Những bước chân không mỏi
Xã có 826 hộ, 3.898 nhân khẩu thì có 831 / 2.011 chị em trong độ tuổi sinh đẻ. Trước kia, giao thông đi lại phức tạp, dân cư nghèo, sống không tập trung, trình độ dân trí thấp, mọi người thích có nhiều con, mong có con trai nên công tác dân số gặp rất nhiều khó khăn… Bởi vậy, những người làm công tác dân số ở Tân Sơn đã nỗ lực không mệt mỏi để nâng cao nhận thức cho bà con về chính sách dân số của Đảng và Nhà nước. Dấu chân họ đã in khắp mỗi con dốc, mỗi vạt sắn, đồi chè để đến rủ rỉ tâm tình cho người Mường nhận thức rõ lợi ích của việc sinh đẻ kế hoạch… Cố gắng của họ đã được đền đáp. Tân Sơn đã lập được kỳ tích mà không phải địa phương nào cũng làm được: 10 năm liền xã không có người sinh con thứ ba trở lên.
|
|
|
Chị Hà Thị Huyển, CTV DS khu Thử 2 phát tờ rơi về các biện pháp tránh thai, tình dục an toàn cho bà con (Ảnh: Phú Anh). |
Chị Hà Thị Huyển - cộng tác viên (CTV) dân số khu Thử 2 chia sẻ: “Có được kết quả này là cả một quá trình phấn đấu bền bỉ, khó khăn của những người làm công tác dân số và sự quan tâm của chính quyền, MTTQ, các ngành, đoàn thể… tạo thành phong trào rộng khắp để mỗi gia đình, mỗi người dân thực sự hiểu và tự nguyện thực hiện chính sách DS-KHHGĐ”.
Bộ máy làm công tác dân số của xã được củng cố, dịch vụ cung cấp KHHGĐ cho người dân được bố trí tiện lợi. Cán bộ dân số, cán bộ y tế thường xuyên hướng dẫn, tư vấn các biện pháp tránh thai, chăm sóc SKSS cho các đối tượng, nhất là phụ nữ. Đoàn thanh niên tổ chức cho các đoàn viên ký cam kết không tảo hôn. Hội nông dân và Hội cựu chiến binh vận động gia đình, con cái thực hiện KHHGĐ...
Khi chính sách dân số đi vào cuộc sống
|
Năm 2008, Tân Sơn có 90% số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tự nguyện thực hiện các biện pháp tránh thai, cho thấy nhận thức của người dân về DS-KHHGĐ đã được nâng cao. Họ đã chấp nhận việc dừng lại ở hai con là nghĩa vụ của mình để nuôi dạy con tốt, góp phần giảm bớt áp lực về dân số của đất nước nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng. |
CTV dân số của Tân Sơn đều là những người có uy tín, lâu năm, có kinh nghiệm và nhiệt tình với công việc. Không dừng lại ở việc tuyên truyền vận động, mạng lưới CTV hàng tháng còn cung cấp phương tiện tránh thai như bao cao su, thuốc uống tránh thai đến từng nhà, từng đối tượng. Xã có 8 khu dân cư, với 10 CTV dân số, hầu hết các CTV đã qua các lớp tập huấn nghiệp vụ nên có nhiều kinh nghiệm trong việc truyên truyền vận động người dân làm tốt công tác DS-KHHGĐ. Họ đã bám sát từng đối tượng, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, phát hiện sớm những vi phạm về chính sách dân số để kịp thời thuyết phục, vận động và đề xuất hướng giải quyết.
Những gia đình đã có 2 con (nhất là những gia đình sinh con một bề) luôn được các CTV quan tâm để vận động họ không tiếp tục sinh con thứ 3. Các CTV dân số còn thuyết phục những người có uy tín trong cộng đồng, những người cao tuổi tham gia công tác tuyên truyền, nhắc nhở con cháu thực hiện chính sách DS. Nhờ được vận động tuyên truyền, người dân đã hiểu và nắm vững những kiến thức cơ bản về DS-KHHGĐ, nhất là những cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Họ đã biết SKSS/KHHGĐ là “chìa khóa của hạnh phúc”.
Hồng Quân