15 phút thanh lọc cơ thể mỗi sáng bạn không nên bỏ qua

| Sống khỏe

Ngoài việc ăn uống thì luyện tập cũng là cách để bạn thanh lọc cơ thể, giúp cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh. Vì vậy, mỗi sáng hãy dành 15 phút để thực hiện 1 trong 4 động tác dưới đây:

Động tác vặn mình khi đứng

Cách thực hiện:

Chân phải gập gối góc 900, chân trái kéo về phía sau đồng thời đưa 2 tay về phái chân phải.

Tiếp đó, hạ thấp gối trái xuống đến khi chạm sàn rồi đưa 2 tay chạm nhau với tư thế cầu nguyện. Tiến hành động tác hít vào thở ra xong quay sang phải đồng thời đưa khuỷu tay phải ra phía ngoài gối phải của mình.

Giữ tư thế này trong 5 nhịp hít vào thở ra rồi đổi bên làm lại tương tự.

Động tác này nên thực hiện khoảng 15-20 phút mỗi sáng.

Tác dụng:

Việc vận động, căng cơ khắp cơ thể như thế này sẽ khiến kích thích các cơ quan bên trong cơ thể là gan và thận hoạt động thông suốt, thải độc tố ra ngoài tốt nhất. Do đó, bài tập này sẽ giúp bạn thanh lọc cơ thể rất hiệu quả.

Động tác tấm ván

Cách thực hiện:

Điều khiển hay nói cách khác là đưa cơ thể vào tư thế “chó cúi mặt” (downward-facing dog) tiếp đến là đưa cơ thể về vị trí chống đẩy.

Sau đó, đưa gối phải về phía trước sát ngực và cổ sao cho mũi chạm gối. Đồng thời kéo cơ bụng,với cách giãn cơ như vậy trong 15 giây 1 nhịp rồi đồi bên.

Bài tập này khá đơn giản và bạn nên làm khoảng 15-20 phút hoặc có thể lâu hơn nếu bạn đã quen bài tập và dai sức hơn.

Tác dụng:

Với động tác này sẽ giúp đưa nhiệt vào đường tiêu hoá, có tác dụng đốt cháy các chất độc trong cơ thể và thanh lọc cơ thể “sạch” hơn.

Động tác cái cây ngồi

Cách thực hiện:

Ngồi trên sàn với tư thế 2 chân duỗi thẳng về phía trước đồng thời bẻ cong gối trái sao cho lòng bàn chân trái chạm vào phía trong đùi phải rồi thả lỏng đùi trái xuống sàn.

Tiếp đó, vươn người về phía trước sao cho tay trái chạm bàn chân hoặc cẳng chân phải để thực hiện động tác kéo dài cột sống. cuối cùng bạn xoay người sang bên phải rồi gấp hông lại.

Tư thế này bạn nên giữ trong 5-10 nhịp thở rồi đổi chân. Mỗi sáng bỏ ra khoảng 15-10 phút để thực hiện động tác này.

Tác dụng:

Động tác này có tác dụng đưa máu về bụng, rửa sạch các chất thải, thanh lọc cơ thể và tăng cường chức năng cho vùng cơ thể này.

Động tác chân đưa lên tường

Cách thực hiện:

Ngồi trên sàn với tư thế đầu gối uốn cong, vai phải và hông chạm tường, chân để phẳng trên sàn tập.

Tiếp đến, uống cong lưng đồng thời đưa cả 2 chân lên cao nhấc mông gần chạm tường sao cơ ở khớp gối không bị kéo căng quá mức. Sau cùng là đặt tay lên bụng, lên đầu hoặc 2 bên người và giữ tư thế trong khoảng 2 phút.

Mỗi sáng nên tập động tác này khoảng 5 lần (tương đương với 15 – 20 phút).

Tác dụng:

Động tác “treo giò” này có tác dụng dẫn lưu máu và bạch huyết ở lòng bàn chân về các bộ phận như cẳng chân, ổ bụng để giúp nuôi dưỡng bộ phận tiêu hoá, tăng sự tuần hoàn cho cơ thể, thải độc tố và thanh lọc cơ thể, tăng năng lượng cho cơ thể.

Mỗi sáng uống 1 cốc nước lọc để thanh lọc cơ thể

Một ly nước lọc buổi sáng sẽ bù lại lượng nước mà bạn mất đi qua một đêm. Đồng thời các chất khoáng của nước sẽ giúp bạn rửa sạch hệ thống tiêu hóa để hoạt động tốt hơn. Đây là cách thanh lọc cơ thể dễ dàng thực hiện nhất, tốt nhất cho hệ tiêu hóa và tuần hoàn của cơ thể.

Đồng thời giúp bạn có làn da sáng mịn, tránh bị khô da, làm chậm quá trình lão hóa da cho bạn. Và quan trọng hơn là nước giúp tuần hoàn máu tốt, thúc đẩy hoạt động của gan và phổi để thải các chất độc ra bên ngoài và thanh lọc cơ thể “sạch” nhất có thể.

Ngoài ra, bạn có thể uống 1 cốc nước chanh ấm pha loãng hay nước chanh mật ong cũng rất tốt cho sức khoẻ.

Theo Trí thức trẻ

Ý kiến của bạn
Tags:
Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam: Mãn kinh không chỉ là sự kết thúc chức năng sinh sản

Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam: Mãn kinh không chỉ là sự kết thúc chức năng sinh sản

Sống khỏe -

GĐXH - Theo GS.TS Trần Thị Phương Mai, Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam, mãn kinh không chỉ là dấu mốc kết thúc chức năng sinh sản mà còn là điểm chuyển đổi trong tiến trình tiếp theo của sức khỏe phụ nữ. Với hàng triệu phụ nữ bước vào thời kỳ này, chủ động hiểu đúng, chăm sóc toàn diện từ dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ đến kiểm soát các yếu tố nguy cơ sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống trong 30–40 năm sau mãn kinh.

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.