Hà Nội
23°C / 22-25°C

15 triệu/cặp vé, hàng trăm "cò" bủa vây trước cổng VFF, ôm cả trăm triệu sẵn sàng mua lại vé của CĐV

Thứ năm, 13:00 13/12/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Vừa vui mừng nhận những tấm vé từ VFF, hàng trăm cổ động viên (CĐV) đã bị "cò" bao vây chào mua lại với giá cao ngất. Giá vé chào mời, mua bán đã chạm ngưỡng 15 triệu đồng/cặp.

Dậy từ 5h sáng, bất chấp rét đậm, hàng trăm CĐV xếp hàng dài chờ nhận vé trận chung kết Dậy từ 5h sáng, bất chấp rét đậm, hàng trăm CĐV xếp hàng dài chờ nhận vé trận chung kết

GiadinhNet - Bất chấp cái lạnh như cắt da, cắt thịt, hàng nghìn cổ động viên (CĐV) đã có mặt từ sáng sớm trước cổng VFF để nhận vé xem chung kết.

Chưa bao giờ thị trường vé chợ đen tại giải bóng đá AFF Cup 2018 lại sôi động như hiện nay, giá mỗi vé cao nhất loại 600.000 đồng đã tăng gấp 12 lần. Riêng những cặp thấp nhất loại 200.000 đồng/vé "cò" chào bán với giá 4,5 triệu/cặp.

Như Báo Gia đình và Xã hội đã thông tin về việc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tiến hành phát vé cho cổ động viên (CĐV) trực tiếp tại trụ sở. Ngay từ sáng sớm, bất chấp cái lạnh 12 độ C tại Hà Nội, hàng nghìn CĐV đã xếp hàng dài chờ đến giờ được vào mua.

Đúng 9h10 những CĐV đầu tiên xếp hàng trước đã có trên tay cặp vé theo dõi trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia trên SVĐ Mỹ Đình vào hồi 19h30 ngày 15/12 tới. Đặc biệt, trong trận chung kết lượt đi, thầy trò Park Hang-seo đã có được kết quả 2 - 2 trên sân khách và cũng là lợi thế để đội tuyển tiến gần hơn đến chiếc cup vô địch.

Chính vì vậy, CĐV nước nhà cũng nóng lòng mong muốn có mặt tại SVĐ Mỹ Đình để tiếp sức cho đội tuyển, cộng với việc đặt online "cực khó" những ngày qua khiến vé chợ đen bất ngờ bị đẩy lên cao ngất.

Ngay sau khi CĐV cầm trên tay những cặp vé từ trụ sở VFF bước ra đã có hàng chục, hàng trăm "cò" gạ bán lại với giá cao, giá mỗi cặp vé "cò" chào mời cũng bị đẩy lên từ 4,5 - 15 triệu.


Những CĐV đên xếp hàng sớm trước cổng trụ sở lúc 9h10 đã có trên tay những cặp vé.

Những CĐV đên xếp hàng sớm trước cổng trụ sở lúc 9h10 đã có trên tay những cặp vé.


Giá mỗi cặp vé loại 200.000 đồng, cò chào mua lại với mức 4 - 4,2 triệu đồng; cặp loại 350.000 đồng sẽ mua lại giá 6,5 triệu đồng; riêng loại 600.000 đồng sẽ mua lại giá 12 - 13 triệu đồng.

Giá mỗi cặp vé loại 200.000 đồng, "cò" chào mua lại với mức 4 - 4,2 triệu đồng; cặp loại 350.000 đồng sẽ mua lại giá 6,5 triệu đồng; riêng loại 600.000 đồng sẽ mua lại giá 12 - 13 triệu đồng.


Rất nhiều cò sau khi đã mua được vé từ CĐV đã mang ra chào bán lại cho người có nhu cầu.

Rất nhiều "cò" sau khi đã mua được vé từ CĐV đã mang ra chào bán lại cho người có nhu cầu.


Thậm chí nhiều cò còn gạ mua lại từ CĐV khi vẫn đang phải xếp hàng dài.

Thậm chí nhiều "cò" còn "gạ" mua lại từ CĐV khi vẫn đang phải xếp hàng dài.


Dàn cò vé bao vây trụ sở và lòng đường Lê Quang Đạo.

"Dàn cò vé" bao vây trụ sở và lòng đường Lê Quang Đạo.


Rất nhiều cò sau khi đã mua được vé từ CĐV đã mang ra chào bán lại cho người có nhu cầu.

Rất nhiều "cò" sau khi đã mua được vé từ CĐV đã mang ra chào bán lại cho người có nhu cầu.


CĐV bị gần chục cò bủa vây khi vừa nhận vé từ VFF.

CĐV bị gần chục "cò" bủa vây khi vừa nhận vé từ VFF.


Vé khan với độ hot của trận chung kết nên khiến giá mỗi cặp bị đẩy lên cao là điều đương nhiên, một cò nói.

"Vé khan với độ "hot" của trận chung kết nên khiến giá mỗi cặp bị đẩy lên cao là điều đương nhiên", một "cò" nói.


Thậm chí một số cò gạ CĐV bán lại suất mua.

Thậm chí một số "cò" gạ CĐV bán lại suất mua.


Một cò vẫy CĐV với mong muốn mua được cặp vé chưa ấm trên tay.

Một "cò" vẫy CĐV với mong muốn mua được cặp vé chưa ấm trên tay.


Hàng chục cò đang bủa vây CĐV.

Hàng chục "cò" đang bủa vây CĐV.


Cảnh tượng cả rừng cò hoạt động huyên náo trước trụ sở VFF.

Cảnh tượng cả "rừng cò" hoạt động huyên náo trước trụ sở VFF.


Nhiều người chạy ô tô sát lại khu vực, lập tức đội cò bao vây.

Nhiều người chạy ô tô sát lại khu vực, lập tức đội "cò" bao vây.

Mộc Trà

Mộc Trà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 12 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 46 phút trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 3 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 3 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top