10 cô gái cắt ghép hình ảnh phản cảm để đòi nợ thuê

| Pháp luật

Quá trình đòi nợ, nhóm này còn chửi bới, đe dọa con nợ. Cảnh sát đang truy bắt những người liên quan.

Chiều 3/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ tạm giữ hình sự đối với Võ Thị Bích Tuyền (32 tuổi, ở thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) để phục vụ công tác điều tra.

Tuyền bị cáo buộc cầm đầu nhóm 10 cô gái trẻ chuyên đòi nợ thuê theo sự chỉ đạo, tổ chức của người nước ngoài. Cảnh sát đã lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

10 cô gái cắt ghép hình ảnh phản cảm để đòi nợ thuê - Ảnh 1.

Võ Thị Bích Tuyền. Ảnh: C.A.

Theo nhà chức trách Tuyền từ nơi khác đến thuê nhà số K22 đường số 3, khu dân cư Nông Thổ Sản, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, để đòi nợ thuê cho Công ty Bamboo.

Nhóm của Tuyền bị cáo buộc có hành vi ghép hình ảnh phản cảm, chửi bới, đe dọa người vay tiền để đòi nợ.

“Nhóm bị bắt là cấp S0, quản lý cấp thấp hơn là S1, S2, S3… Còn đối tượng chính điều hành ở nơi khác, chỉ liên hệ qua mạng xã hội”, cán bộ điều tra thông tin.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự TP.HCM và các đơn vị của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó, trưa 3/3, cảnh sát kiểm tra nhà số K22 đường số 3, KDC Nông Thổ Sản, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, qua đó phát hiện 10 cô gái đang thực hiện các hành vi đòi nợ cho Công ty Bamboo và đòi nợ cho app vay tiền trên mạng do người Trung Quốc điều hành.

Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ nhiều tài liệu, máy vi tính chứa hình ảnh cắt ghép nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm, vu khống người khác, chửi bới, đe dọa nạn nhân...

Cảnh sát đang đấu tranh làm rõ hành vi đòi nợ thuê, truy bắt các nghi phạm còn lại ở cấp quản lý.

10 cô gái cắt ghép hình ảnh phản cảm để đòi nợ thuê - Ảnh 2.

10 cô gái bị cảnh sát phát hiện liên quan đến hành vi đòi nợ. Ảnh: Công an cung cấp.

Rình mò phụ nữ, trẻ em ở nhà một mình hoặc đi qua chỗ vắng để xâm hạiRình mò phụ nữ, trẻ em ở nhà một mình hoặc đi qua chỗ vắng để xâm hại

GĐXH - Đức lợi dụng thời điểm và địa điểm vắng người tại địa phương để nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.