100 chiếc trống đồng chào mừng Đại lễ
GiadinhNet - Để đóng góp vàp đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam với sự tài trợ, giúp đỡ của các doanh nghiệp, đúc 100 chiếc trống đồng, tượng trưng cho 100 người con đất Việt.
![]() Một mẫu trống đồng được thực hiện tại Thanh Hóa. |
100 chiếc trống đồng do các nghệ nhân nổi tiếng của Thanh Hoá thực hiện, hoàn toàn được đúc theo phương pháp thủ công. Những chiếc trống này được đúc dựa trên 4 mẫu trống đồng nổi tiếng là Ngọc Lũ, Hoàng Hạ, Quảng Xương và Sông Đà. Tuy nhiên, Ban tổ chức (BTC) cũng giải thích, đây không phải là phục chế các mẫu trống mà các nghệ nhân sẽ có những sáng tạo nhất định dựa trên những giá trị truyền thống để hợp với không khí của đại lễ và thời đại. "Điều này đã được tổ chức và thống nhất dựa trên nhiều cuộc hội thảo khoa học, lấy ý kiến của các nhà khoa học rồi mới đưa vào đúc", ông Hồ Quang Sơn, Chủ tịch Hội cổ vật Thanh Hoá, đơn vị phối hợp thực hiện cho biết. Hiện, các nghệ nhân đã đúc thành công 36 mẫu trống và số còn lại sẽ được hoàn thành trong vòng 2 tháng tới.
Sau khi hoàn tất, BTC sẽ tổ chức lễ rước từ Thanh Hoá và trưng bày tại Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) để các nhà chuyên môn và công chúng thẩm định lại. Tại đây, các nghệ nhân của làng đúc trống đồng Thanh Hoá cũng sẽ trình diễn việc đúc trống bằng phương pháp thủ công để người dân được chiêm ngưỡng. Những tác phẩm này sau đó sẽ được sử dụng làm nhạc khí biểu diễn trong ngày đại lễ trên nền nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Cường với tên gọi "Ngàn năm Thăng Long nổi trống Lạc Hồng". Sẽ cần tới ít nhất 400 diễn viên, nghệ sĩ thể hiện tác phẩm khí nhạc hoành tráng này.
Sau đại lễ, những chiếc trống này sẽ được tặng lại cho 63 tỉnh thành như một kỷ vật 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Số còn lại sẽ dành cho mục đích khác, trong đó có việc bán đấu giá làm từ thiện.
