Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cận cảnh máy rửa tay tự động để phòng COVID-19 ở TP.HCM

GiadinhNet - Ưu điểm của máy rửa tay này là chỉ cần đưa tay vào là rửa, không cần phải bấm, phải chạm thiết bị cho nên không có lây nhiễm và nhiễm khuẩn chéo. Ngoài ra, dụng cụ này đơn giản, rất dễ vệ sinh, tiện lợi.

Cận cảnh máy rửa tay tự động để phòng COVID-19 ở TP.HCM - Ảnh 1.

Mới đây, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) đã sản xuất và đưa vào sử dụng máy rửa tay tự động, được mô phỏng từ thiết bị của Trung tâm Y tế Vị Thanh.

Có mặt thăm khám tại Bệnh viện Thống Nhất, bà Đồng Hiền, 76 tuổi ở phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Bình cho biết: "Hôm nay lần đầu tiên tôi đi khám bệnh, thấy máy rửa tay tự động rất là tiện lợi, nhanh chóng, cảm giác yên tâm lắm. Nó hiện đại, làm cho mình có cảm giác tin tưởng độ sạch sẽ, sát trùng của máy".

Được biết, máy rửa tay tự động của Bệnh viện Thống Nhất có nhiều cải tiến, tiện dụng và nhất là nâng cao chất lượng kháng khuẩn trong mùa dịch COVID-19.

PGS.TS.BS Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho hay: "Đầu mùa dịch COVID-19, tôi có đi thăm Trung tâm Y tế Vị Thanh và thấy họ có làm được cái thiết bị rửa tay nhanh, đơn giản và chúng tôi đã xin phép được mô phỏng thiết bị này để về làm thiết bị rửa tay nhanh cho Bệnh viện Thống Nhất. 

Trên cơ sở thiết kế của Trung tâm y tế Vị Thanh, Bệnh viện Thống Nhất có thiết kế và cải tiến một số chi tiết để tạo ra một thiết bị xịt tay nhanh cho cán bộ nhân viên và người bệnh".

Cận cảnh máy rửa tay tự động để phòng COVID-19 ở TP.HCM - Ảnh 3.

Máy rửa tay tự động của Bệnh Viện Thống Nhất

Cũng theo Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, máy rửa tay của bệnh viện khi được cải tiến thì cái đầu phun rất là đều, tạo ra một phun bề mặt tốt, thứ hai là tiết kiệm được dung dịch, thứ ba là tiện lợi giúp cho người dễ sử dụng, chỉ cần đưa tay vào là rửa, không cần phải bấm, phải chạm thiết bị cho nên không có lây nhiễm và nhiễm khuẩn chéo và ưu điểm nữa là dụng cụ đơn giản, rất dễ vệ sinh, tiện lợi.

Hiện Bệnh viện Thống Nhất đã sản xuất được hơn 60 máy rửa tay trên với mục đích phân bổ tại các khoa phòng trong bệnh viện, phục vụ người bệnh và công tác điều trị.

Ngoài ra, bệnh viện cũng gửi tặng các đoàn thể để chung tay chống dịch COVID-19. Dự kiến, đến hết tuần này, bệnh viện sẽ sản xuất được tổng 100 chiếc máy nhằm đáp ứng nhu cầu sát khuẩn của bệnh viện, phục vụ tốt nhất sức khỏe cho nhân dân.

Kim Vân


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top