1/6: Đồ chơi trẻ em đắt khách

| Sản phẩm - Dịch vụ

Dịp 1/6, các hàng đồ chơi trẻ em đắt khách. Tuy nhiên, mặt hàng có xuất xứ từ Trung Quốc nhiều và bán rất chạy thì hàng nội lại rất ít chủng loại và mẫu mã.

Gần tới ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, trên các con phố quen thuộc của Thủ đô Hà Nội như: Hàng Cân, Hàng Mã, đặc biệt là Lương Văn Can, thị trường đồ chơi trẻ em đã hoạt động rất nhộn nhịp.

Có mặt tại phố Lương Văn Can từ lúc 9h nhưng mãi tới 11h, tranh thủ lúc vắng khách chị Trang Thị Thu, một chủ cửa hàng bán đồ chơi trẻ em mới rảnh tay; chị cho biết: “Bắt đầu từ hai hôm nay khách đến mua hàng tăng lên, từ 8h sáng đã có khách đến mua hàng. Mặt hàng được các bậc phụ huynh mua nhiều nhất chủ yếu là siêu nhân, hàng pin, hàng nhạc”.

Nhìn vào cửa hàng của chị, có trên 90% là hàng có xuất xứ từ Trung Quốc, hàng Việt Nam chỉ chiếm một lượng rất nhỏ, hơn nữa đa số khách đến mua hàng cũng chủ yếu chọn hàng Trung Quốc bởi giá thành rẻ, bắt mắt, đa dạng về chủng loại, tính năng. Loại thấp nhất chỉ có giá vài nghìn đồng như các loại búp bê nhỏ, ôtô con, xe máy, trò chơi ghép hình…, loại cao nhất có giá lên tới vài triệu như máy bay điều khiển từ xa, ôtô, xe máy có thể ngồi vào trong điều khiền…

Khảo sát ở một số cửa hàng khác như cửa hàng bán thú nhồi bông, thú nhún, cửa hàng bán búp bê, cửa hàng bán đồ dành cho bé… chúng tôi cũng nhận thấy tình hình tương tự. Những mặt hàng có giá từ 50.000 đến 100.000 được bán chạy nhất.

Theo chị Đặng Thị Hoa, chủ cửa hàng trên phố Lương Văn Can: “Năm nay thị trường có thêm khoảng mười mẫu mới, chủ yếu là các mặt hàng về búp bê, trò chơi cảm ứng và đồ lắp ghép. So với năm trước, năm nay thị trường đồ chơi có tăng nhẹ nhưng không đáng kể, nguyên nhân là do sự tăng giá xăng dầu và sự tăng giá của nhà sản xuất”.

Buổi tối, số lượng khách cùng với con em mình đến mua hàng còn đông hơn gấp nhiều lần. “Những ngày bình thường chúng tôi chỉ bán tới 8h tối là hết khách, nhưng trong những ngày lễ như thế này đa số các cửa hàng đều bán tới 9-10h đêm mới đóng cửa, số lượng khách hàng tăng gấp 3-4 lần so với những ngày thường” anh Nội, một chủ cửa hàng lớn ở 17 Lương Văn Can hỉ hả khoe.

Mặc dù Nhà nước đã cấm kinh doanh những đồ chơi mang tính bạo lực, nhưng ở một số cửa hàng vẫn thấy xuất hiện những đồ chơi đó, với đủ loại súng khác nhau từ súng bắn tia hồng ngoại, súng bắn nước, AK47, và các loại gươm dài ngắn khác nhau. Nếu cảm thấy có nhu cầu và tạo được lòng tin với chủ cửa hàng thậm chí khách hàng còn mua được những đồ chơi nguy hiểm như loại súng bắn bằng viên đạn nhựa, tuy nhỏ nhưng vẫn có thể gây mù mắt, hay sát thương trẻ em.

Anh Nguyễn Văn Hải, quận Hai Bà Trưng nói: “Việc mua đồ chơi cho cháu cũng cần phải lựa chọn và cân nhắc, nếu mua phải những đồ chơi không phù hợp với lứa tuổi của các cháu dễ làm cho chúng nhiễm những thói hư tật xấu. Cần phải hiểu rõ tâm lý con trẻ, không để ảnh hưởng bởi những đồ chơi mang tính bạo lực”.

Mặc dù thị trường đồ chơi rất phong phú và giàu tiềm năng,  nhưng các doanh nghiệp sản xuất đồ chơi trong nước đều chưa để ý đến việc chiếm lĩnh thị trường mà mới chỉ chú trọng đến việc sản xuất các mặt hàng phục vụ trong trường học. Hy vọng rằng trong thời gian tới, thị trường đồ chơi trong nước sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa những sản phẩm mang nhãn hiệu made in Vietnam vừa văn minh, trí tuệ cao, mang tính giáo dục phù hợp với tâm lý trẻ nhỏ vừa mang được bản sắc văn hoá dân tộc.

Theo Lương Tuấn

Vietnamnet

kimvan
Ý kiến của bạn
Người cao tuổi rất thích mua sắm, chi tiêu vào những loại sản phẩm này

Người cao tuổi rất thích mua sắm, chi tiêu vào những loại sản phẩm này

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Hiện nay, đối tượng người cao tuổi, người về hưu không hề đi sau thời đại, nhiều người trong số họ thích nghi nhanh với công nghệ số, biết cách mua sắm, tiêu dùng thông minh dựa trên kinh nghiệm. Họ ưu tiên các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, quan tâm đến đời sống tinh thần.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.