11 bệnh nhân COVID-19 tiên lượng tử vong, 164 ca nặng và nguy kịch

| Y tế

GiadinhNet - Trong 16 ca nguy kịch phải chạy ECMO, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM có 6 ca; Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương có 5 ca...

11 bệnh nhân COVID-19 tiên lượng tử vong, 164 ca nặng và nguy kịch - Ảnh 1.

Từ 27/4 đến nay, Việt Nam ghi nhận hơn 12.400 ca mắc mới ghi nhận trong nước, trong đó có 3.545 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, 41 ca tử vong.

Tiểu ban Điều trị (Bộ Y tế) sáng 28/6 cho biết, trong số các bệnh nhân đang điều trị tại 106 cơ sở y tế, có khoảng một nửa có biểu hiện lâm sàng nhẹ. 

Có 204 ca tiên lượng nặng; 111 ca nặng, phải thở oxy; 5 ca nặng, thở oxy dòng cao (thở máy không xâm nhập); 32 ca nguy kịch phải thở máy; 16 ca nguy kịch phải chạy ECMO (tuần hoàn ngoài cơ thể).

Trong 16 ca nguy kịch phải chạy ECMO, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM có 6 ca; Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương có 5 ca; 5 Bệnh viện gồm: Chợ Rẫy, Tâm thần Bắc Giang, Đa khoa Bắc Ninh, Phổi Bắc Giang, Điều trị COVID-19 Củ Chi mỗi nơi 1 bệnh nhân.  

Có 11 bệnh nhân tiên lượng tử vong, đang điều trị tại: Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang (1), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh (2), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM (4), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (3), Bệnh viện Điều trị COVID-19 Củ Chi (1).

11 bệnh nhân COVID-19 tiên lượng tử vong, 164 ca nặng và nguy kịch - Ảnh 3.

Chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Thanh Đặng

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trưng ương (Hà Nội) hiện điều trị cho hơn 150 ca bệnh, trong đó có 24 ca nguy kịch (19 ca đang thở máy, 5 ca chạy ECMO). Đây là nơi có nhiều bệnh nhân COVID-19 diễn biến nặng nhất.

Trong đợt dịch thứ 4, Bệnh viện này đã điều trị thành công, cứu sống ngoạn mục gần 20 bệnh nhân có diễn biến nguy kịch, ngấp nghé cửa tử. Trong đó có bệnh nhân là sản phụ hiếm muộn 11 năm (quê Điện Biên). 

Trong gần 20 bệnh nhân này, có nhiều ca trẻ (dưới 45 tuổi), có tiền sử khoẻ mạnh, không có bệnh nền tuy nhiên diễn biến trở nặng, nguy kịch rất nhanh, phải thở máy thông số kỹ thuật cao dài ngày và nhiều lần lọc máu hấp phụ cytokines, thải độc tố...

Võ Thu



Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.