11 người cướp... 20 quả trứng vịt

| Pháp luật

GiadinhNet – Thấy chị Nguyễn Thị Lý đang tiến tới, băng cướp mừng rỡ vì thấy chiếc giỏ “to”.

Ngày 1/8, sau khi nhận được đơn tố cáo của nhiều nạn nhân, Công an TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã tiến hành điều tra, bắt khấn cấp băng cướp gồm 11 tên chuyên dùng hung khí gây ra nhiều vụ cướp giật của người đi đường. 

Theo thông tin từ Công an TP. Buôn Ma Thuật, các đối tượng trên gồm: Bùi Thanh Nguyên, Lâm Tứ Hải, Trịnh Đức Toàn, Vũ Văn Dũng, Bùi Văn Thanh, cùng trú tại xã Hòa Thắng, Cao Mạnh Hùng, Quách Thái Lai, Bùi Hoàng Huy, và một số đối tượng khác độ tuổi từ 17 đến 25, cùng trú xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột.
 
Cũng theo điều tra của cơ quan chức năng, một số đối tượng trong băng nhóm trên đã từng có tiền án về tội cướp giật.
Vụ việc xảy ra như sau: Ngày 31/7, trên đường vào lô cao su xã Ea Kao (Đắc Lắc), băng cướp trên thấy chị Nguyễn Thị Lý (SN 1982, ở buôn Tơng Ju, xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột) đang đi trên đường, nên “phục kích” cướp tài sản.
 
Khi chị Lý đến địa điểm trên, 11 đối tượng xông vào dùng hung khí đe dọa cướp. Tuy nhiên khi khống chế được chị Lý, các đối tượng trên “thất vọng” vì chỉ phát hiện được 20 quả trứng vịt trong giỏ. Quá ấm ức, bọn chúng lấy toàn bộ số trứng của chị Lý rồi tẩu thoát. 

Trên đường về buôn Tơng Ju, các đối tượng trên còn dùng dao và bình xịt hơi cay (bình xịt do một đối tượng có tiền án lấy trộm được ở một cơ quan), đánh bị thương anh Y Ber Bkrông, ở buôn Tơng Ju, xã Ea Kao. Sau khi bị hành hung, nạn nhân đã đến Công an TP.Buôn Ma Thuật trình báo vụ việc. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã vào cuộc. Qua điều tra, ngày 1/8, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã bắt khẩn cấp các đối tượng trên, tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án để xử lý. 

Gia Cát

hoanglong
Ý kiến của bạn
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.