GiadinhNet - Theo công bố của Bộ Y tế năm 2021, cả nước hiện có 33 tỉnh/thành có mức sinh cao, 9 tỉnh/thành đạt mức sinh thay thế và có tới 21 tỉnh/thành có mức sinh thấp (dưới mức sinh thay thế).
Đúng 14h00 ngày 30/11 chương trình giao lưu trực tuyến “Những giải pháp hay ứng phó với mức sinh thấp” bắt đầu. Chương trình giao lưu diễn ra tại 2 điểm cầu. Tại điểm cầu Hà Nội, để khai mạc chương trình, ông Nguyễn Ngọc Đức, Phó Tổng biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống (đầu tiên bên phải) đã phát biểu về tầm quan trọng và ý nghĩa của chương trình và tặng hoa lưu niệm cho hai khách mời: GS.TS Nguyễn Đình Cử, nguyên Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề xã hội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (thứ 2 từ phải qua) và Bà Đặng Quỳnh Thư, Vụ trưởng Vụ Quy mô Dân số - KHHGĐ, Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế (thứ 2 từ trái qua) tham giao gia lưu tại điểm cầu Hà Nội. Riêng chuyên gia Võ Thị Hoàng Loan, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Hậu Giang tham gia giao lưu cùng bạn đọc giadinh.net.vn, Báo Sức khỏe và Đời sống từ điểm cầu Hậu Giang. Ảnh chương trình giao lưu: Chí Cường
Trong thời gian 2 tiếng diễn ra giao lưu, vì thời lượng chương trình có hạn nên các chuyên gia đã giải đáp những câu hỏi gửi đến sớm nhất và có nội dung bao trùm. Các câu hỏi còn lại xin hẹn quý bạn đọc trong chương trình giao lưu sau.
Quý bạn đọc vui lòng theo dõi các câu hỏi đã được trả lời ở phần giao lưu phía dưới bài viết này.
Theo các nhà nhân khẩu học, mức sinh xuống quá thấp sẽ gây ra nhiều hệ lụy đối với sự phát triển bền vững của đất nước, làm phát sinh hàng loạt các vấn đề về an sinh xã hội... Mức sinh thấp sẽ gây ra tình trạng suy giảm quy mô dân số, thiếu hụt lực lượng lao động. Mức sinh thấp còn đẩy nhanh tốc độ già hóa dân số; gia tăng các dòng di cư…
Việt Nam đang nỗ lực, có nhiều giải pháp để ứng phó, không để mức sinh xuống quá thấp ở những tỉnh đang dưới mức sinh thay thế. Ảnh minh hoạ
Từ thực tế trên, năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 588/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030. Trong đó, Chương trình đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp sẽ được triển khai tại vùng mức sinh thấp…
Nhiều chuyên gia nhận định, việc nghiên cứu, xây dựng, triển khai các giải pháp hay ứng phó với mức sinh thấp rất quan trọng trong bối cảnh nước ta hiện nay. Bởi lẽ, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới cho thấy, nhiều nước thành công trong việc đưa mức sinh cao xuống thấp, tuy nhiên, chưa có nước nào thành công khi đưa mức sinh thấp lên cao. Việt Nam đã nhìn thấy trước những vấn đề đó và thực tế đang có xu thế như vậy.
Nhằm giúp độc giả hiểu hơn về bức tranh mức sinh ở nước ta, thấy rõ thực trạng, hệ lụy khi mức sinh xuống quá thấp và những nỗ lực của Đảng, Chính phủ, ngành Y tế - Dân số đang từng bước giải quyết vấn đề này, Báo Sức khoẻ & Đời sống phối hợp Tổng cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức chương trình Giao lưu trực tuyến: "Những giải pháp hay ứng phó với mức sinh thấp" vào lúc 14h00 ngày 30/11 trên chuyên trang điện tử Giadinh.net.vn.
QUÝ BẠN ĐỌC THEO DÕI PHẦN NỘI DUNG GIAO LƯU TRỰC TUYẾN PHÍA DƯỚI.
GĐXH - Nhằm chủ động thích ứng với già hóa dân số, Hà Nội vừa ban hành kế hoạch phát triển toàn diện hệ thống chăm sóc sức khỏe, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp cận cơ hội việc làm, khởi nghiệp và phát huy trí tuệ trong đời sống xã hội.
GĐXH - Hiện nay, Việt Nam có khoảng 13 triệu phụ nữ trên 45 tuổi, chiếm 25% dân số nữ. Tuổi mãn kinh trung bình ở phụ nữ Việt từ 48 - 50 tuổi, đồng nghĩa với việc họ có thể sống thêm 30-40 năm sau mãn kinh. Đây là một vấn đề sức khỏe cộng đồng quy mô lớn, đòi hỏi sự quan tâm và chăm sóc sức khỏe phù hợp cho phụ nữ trong giai đoạn này.
GĐXH – Chiều 24/8, tại Hà Nội, Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, Công ty TNHH Bayer Việt Nam và Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity ký kết biên bản ghi nhớ về phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2026-2030.
GĐXH - Sinh cực non khi mới 26 tuần 5 ngày, cân nặng chỉ 800g, bé trai đã được các y bác sĩ chăm sóc. Cân nặng 2,3kg, tự thở tốt, tình trạng ổn định và đủ điều kiện trở về nhà cùng gia đình.
GĐXH - Bé gái 7 tuổi được gia đình đưa đi khám sức khỏe tổng quát sau khi nhận thấy ngực phát triển và chiều cao tăng nhanh. Kết quả cho thấy tuổi xương tương đương 9 tuổi, được chẩn đoán dậy thì sớm.
GĐXH - Trong quá trình khám, người dân được khám lâm sàng, thực hiện các xét nghiệm và kỹ thuật cận lâm sàng theo chỉ định, tư vấn chăm sóc sức khỏe và hướng dẫn điều trị khi phát hiện bệnh.