Xung quanh thông tin biến chứng do tiêm chất làm đầy: Bơm chất gì vào người thì phải biết?
GiadinhNet - Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một số phụ nữ sau khi tiêm chất làm đầy (filler) tại một cơ sở spa ở Hà Nội bị sưng tấy môi, mũi vẹo, có cục cứng ở cằm...
Họ cho rằng nguyên nhân là do cơ sở sử dụng sản phẩm không phải là hàng “xịn” hoặc bị pha silicone. Tuy nhiên, khi thắc mắc, cơ sở này lại giải thích là do cơ địa của khách hàng (?!).
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH chiều 15/10, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết: Đầu tháng 10, Thanh tra Sở đã có công văn yêu cầu phòng y tế các quận, huyện phối hợp với các ngành kiểm tra tất cả các cơ sở làm đẹp và phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ. Nội dung thanh tra là xem xét các hoạt động chuyên môn của phòng khám có đúng chức năng được cấp phép hay không, nếu có sẽ xử nghiêm. Theo ông Cường, hiện Hà Nội có 49 phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ và hàng trăm cơ sở spa chăm sóc sắc đẹp. Tuy nhiên, spa là cơ sở kinh doanh không có điều kiện đặc biệt, khi đi kiểm tra, ngành Y tế sẽ phải phối hợp song song cùng các phòng, ban chức năng khác như văn hóa, kinh tế… để thanh tra nhiều nội dung. Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo, bản thân phụ nữ khi đi chăm sóc sắc đẹp cũng phải có ý thức đến các cơ sở uy tín. Khi bơm chất gì vào người thì phải biết nó là cái gì, làm như thế nào, có trộn chất gì trong đấy, giá cả như thế nào, nguồn gốc sản phẩm ra sao, kiểm tra tem trên sản phẩm... chứ không nên cứ nhắm mắt làm liều, nghe theo lời quảng cáo một chiều của cơ sở làm đẹp.
Hiện nay, việc chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Thông tư 41/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, điều kiện đối với phòng khám phẫu thuật thẫm mỹ phải là bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ và có thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ 54 tháng trở lên. Phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ được phép thực hiện: Tạo má lúm đồng tiền, xóa xăm cung lông mày, sửa da vùng mặt, vùng cổ, tạo hình mí mắt, mũi, môi, tai...
V.Thu/Báo Gia đình & Xã hội

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm
Y tế - 7 giờ trướcNgười đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?
Y tế - 7 giờ trướcSau hơn 4 tháng thử nghiệm, bệnh án điện tử đã được triển khai ở Bệnh viện K, dữ liệu hàng trăm nghìn người bệnh ung thư được thu gọn trên một hệ thống.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 1 ngày trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 2 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.