Xúc động lễ tuyên dương 50 tấm gương “Tỏa sáng nghị lực Việt”

| Xã hội

GiadinhNet - Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2022 đã mang đến nhiều điều xúc động về nghị lực phi thường vươn lên trong cuộc sống...

Nghị lực phi thường của chàng thanh niên vẽ tranh bằng miệngNghị lực phi thường của chàng thanh niên vẽ tranh bằng miệng

GiadinhNet – Bị tật nguyền, phải nằm bất động một chỗ nhưng với nghị lực phi thường, chàng trai trẻ Phạm Sỹ Long đã vẽ lên những bức tranh, vần thơ… bằng miệng.

"Tàn nhưng không phế"

Tối 29/9, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Công ty TNHH TCPVN phối hợp tổ chức chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2022. Mở đầu với câu hát: "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay?". Chương trình đã mang đến câu chuyện của những tấm gương thanh niên khuyết tật vượt qua khó khăn, đóng góp tích cực cho xã hội.

Bất ngờ, xúc động là sự xuất hiện của MC dẫn chương trình là người khiếm thị. Đó là Nguyễn Hương Giang, Á hậu cuộc thi Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết năm 2019. Giang từng là một trong những người khuyết tật được tôn vinh. Tuy khiếm thị nhưng Giang đã luôn nỗ lực vươn lên, tốt nghiệp Trường ĐH Khoa học nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) và trở thành MC khiếm thị đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam.

Xúc động lễ tuyên dương  50 tấm gương “Tỏa sáng nghị lực Việt” - Ảnh 2.

Những tấm gương khuyết tật được biểu dương hôm nay đã chứng minh "tàn nhưng không phế". Ảnh PT

Nhiều người tham dự cũng đã xúc động mạnh trước những chia sẻ của các thanh niên khuyết tật đã vươn lên số phận, có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Họ đã chứng minh "tàn nhưng không phế". Nhiều tấm gương đạt thành tích cao trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, là tấm gương sáng trong cộng đồng.

Chẳng hạn Vũ Thị Hải Anh, sinh năm 2000, là đại sứ dự án The Eyes Project 2020; phụ trách Ban tài chính – Đối ngoại của dự án The Eyes Project 2020; Đại sứ văn hóa đọc... được tặng giấy khen kèm học bổng năm 2020 của Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

Hay như vận động viên Nguyễn Thị Mỹ Linh đạt 4 huy chương vàng tại Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á năm 2022, được bình chọn là vận động viên khuyết tật xuất sắc toàn quốc, vinh dự được nhận Huân chương lao động hạng 3.

Xúc động lễ tuyên dương  50 tấm gương “Tỏa sáng nghị lực Việt” - Ảnh 3.

Tôn vinh 50 tấm gương khuyết tật tiêu biểu

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Ngọc Lương- Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần, ý chí vươn lên của các đại biểu thanh niên khuyết tật tiêu biểu được tôn vinh. Anh Lương cho biết, với thông điệp: Sống trung thực, sống trách nhiệm, sống nghị lực. Chương trình "Tỏa sáng Nghị lực Việt" năm 2022 vinh dự khi được chào đón và tôn vinh 50 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu thanh niên khuyết tật đang lao động, học tập, công tác ở các lĩnh vực khác nhau trên khắp cả nước.

Xúc động lễ tuyên dương  50 tấm gương “Tỏa sáng nghị lực Việt” - Ảnh 4.

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương chúc mừng các cá nhân được tuyên dương. Ảnh PT

Mỗi đại biểu là một câu chuyện đẹp "tàn nhưng không phế", một tấm gương điển hình về nghị lực sống và khát vọng được cống hiến, mang đến những điều tốt đẹp không chỉ cho riêng mình, cho gia đình mình, mà còn cho cộng đồng và xã hội.

"Tôi rất cảm động khi biết rằng, các gương thanh niên khuyết tật được tuyên dương lần này mỗi người đến từ những hoàn cảnh khó khăn khác nhau và thuộc mọi tầng lớp, ngành nghề trong xã hội: Có đại biểu là kỹ sư, là nhà giáo, là vận động viên nổi tiếng; Có đại biểu là thanh niên khuyết tật vươn lên trở thành doanh nhân trẻ, làm chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh tạo việc làm cho mình và nhiều người đồng cảnh; có đại biểu đạt thành tích cao trong các hoạt động văn hoá - nghệ thuật; có đại biểu trở thành vận động viên và đạt huy chương vàng trong nước và khu vực trong lĩnh vực thể vực thể dục - thể thao", anh Lương nói.

Những tấm gương khuyết tật tiêu biểu được tôn vinh trong chương trình chính là nguồn cảm hứng, là động lực tiếp sức cho các bạn thanh niên khuyết tật khác thêm tin yêu và lạc quan trong cuộc sống, thêm vững bước trên con đường đi đến bình đẳng và hòa nhập, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và tạo ra các giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội. Đồng thời cũng chính là tấm gương về ý chí, khát vọng, nghị lực vươn lên cho các bạn thanh niên Việt Nam hôm nay.

Ban tổ chức cho biết, năm nay đã nhận được 88 hồ sơ các gương khuyết tật, hội đồng đã họp và lựa chọn 50 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu thuộc 34 tỉnh, thành tham gia chương trình. Các đại biểu được lựa chọn tham gia chương trình hiện sinh sống, học tập, lao động, công tác tại tất cả các địa bàn trong cả nước từ nông thôn, biên giới, vùng sâu, vùng xa đến khu vực đô thị và thuộc mọi tầng lớp, ngành nghề trong xã hội. Trong đó, có 6 đại biểu là người dân tộc thiểu số Tày, Mường, Mông, Ê đê.

Đẩy mạnh tháo gỡ rào cản, hỗ trợ thanh niên khuyết tật hòa nhập cộng đồngĐẩy mạnh tháo gỡ rào cản, hỗ trợ thanh niên khuyết tật hòa nhập cộng đồng

GiadinhNet – Theo các chuyên gia cho rằng cần đẩy mạnh tháo gỡ rào cản, hỗ trợ thanh niên khuyết tật hòa nhập cộng đồng vì hiện cơ hội cho người khuyết tật vươn lên trong cộng đồng còn nhiều khoảng cách.

Phương Thuận
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.