và gà mái đều có cựa và chúng xuất hiện ngay cả khi mới nở từ trứng ra. Giống gà nhiều cựa này cho thịt thơm ngon, có khả năng sinh sản nhanh. Gà trống trưởng thành có trọng lượng gần 2 kg, gà mái khoảng 1,5 kg. Từ kết quả khảo sát ban đầu, Ban Chủ nhiệm đề tài, Hội đồng nghiệm thu và Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn đề nghị gọi giống gà nhiều cựa là “gà Tân Sơn” và đề nghị Nhà nước đầu tư phát triển gắn liền với bảo vệ nguồn gen giống gà quý này.

Gà 4 chân

Gia đình ông Phan Văn Hùng, ở ấp Tân Phú, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước có con gà 4 chân.      

Điều lạ là cả 4 chân đều có đủ ngón, móng, cựa. Ông Hùng cho biết: Khi mới nở (trong đàn có 6 con), con gà này có 4 chân như nhau nhưng khi lớn lên thì hai chân trước phát triển bình thường, đi lại được, còn hai chân sau không cử động được tuy vẫn phát triển và có kích thước tương đương hai chân trước. Cả 4 chân đều có đủ ngón, móng, cựa. Hơn 1 năm qua con gà trống có 4 chân này vẫn phát triển như những con gà bình thường khác, hiện đã nặng 2,2 kg. Ông Hùng cũng cho biết thêm: “Đây là giống gà chọi, nên thỉnh thoảng tôi đem đi tham gia đá gà. Đã có một số người hỏi mua nhưng gia đình tôi không bán, để nuôi làm cảnh”.

“Tiểu đội” 6 ngón

Sau khi chuyển về khu tái định cư ở huyện Thanh Chương - Nghệ An được gần 2 năm, chị Lương Thị Chương trú tại bản Kim Chương, xã Hạnh Lâm (huyện Thanh Chương - Nghệ An) mang theo một số gà từ quê cũ (huyện Tương Dương) về nuôi. Trong số đó, có một con gà mái đã đẻ được 12 quả trứng, nở được 10 con - con nào cũng có chân 6 ngón. Chị Chương cho biết, đàn gà của gia đình là giống gà đưa từ huyện miền núi Tương Dương về nuôi; trước khi đẻ gà mẹ cũng bình thường như những con gà khác.  Trong số 10 gà con chân 6 ngón, có nhiều con ngón mọc ở đầu gối hoặc mọc giữa cẳng chân. Đặc biệt các ngón của chúng đều dính liền với nhau. Theo chị Chương, hiện tượng hiếm có này chưa bao giờ xảy ra với đàn gà của chị, lần này thấy sự việc lạ lẫm nên chị đã không bán mà để nuôi.  Hiện người dân dân các bản lân cận nghe tin đã đến xem rất đông và nhiều người ngỏ ý mua để nhân giống gà ngón lạ.        

            X.H (tổng hợp)

Xuân Hoài

kieudiep
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Học sinh cả nước sắp được sử dụng miễn phí sách giáo khoa

Học sinh cả nước sắp được sử dụng miễn phí sách giáo khoa

Giáo dục - 10 phút trước

GĐXH - Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên toàn quốc từ năm học 2029 - 2030.

Hà Nội: Kinh doanh bóng cười tại “Sành Lounge”, 26 người bị khởi tố

Hà Nội: Kinh doanh bóng cười tại “Sành Lounge”, 26 người bị khởi tố

Pháp luật - 11 phút trước

GĐXH - Liên quan đến kinh doanh bóng cười tại “Sành Lounge” có địa chỉ tại số 1 phố Thái Hà, phường Đống Đa, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 26 bị can để làm rõ vụ việc.

Cụ ông sau mổ ruột thừa đi lạc hơn 30km trong đêm

Cụ ông sau mổ ruột thừa đi lạc hơn 30km trong đêm

Đời sống - 55 phút trước

GĐXH - Một cụ ông 73 tuổi ở Nghệ An bất ngờ rời bệnh viện sau ca mổ ruột thừa rồi đi lạc suốt đêm, vượt quãng đường hơn 30km trước khi được người dân phát hiện, hỗ trợ đưa trở lại an toàn.

Lò Bầu trăm năm tuổi - điểm chạm quá khứ và tương lai của làng gốm Bát Tràng

Lò Bầu trăm năm tuổi - điểm chạm quá khứ và tương lai của làng gốm Bát Tràng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Nằm bên dòng sông Hồng uốn lượn, làng nghề Bát Tràng (xã Bát Tràng, Hà Nội) không chỉ nổi tiếng với truyền thống làm gốm lâu đời mà còn là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn quý giá với biết bao thăng trầm của nghề. Giữa dòng chảy hối hả của thời gian, chiếc lò Bầu cổ như một miền ký ức mà khi chạm tới, lòng người lại bâng khuâng.

Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Dự đoán những điều bất ngờ đến với con giáp tuổi Tuất và Hợi sau Rằm tháng 2

Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Dự đoán những điều bất ngờ đến với con giáp tuổi Tuất và Hợi sau Rằm tháng 2

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tử vi tháng 2 âm lịch 2026 dự đoán sự nghiệp, tài lộc và tình cảm cho tuổi Tuất và Hợi. Khám phá những điều thú vị và cơ hội trong cuộc sống của bạn những ngày sau Rằm tháng 2 âm lịch.

Áp sát kề dao vào cổ cướp tài sản người phụ nữ trong đêm ở Phú Thọ, hai thanh niên lĩnh án

Áp sát kề dao vào cổ cướp tài sản người phụ nữ trong đêm ở Phú Thọ, hai thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ sau 8 giờ tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã truy bắt thành công 2 đối tượng cướp tài sản của một phụ nữ tại xã Bình Nguyên.

Danh sách hơn 115 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2026 mới nhất

Danh sách hơn 115 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2026 mới nhất

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Đến nay đã có 117 trường đại học công bố xét học bạ THPT để tuyển sinh năm 2026.

Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọng

Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọng

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh suy yếu, thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại có nắng, tăng nhiệt trở lại. Đang trong giai đoạn giao mùa người dân cần đề phòng các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Tin sáng 2/4: Phụ huynh cắt cơm bán trú sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh được đưa vào trường học; Dự báo tình hình nắng nóng tháng 4

Tin sáng 2/4: Phụ huynh cắt cơm bán trú sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh được đưa vào trường học; Dự báo tình hình nắng nóng tháng 4

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Lo ngại vệ sinh an toàn suất ăn bán trú, nhiều phụ huynh xin cắt cơm trưa cho con; Dự báo thời tiết tháng 4, nắng nóng gia tăng trên phạm vi cả nước...

Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác

Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định mới nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ dân bị thu hồi đất khi triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Top